.
Chị đọc "vẫn lọt lưới những chương trình kém chất lượng" của em rồi. Đúng là báo chí nên có những bài quan tâm đến mảng văn hóa xã hội cần có tính giáo dục nhất là đối với giới trẻ. Đôi khi chúng ta vì những bận bịu đường thường mà quên đi điều đó, nhưng chương trình vô tuyến nếu xem chưa thấy thể hiện tính giáo dục nhân văn đối với thanh thiếu niên, sao cho những điều đó ngấm vào người xem một cách tự nhiên. Ví dụ xem phim TQ, NB thấy điều đó rất rõ. Nghe tưởng chừng như xa xôi nhưng nó dần dà ảnh hưởng trực tiếp tới từng gia đình.
Trang phục thì hở hang.... có khác gì khuyến khích trẻ em mặc thế.
Hì... Chỉ là 8 ngoài lề với em thôi nhé.