Bài 1 đến 10/78

Chủ đề: Làm file trình diễn thơ bằng PowerPoint 2010

Threaded View

  1. #27
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Làm file trình diễn thơ bằng PowerPoint 2007

    Làm file trình diễn thơ bằng PowerPoint 2010 (tiếp theo)

    *Lưu ý : Xin luôn nhớ mỗi khi chèn một đối tượng vào slide thì đặt tên đối tượng cho layer trong cửa sổ Selection and Visibility để dễ phân biệt khi cần xóa hay sửa. Và khi thêm hiệu ứng Animation cho đối tượng thì luôn nhớ click chuột phải vào timeline của đối tượng đó trong cửa sổ Animation Pane, chọn Start With Previous.
    Áp dụng cho tất cả mọi đối tượng, từ đầu đến cuối bài, nên từ đây sẽ không nhắc lại chi tiết này trong bài hướng dẫn.

    Vị trí các chữ sẽ đặt vào slide 1 như trong ảnh:


    - Chèn chữ “ sẽ thành” vào slide 1:

    Làm tương tự như đã chèn chữ “hôm nay”, với các thông số:

    *Font: UTM Aquarelle
    *Size: 66
    *Màu (text fill) : Đen

    * Kiểu glow (presets) : Như chữ “Hôm nay”
    *Màu glow: Trắng
    *Size glow: 6 pt
    *Transparency: 22%

    - Áp dụng hiệu ứng xuất hiện Grow & Turn cho chữ “sẽ thành” :

    *Click Animations > Add Animation > Chọn Grow & Turn
    *Điều chỉnh timeline ở mức thời gian Start: 3.7s, End: 6s
    *Đặt chữ vào đúng vị trí

    ( GC: Khi chuyển bài thí dụ về phiên bản PP2010, ĐH còn để sót hiệu ứng cho chữ “sẽ thành” từ phiên bản làm trước đó mà PP2010 không có. Do đó, ở đây phải thay thế bằng hiêu ứng Grow & Turn, nên khi hiển thị , hiệu ứng chữ “sẽ thành” sẽ không giống như trong bài thí dụ. Xin thành thật cáo lỗi )


    Ngay trên cửa sổ Animation Pane, chúng ta có thể click nút Play để xem tiến trình của slide đang thực hiện (ảnh) .



    Khi click Play, slide sẽ trình diễn ngay trong cửa sổ làm việc, và trên cửa sổ Animation Pane sẽ có một thanh tiến trình màu xanh chạy từ thời điểm bắt đầu slide (sát mép trái) cho tới cuối (sát mép phải) (ảnh)



    Khi quan sát trực tiếp như thế, rất thuận tiện cho chúng ta điều chỉnh các thanh timeline để thay đổi thời gian hiệu ứng của các đối tượng, sớm hơn, trễ hơn, thu ngắn hoặc kéo dài thời gian v.v…

    - Chèn chữ “ quá khứ” vào slide 1:

    Vẫn tương tự như đã làm, với các thông số:
    *Font: UTM Camellia
    *Size: 66
    *Màu (text fill) : Xanh nhạt

    * Kiểu glow (presets) : Như chữ “Hôm nay”
    *Màu glow: đen
    *Size glow: 8 pt
    *Transparency: 29%


    - Áp dụng hiệu ứng xuất hiện Fly In cho chữ “quá khứ” :


    Tương tự như đã làm:
    *Vì Fly In là hiệu ứng cho chữ chạy từ ngoài vào, nên sau khi chọn Fly In cho chữ, cần phải chọn thêm hướng. Click Effect Options (1) để mở cửa sổ Direction, sau đó chọn hướng từ dưới lên (2) (Ảnh)

    )


    *Điều chỉnh timeline ở mức thời gian Start: 3.4s, End: 5.7s
    *Đặt chữ vào đúng vị trí .


    - Chèn vạch “ ------------” vào slide 1:

    Vẫn tương tự như đã làm, với các thông số:
    *Font: Calibri (Body)
    *Size: 20
    *Màu (text fill) : Trắng
    *Text effect: Không.


    - Áp dụng hiệu ứng xuất hiện Fly In cho vạch “ --------------” :

    Tương tự như đã làm:
    *Điều chỉnh hướng (Effect Options) từ trái vào.
    *Điều chỉnh timeline ở mức thời gian Start: 6.8s, End: 8.4s
    *Đặt vạch vào đúng vị trí .

    - Chèn chữ “Thu Phong” vào slide 1:

    Vẫn tương tự như đã làm, với các thông số:
    *Font: Edwardian Script ITC
    *Size: 40
    *Màu (text fill) : Trắng

    * Kiểu glow (presets) : Như chữ “Hôm nay”
    *Màu glow: đen
    *Size glow: 5 pt
    *Transparency: 9 %

    - Áp dụng hiệu ứng xuất hiện Fly In cho chữ “Thu Phong” :

    Tương tự như đã làm:
    *Điều chỉnh hướng (Effect Options) từ phải vào.
    *Điều chỉnh timeline ở mức thời gian Start: 7s, End: 8.3s
    *Đặt chữ vào đúng vị trí .

    Đến thời điểm này, quan sát hai cửa sổ Selection and Visibility và Animation Pane, ta sẽ thấy như thế này:



    Có thể click nút Play trong cửa sổ Animation Pane để xem lại slide.

    Ghi chú:

    Powerpoint có 2 cách để chúng ta áp dụng hiệu ứng Animation cho một đối tượng:

    Cách thứ nhất là cách mà chúng ta đã làm: Click thẻ Animations , rồi click Add Animation để mở cửa sổ Animation.

    Cách thứ hai : Click thẻ Animations rồi click mũi tên hướng xuống sát bên mép phải để mở cửa sổ Animation (ảnh)




    Vậy thì nên sử dụng cách nào?

    Đúng ra, mỗi cách có một đặc điểm riêng, nhưng nếu chỉ xét về mặt thuận tiện thì cách thứ nhất (cách chúng ta đã làm) là cách nên sử dụng. Bởi nó mở ra cửa sổ Animation nhỏ, lệch về bên phải, nên chúng ta vẫn có thể quan sát được cửa sổ làm việc. Từ đó, khi đặt trỏ chuột lên hiệu ứng nào thì hiệu ứng đó sẽ hiển thị lên đối tượng trong cửa sổ làm việc để chúng ta xem rồi quyết định. (ảnh)





    Còn cách thứ hai, khi click mũi tên hướng xuống, PP sẽ mở một cửa sổ Animation khá lớn, che khuất hết cửa sổ làm việc, nên chúng ta chỉ chọn mò, chứ không thể xem trước hiệu ứng được. (ảnh)


    (còn tiếp)
    Last edited by Độc hành; 12-06-2014 at 10:36 PM.

  2. Có 5 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    Lão K (13-06-2014),Nhudadauyeu (25-07-2014),Phu sinh (13-06-2014),SunWild (13-06-2014),thuphong (13-06-2014)

Chủ đề tương tự

  1. Táo quân 2010
    By cocacola_vn in forum Phim tình cảm - Phim hài
    Trả lời: 7
    Bài cuối: 08-02-2010, 11:11 AM
  2. Hài xuân 2010: Khôn ở phố, ngố ở quê
    By COCKOO in forum Phim tình cảm - Phim hài
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 08-02-2010, 09:51 AM
  3. Chevrolet Aveo RS 2010 như Matiz 2010 phóng to
    By Quỷ Xứ in forum Ô tô
    Trả lời: 4
    Bài cuối: 18-01-2010, 06:37 AM
  4. Hướng dẫn cách ráp nối file sau khi download
    By COCKOO in forum Tin tức - Đời sống Điện ảnh
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 14-06-2009, 06:48 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •