Ban Mai (05-05-2014),Nhudadauyeu (25-07-2014),OA _ NỮ (27-04-2014),Phu sinh (28-04-2014),thuphong (26-04-2014)
Làm file trình diễn thơ bằng PowerPoint 2007 (tiếp theo)
Với một ảnh nền có nhiều chi tiết sáng tối quá phức tạp khiến chữ đặt lên đó không thể đọc được, chúng ta nên sử dụng hai lớp viền đậm - nhạt như ĐH đã ví dụ phần trước, chứ không nên dùng cách tạo một phần nền riêng để đặt chữ lên đó, vì nó kém mỹ thuật :
Ví dụ:
Cũng không nên dùng cách lót nền chữ mà PowerPoint cung cấp, vì kiểu này chỉ phù hợp cho các bài thuyết trình, giáo án...Nó không đẹp mắt lắm với clip thơ:
Ví dụ:
Tuy nhiên, nếu quan sát thấy chữ và nền đã đủ tương phản sau khi đã tạo một đường viền (hoặc đổ bóng, glow...) thì chúng ta không nhất thiết phải thêm một đường viền thứ hai nữa .
Ví dụ:
Khi đã đủ độ tương phản giữa nền và chữ, thì việc tạo thêm một đường viền thứ hai (hoặc đổ thêm bóng) hay không là tuỳ ý thích của từng người. Ví dụ dưới đây để so sánh chữ chỉ có 1 đường viền và chữ 1 đường viền có thêm đổ bóng:
SẮP XẾP BỐ CỤC:
Ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, buộc phải đặt thơ vào giữa ảnh (bố cục này trông buồn chán, không hấp dẫn) thì cách đơn giản và tốt nhất là nên áp dụng bố cục 1/3 của nhiếp ảnh: Đặt những chi tiết quan trọng nhất theo những đường phân chia 1/3 khung hình hoặc trên giao điểm những đường phân chia đó
Ví dụ:
ĐH đã thực hiện mẫu dưới đây theo qui tắc đó của nhiếp ảnh:
Và khi chọn ảnh làm nền, hoặc tự tay chúng ta chụp ảnh, thì cũng rất nên theo qui tắc này.
Ví dụ:
Một ảnh không theo qui tắc 1/3 nên trông buồn tẻ, không có gì đặc sắc, và khó chọn chỗ để đặt thơ vào cho cân đối:
Ảnh theo qui tắc 1/3 của nhiếp ảnh trông sẽ sinh động hơn, và khi đặt thơ vào 1/3 bên kia sẽ tạo sự cân đối đẹp mắt:
(Còn tiếp)
Last edited by Độc hành; 08-05-2014 at 06:15 PM. Reason: sửa link ảnh
.
Bạn Độc Hành thân mến, máy tính của TP mấy hôm nay bị đơ, nó rất nóng và chỉ cần chạy 2 tab là nó đứng luôn cũng k thể vào Pts hay chương trình nào cả nên nhờ cậu con trai mang đi bảo dưỡng thế là nó cài lại office 2010, k biêt như vậy thì nó có khác gì với office 2007 k nữa. Thật ngại quá nếu nó làm bạn phải mất công hơn khi chuyển từ 2007 sang 1010
Chúc bạn cuối tuần vui nhiều nha.
Sẽ còn có ngày mai
Last edited by Độc hành; 28-04-2014 at 01:32 PM.
Hì... Chắc là bung ghost cho nhanh ý mà nên đa phần vẫn giữ ofice 2010!
.
Mình cũng k rõ, về kiểm tra máy thấy như vậy, hic... cái vụ máy tính này mình ấm ớ lắm, mà hôm mang đi sửa cũng quên k yêu cầu cài đặt office 2013.
Last edited by thuphong; 30-04-2014 at 11:37 AM.
Sẽ còn có ngày mai
Làm file trình diễn thơ bằng PowerPoint 2007 (tiếp theo)
Vì bận rộn quá nên ĐH nhận được PM của chị TP trễ. Chúc chị những ngày hè vui, khỏe.
ĐH sẽ viết tiếp bài PP và gửi vào đây, khi nào chị về chị sẽ xem, và nếu còn chỗ nào chưa rõ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm.
Một số vấn đề cần lưu ý để tránh lỗi khi làm clip thơ như vậy cũng đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu dùng PowerPoint 2010. Theo đề nghị của chị TP, ĐH sẽ dùng bài thơ của chị cho để làm mẫu.
Bởi muốn làm một clip thơ cho nghiêm túc thì phải cảm nhận cho đầy đủ ý thơ, rồi sau đó tìm nhạc đệm, ảnh nền để ghép vào cho tương xứng. Nhưng vì thời gian hạn hẹp, ĐH không chắc mình đã cảm nhận hết được ý thơ, và hình ảnh ĐH cóp nhặt đây đó cũng chưa thể đạt yêu cầu như mong muốn. Vì vậy, xin chị TP hãy xem đây chỉ là một thí dụ về cách làm thôi nhé ? Khi đã nắm rõ về kỹ thuật rồi, chị TP có thể tùy biến thêm theo ý tưởng của riêng mình, tự sưu tầm nhạc, hay tự chụp những hình ảnh có ý nghĩa phù hợp để đưa vào thì tính nghệ thuật của clip chắc chắn sẽ được nâng cao hơn nhiều.
ĐH cũng xin có vài lời với các bạn trước khi đi vào phần thực hiện:
Tất cả những gì được mô tả trong việc thực hiện Clip sau đây chỉ nhằm mục đích hướng dẫn người mới dùng PowerPoint tạo một CLIP TRÌNH DIỄN THƠ rất cơ bản mà thôi. Nếu sử dụng những kỹ thuật này để thực hiện các clip thuộc thể loại khác có thể sẽ không phù hợp. Mọi quan điểm về mỹ thuật được đưa ra trong đây, xin hãy xem chỉ là quan điểm riêng của người thực hiện – thậm chí chỉ là định kiến cá nhân . Vậy nên, nếu bạn nào có quan điểm khác, thì xin hãy cứ tùy thích biến tấu. Sẽ không có gì là mâu thuẫn ở đây cả, bởi nghệ thuật không có biên giới và sáng tạo nghệ thuật thì không chỉ dành riêng cho một ai.
Xin chân thành cảm ơn.
*Chuẩn bị kịch bản:
“Kịch bản” ở đây không có gì quá to tát, mà chỉ là ghi ra giấy trình tự clip thơ từ đầu đến cuối. Nếu không chuẩn bị kịch bản, chúng ta sẽ rất lúng túng khi thực hiện.
Đầu tiên, ta cần tổng hợp xem có bao nhiêu ảnh phải đưa vào ? Bài thơ sẽ được chia ra bao nhiêu phần ? Ảnh nào sẽ làm nền cho phần nào ? Và luôn nhớ, ngoài các phần thơ cắt ra, chúng ta luôn phải thêm một phần đầu tiên là TỰA BÀI ( +lời đề tặng hoặc lời nói đầu+Tác giả) và phần KẾT THÚC (+Có thể chuyển lời đề tặng xuống đây+ tác giả và thời điểm sáng tác bài thơ+tác giả và thời điểm thực hiện clip )
Kịch bản mẫu:
Bài thơ của chị TP, ĐH chia thành 6 phần theo 6 khổ thơ, cộng thêm 2 phần TỰA BÀI và KẾT THÚC, tổng cộng 8 phần, với 14 ảnh nền và bản hòa tấu Hungarian Sonata làm nền. Mỗi phần sẽ đưa vào một slide trong PowerPoint, như sau:
1- Slide 1 (TỰA + tác giả + Lời nói đầu hoặc đề tặng của tác giả) Nền Ảnh 1
2- Slide 2 (Thơ - Khổ 1) Nền Ảnh 2 + Ảnh 3
3- Slide 3 (Thơ – Khổ 2) Nền Ảnh 4 + Ảnh 5
4- Slide 4 (Thơ – Khổ 3) Nền Ảnh 6 + Ảnh 7
5- Slide 5 (Thơ – Khổ 4) Nền Ảnh 8 + Ảnh 9
6- Slide 6 (Thơ – Khổ 5) Nền Ảnh 10 + Ảnh 11
7- Slide 7 (Thơ – Khổ 6) Nền Ảnh 12 + Ảnh 13
8- Slide 8 (KẾT THÚC : Tác giả bài thơ + Thời điểm sáng tác thơ + Tác giả PP) Nền Ảnh 14
Trong kịch bản không đề cập tới phần nhạc nền, bởi chuyện nhúng nhạc vào clip thì khá đơn giản và chúng ta sẽ chỉ thực hiện ở bước sau cùng.
Điều quan trọng nhất khi thực hiện là giữ mạch thơ + vần thơ liền lạc, bằng cách tuyệt đối không cắt khúc bài thơ. Mặc dù clip có tới 8 slide, nhưng ta phải thực hiện làm sao để người xem có cảm tưởng clip chỉ có 1 slide duy nhất từ đầu đến cuối. Ngay cả người xem có chú ý cũng không thể thấy được chuyển slide vào lúc nào.
Và đây là bài thực hành mẫu để xem trước.
Nếu chị Thu Phong cần file Powerpoint gốc thì có thể tải về theo link dưới đây. Chỉ cần có PowerPoint 2010 trở lên là xem được, vì tất cả font chữ và audio đều đã được nhúng sẵn trong file:
Download:
https://www.dropbox.com/s/nnps4mtc6cumbz5/BaiMau.ppsx
Xem online .
Việc chuyển đổi định dạng file và thu nhỏ để đưa lên net thì có thuận lợi trong việc phổ biến đến mọi người, nhưng lại không thể tránh khỏi một đôi chỗ không chuẩn xác so với gốc và chất lượng giảm khá nhiều, nhất là khi xem online với đường truyền yếu:
YouTube:
http://youtu.be/pCXcNonovAU
Hoặc:
OneDrive:
https://onedrive.live.com/?cid=AAB30...9C15%21112&v=3
Qui trình thực hiện bài mẫu này, ĐH sẽ gửi ở bài tiếp theo.
(còn tiếp)