"Nói thêm về đại gia, mỗi người lại có một quan niệm khác nhau. Thông thường, đa số cho rằng đại gia là người có rất nhiều tiền, có thể từ tham nhũng, buôn lậu, ăn cắp, và sử dụng phung phí kiểu "công tử Bạc Liêu", đi xe "độc", uống rượu "độc", đệ tử tứ phía, chân dài mười phương. Còn theo tôi, đại gia nên được hiểu là người làm được việc mà người khác không làm được."
Với định nghĩa này, mấy đệ tử Cái Bang cũng thuộc hàng đại gia thứ thiệt vì họ làm được những việc mà người bình thường không làm được.
Đại là lớn; gia là nhà => vậy đại gia là nhà lớn => nhà lớn là nơi chứa được, dung nạp được nhiều thứ, nhiều người. Theo định nghĩa này thì LT cũng là đại gia, khà khà
Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Đại là lớn; gia là nhà => vậy đại gia là nhà lớn => nhà lớn là nơi chứa được, dung nạp được nhiều thứ, nhiều người. Theo định nghĩa này thì LT cũng là đại gia, khà khà
Có hơn chục bà thì LT đúng thật là đại đại đại gia rồi vì "đại gia nên được hiểu là người làm được việc mà người khác không làm được"