Bài 3: Một kiểu lừa cơ quan cấp phép?
(21/03/2011)
http://www.baovanhoa.vn/vanhoavannghe/34244.vho
VH- Tìm hiểu lý do vì sao Sở VHTTDL Hà Nội không cấp phép mà nhà thi đấu Hà Đông vẫn tiếp nhận cho chương trình nghệ thuật xiếc tổng hợp diễn ra vào tối ngày 12.2.2011, chúng tôi đã tìm tới hai địa chỉ Nhà thi đấu Hà Đông và phòng Văn hóa và Thông tin quận Hà Đông. Tại đây, bất ngờ phát hiện thêm các trò phù phép của nhà tổ chức biểu diễn...
Có thêm 1 giấy phép bổ sung tiết mục...
Tiếp chúng tôi, bà Đặng Thị Thu Hương – Phó trưởng phòng Phòng VH&TT quận Hà Đông cho người lục tìm bộ hồ sơ xin tổ chức biểu diễn của Công ty TNHH Truyền thông đa phương tiện Sao Đêm (TNHHTTĐPT Sao Đêm).
Cán bộ của Phòng đưa cho chúng tôi bộ hồ sơ đăng ký chương trình diễn ra vào tối ngày 12.2 trong đó có Giấy phép công diễn nghệ thuật (Chương trình ca múa nhạc, tạp kỹ) số 180/GPNT-VHTTDL do ông Phó giám đốc Sở VHTTDL Trần Quốc Chiêm ký ngày 27.12.2010. Chương trình có tên gọi Trở về xuân xưa, thời gian biểu diễn từ 1.1.2011 đến 30.4.2011, chịu trách nhiệm chương trình: Ông Hà Văn Thắng – Giám đốc Công ty TNHHTTĐPT Sao Đêm. Đi kèm là nội dung chương trình gồm 13 tiết mục thuộc thể loại ca múa nhạc.
Đây cũng chính là bộ hồ sơ giấy phép biểu diễn do Phòng Quản lý nghệ thuật Sở VHTTDL Hà Nội đã cung cấp cho chúng tôi trước đó để khẳng định là chưa hề cấp phép cho chương trình nghệ thuật xiếc tổng hợp nào cho Sao Đêm.
Đặt câu hỏi với bà Hương về lý do phòng VH&TT quận Hà Đông cấp giấy giới thiệu và tiếp nhận một chương trình biểu diễn nghệ thuật xiếc tổng hợp không đúng như nội dung của bộ hồ sơ được Sở cấp phép biểu diễn, bà Hương cho biết đơn vị biểu diễn có giấy phép bổ sung do Sở cấp.
Sau hơn 20 phút lục tìm trong đống hồ sơ, bà Hương đưa cho chúng tôi một tờ giấy phép biểu diễn khác có nội dung: “Bổ sung ca sĩ và tiết mục biểu diễn trong chương trình ca nhạc, hài kịch, tạp kỹ Trở về xuân xưa số 3799/QLNT cũng do Phó giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Trần Quốc Chiêm ký ngày 31.12.2010. Trong đó có nội dung bổ sung 5 tiết mục xiếc.
Bài "Tin vào băng rôn quảng cáo, người xem dễ bị lừa " trên Báo Văn hóa số ra ngày 16.3
Từ nội dung của hai giấy phép biểu diễn nghệ thuật cho thấy Công ty TNHHTTĐPT Sao Đêm đã thực hiện quảng cáo nội dung và chương trình chưa đúng với giấy phép biểu diễn được cấp.
Cái tên chương trình xiếc tổng hợp Đêm hội xiếc người, thú, ảo thuật thế hệ vàng xiếc Việt Nam thay thế cho cái tên nội dung được cấp phép là: Chương trình ca nhạc, hài kịch, tạp kỹ Trở về xuân xưa. Việc tùy tiện lấy những tiết mục xin bổ sung, “phù phép” thành cả một chương trình biểu diễn là hoàn toàn trái với quy chế hiện hành, một số nghệ sĩ đánh giá đây là một kiểu lừa cơ quan quản lý.
Từ 5 tiết mục xiếc được cấp phép bổ sung, đơn vị tổ chức đã “phù phép” thành một chương trình xiếc tổng hợp với đầy đủ các thể loại. Được biết, một cán bộ của phòng VH&TT quận Hà Đông đã tới xem chương trình này và cũng nhận thấy có những tiết mục xiếc không đăng ký trong nội dung xin cấp phép, nhưng đã không có ý kiến ngay với đơn vị tổ chức biểu diễn cũng như báo cáo cho những người có trách nhiệm.
Bác sĩ Nguyễn Hải Đăng, Phó trưởng Đoàn xiếc thú Liên đoàn Xiếc VN cho biết, trong Giấy phép biểu diễn có tiết mục xiếc gấu đăng ký tên hai nghệ sĩ Tuấn Anh – Hoàng Hải của Liên đoàn Xiếc VN biểu diễn. Nhưng hình in trên tờ rơi quảng cáo lại không phải là do hai nghệ sĩ này biểu diễn (!?) Trao đổi với chúng tôi, nghệ sĩ Tuấn Anh cho biết: “Tôi và Hoàng Hải không hề ký hợp đồng biểu diễn với công ty tổ chức biểu diễn nào cả. Công ty TNHHTTĐPT Sao Đêm đã tự tiện ghi tên tôi vào để xin giấy phép biểu diễn. Đó là việc làm dối trá”.
" Trên thực tế, tôi không phải là người am hiểu nghệ thuật xiếc mà chỉ nghĩ đơn giản là tổ chức một đêm biểu diễn xiếc nghệ thuật tổng hợp để bà con có thể có cơ hội thưởng thức nghệ thuật xiếc thôi”.
Còn chuyện các biển quảng cáo cho sô diễn có ghi tên các đơn vị chủ quản là Bộ, là Sở và các NS nổi tiếng... để làm sang hay để câu khách thì: “Tôi không biết sự việc này. Cũng có thể là do bộ phận quảng cáo đã làm như vậy...".(Ông Hà Văn Thắng - Giám đốc Công ty TNHH TT ĐPT Sao Đêm)
Nhà tổ chức quanh coChúng tôi liên lạc với số điện thoại của ông Hà Văn Thắng - Giám đốc Công ty TNHHTTĐPT Sao Đêm do Sở VHTTDL Hà Nội cung cấp. Ông Hà Văn Thắng cho biết, ông hiện đang không ở Hà Nội, ông xác nhận 2 số điện thoại trong tờ rơi quảng cáo chương trình là của người công ty ông và cho biết, tất cả những tiết mục đã quảng cáo trên băng rôn và tờ rơi đều có biểu diễn trong chương trình tối 12.2 tại Nhà thi đấu quận Hà Đông. Nhưng khi chúng tôi đưa ra những chi tiết về việc vì sao quảng cáo lại ghi tên cơ quan chủ quản là Bộ VHTTDL và ghi tên thành phần chỉ đạo là cố NSND Tạ Duy Hiển và NSND Tâm Chính, ông Thắng nói là không có chuyện ghi như vậy.
Câu trả lời của ông Thắng khác với thông tin mà chúng tôi được bạn đọc cung cấp giá vé thực tế bán có 2 mức: 80.000 đồng và 200.000 đồng. Trả lời câu hỏi của chúng tôi, ông Hùng – Giám đốc Nhà thi đấu Hà Đông cho biết: “Không có chuyện giá vé bán là 40.000 đến 60.000 đồng như lời ông Thắng nói.
Chương trình biểu diễn xiếc hôm đó giá vé thấp nhất là 80.000 đồng; chúng tôi có đóng dấu của mình vào vé cho Công ty TNHH TTĐPT Sao Đêm là 1.900 vé!”. Vé không in giá dẫn tới việc giá vé bán tùy tiện, đây cũng là cơ hội để nhà tổ chức biểu diễn và các phe vé tha hồ đội giá vé lên khi nhu cầu xem của dân chúng lớn. Sau lời hứa sẽ gọi điện thoại để trao đổi tiếp, ông Hà Văn Thắng đã không nghe điện thoại của chúng tôi nữa. Sau đó, ông có nhắn lại một số điện thoại khác và nhắn chúng tôi liên lạc với người đó (theo ông là người trực tiếp thực hiện tổ chức biểu diễn chương trình này (!?).
Thế nhưng, liên tiếp trong ngày 18.3 và 19.3.2011, chúng tôi điện thoại và 2 số máy in trong tờ rơi quảng cáo cũng như số điện thoại ông Thắng cung cấp cũng không nhận được trả lời. Sự im lặng này phải chăng cũng đã là một câu trả lời thừa nhận về những sai phạm trong khâu tổ chức biểu diễn vào tối 12.2 ở Nhà thi đấu Hà Đông của nhà tổ chức? Rất mong các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực này tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm khắc mức độ những sai phạm trong khâu tổ chức biểu diễn chương trình này để làm gương cho các nhà tổ chức biểu diễn hiện nay.
Tất cả những công việc này nhằm mục đích mang tới cho công chúng những chương trình nghệ thuật có chất lượng cao thay cho những kiểu làm ăn quảng cáo tùy tiện “treo đầu dê bán thịt chó” như trường hợp Chương trình nghệ thuật xiếc tổng hợp tối 12.2 tại Nhà thi đấu Hà Đông do Công ty TNHH TTĐPT Sao Đêm tổ chức.
Hiền Lương