Thuốc chữa “bất lực”, dùng thế nào cho “khỏe”?

Không “tròn nghĩa vụ” nên tìm đến thuốc

BS. Nguyễn Bá Hưng - Tổ chức Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng

Trong số các bệnh nhân mắc bệnh lý về nam học đến khám tại chỗ chúng tôi thì có tới 30% là các bệnh lý nằm trong nhóm “yếu sinh lý”. Họ thường than phiền về “cậu nhỏ”, đại loại như: không thấy hào hứng hoặc khi có hào hứng nhưng lúc cần thì không cương được hoặc lúc cương được thì lại không làm chủ được xuất tinh, làm cho vợ thất vọng. Nhiều người còn đổ tội cho sức khỏe kém nên “khoản ấy” giảm sút và muốn phục hồi phong độ... Đối với người đàn ông có khi vẫn được thỏa mãn nhưng với người phụ nữ thì luôn ấm ức vì không bao giờ có được những khoái cảm cao độ. Những trục trặc thầm kín này là nguyên nhân của nhiều bi kịch gia đình. Nhiều đức lang quân đã bị vợ nghi oan có “bồ”. Có gia đình đã bị “chia đàn xẻ nghé” do chồng không làm tròn “nghĩa vụ” của người đàn ông.

Bất lực hay yếu sinh lý là một vấn đề rất tế nhị và rất khó nói hay trao đổi, ngay cả với vợ mình. Họ cho rằng những bệnh này liên quan tới năng lực của người đàn ông, tính chất đàn ông trong con người họ nên họ rất bức xúc... đã tự tìm hiểu hoặc mách nhau tìm đến với các loại thuốc y học cổ truyền, thuốc tân dược, các loại thức ăn... có tác dụng làm tăng cường ham muốn tình dục, giúp hành sự được lâu hơn, thể hiện được bản lĩnh của người đàn ông. Tuy nhiên cũng có người tìm đến với loại thuốc này do tò mò, nhất là đối với giới trẻ...

Tự ý dùng thuốc - Lợi bất cập hại

BSCKII.ThS. Nguyễn Phương Hồng - Giám đốc Trung tâm Nam học - Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội

Cụm từ “yếu sinh lý” mà mọi người vẫn dùng, trong Tây y tương ứng với ba bệnh: rối loạn cương dương, xuất tinh sớm và mãn dục nam. Đó là các biểu hiện: mất hẳn ham muốn và không bao giờ cương được, có ham muốn nhưng lại không cương được, cương không đúng lúc... là tình trạng không duy trì bảo đảm được sự cương cứng của dương vật để đưa vào âm đạo người phụ nữ để tiến hành một cuộc giao hợp trọn vẹn (trong rối loạn cương dương) hay tình trạng “chưa đến chợ đã hết tiền” (trong xuất tinh sớm)...

Hiện nay khi nam giới gặp các vấn đề này, phần lớn họ thường rỉ tai, mách bảo nhau hoặc qua các phương tiện thông tin “cầu cứu” tới thuốc. Các thuốc mà họ thường tìm đến nhiều nhất là viagra, các loại kem bôi tê, các thuốc mà thành phần của nó là testosteron, các dụng cụ (sex toy) trợ giúp... Điều đáng lưu ý là họ dùng viagra thật thì ít mà “giả viagra” (cũng vỉ 4 viên, hình quả trám, màu xanh giống hệt viagra) thì nhiều. Phần lớn các thuốc này có nguồn gốc từ Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan... Do các thuốc này rẻ hơn rất nhiều (có loại chỉ 35.000 – 40.000 đồng/viên) so với thuốc thật (từ 130.000 đồng - 180.000 đồng/viên) nên hợp với túi tiền của đa số người bệnh. Nguy hiểm hơn khi người bệnh lại mua thuốc không rõ nguồn gốc như hàng xách tay hay tại các “mẹt thuốc” được bày bán không chính thức như ở khu Hàng Buồm, Hàng Chiếu... Ở đây phần lớn là các loại thuốc “kích dục” với đủ dạng thuốc và hàm lượng khác nhau. Thuốc có khi có hướng dẫn sử dụng nhưng lại không ghi thành phần, hoạt chất thuốc... vì vậy, thuốc đó có hoạt chất hay không, hàm lượng của chúng ra sao thì chỉ đến khi mang ra kiểm nghiệm mới biết được.

Có nhiều trường hợp tự ý dùng thuốc, đặc biệt là các thuốc không rõ nguồn gốc đã bị dị ứng thuốc, viêm loét, rỉ nước. Nhiều bệnh nhân còn cho biết: uống thuốc vào nhưng không thấy tác dụng hoặc tác dụng rất thấp. Nguy hiểm hơn có thể gây cương đau dương vật kéo dài (điều này rất nguy hiểm, nếu không được cấp cứu kịp thời, tỷ lệ liệt dương về sau sẽ rất cao tới 75-80%. Đối với testosteron là nội tiết tố nam, chỉ dùng điều trị liệt dương cho người bị thiếu testosteron, còn do các nguyên nhân khác nhiều khi gây ra biến chứng có hại với cơ thể.

Tuy là ba loại bệnh khác nhau nhưng nó đan xen với nhau. Ví dụ, một người bị mãn dục nam có kèm cả rối loạn cương dương. Có người có rối loạn cương dương và có cả rối loạn xuất tinh... Tùy theo tuổi, tình trạng bệnh, kết quả xét nghiệm và các rối loạn khác kèm theo mà thầy thuốc nam học sẽ có chỉ định dùng thuốc thích hợp và đôi khi phải kết hợp với cả tập luyện.

Để tránh hậu quả “tiền mất tật mang”, khi cảm thấy mình có vấn đề, nam giới cần đến các trung tâm nam học như Trung tâm Nam học - BV Việt Đức, Phòng khám Tâm Anh - 30 Lý Nam Đế, Phòng khám Ánh sáng... để được khám, chẩn đoán, phát hiện và điều trị bệnh.

Thuốc đông y cũng không được dùng tùy tiện

TTND.BS. Trần Văn Bản - Phó Chủ tịch TW Hội Đông y Việt Nam

Khi chức năng của thận kém (suy giảm) thì khả năng tình dục cũng suy giảm theo. Trong đông y, các vị thuốc, bài thuốc có tác dụng bổ thận (chủ yếu là bổ thận dương) cũng sẽ giúp cho phần sinh lý tốt hơn. Các vị thuốc có tác dụng bổ dương như kỷ tử, nhục dung, ba kích... (đây là những vị thuốc thông thường). Ngoài ra còn có những vị thuốc tác dụng mạnh hơn, tốt hơn như hải cẩu... Những thuốc có tác dụng tốt cho thận dương, sẽ tăng tinh dịch và phát triển tinh trùng. Tuy nhiên trong đông y không phân biệt rạch ròi các vị thuốc có tác dụng sinh tinh và khả năng tình dục. Vì có những vị thuốc có tác dụng bổ thận sinh tinh nhưng chưa chắc đã sinh được tinh trùng nhưng làm cho tinh dịch nhiều lên, khả năng tình dục tốt hơn.

Thuốc đông y hiện nay có rất nhiều loại (thuốc viên, thuốc sắc, thuốc hoàn tán hay thuốc ngâm rượu) nên khi dùng với mục đích để tăng khả năng tình dục khi sử dụng cần phải xem nguồn gốc bài thuốc, bài thuốc ấy có vị thuốc nào bổ thận dương hay không. Hơn nữa, mức độ can thiệp của thuốc đông y còn phụ thuộc vào mức độ hấp thu của từng cơ thể. Nếu cơ thể không hấp thu được mà ta cứ đưa thuốc vào thì thuốc sẽ bị đào thải hoặc sẽ gây ra những rối loạn khác trong cơ thể; hoặc cơ thể đã đầy đủ mà vẫn đưa các chất đó thì cơ thể vẫn không hấp thu mà đào thải ra ngoài. Cũng có người quan niệm rằng “ăn gì bổ nấy” và họ thường ăn hoặc ngâm rượu bộ phận sinh dục của một số loại động vật mà không biết rằng khi nấu chín chúng cũng chỉ là những acid amin. Tuy nhiên cũng có một số tác dụng bổ dương như dương nhục (thịt dê), hoặc bộ phận sinh dục của dê...

Khác với Tây y, thuốc đông y còn phải có công đoạn hấp thu, chuyển hóa nên khi phải có thời gian nhất định và có thể sử dụng được từ rất sớm như khi chức năng thận dương không đầy đủ ở trẻ em có các biểu hiện phát dục kém về mặt tinh thần và thể chất không bình thường (nhận biết kém, chậm biết đi, phát âm kém...), đến tuổi dậy thì còi cọc, không có các biểu hiện phát dục (nam tính hay nữ tính); ở người cao tuổi với các triệu chứng: đau lưng, ù tai, di tinh, liệt dương, hưng phấn giảm (thờ ơ với chuyện chăn gối) đều có thể sử dụng thuốc đông y.

Khi dùng thuốc đông y vấn đề kiêng khem cũng rất quan trọng. Tùy từng loại thuốc, vị thuốc mà có mức độ kiêng khem khác nhau. Mục đích của việc kiêng khem là để cơ thể hấp thu thuốc đó tốt hơn mà không bị các tác nhân khác làm ảnh hưởng, làm mất tác dụng của thuốc đó hoặc để thuốc khỏi bị bài xuất ra ngoài (do có những thức ăn uống làm cho đại tiện lỏng hay tiểu tiện nhiều...).
Theo Nguyên Cường
Sức khỏe&Đời sống