1. Đừng quá lãng mạn, ảo tưởng vào bản thân và cuộc sống:
Đồng ý với ý kiến của Sún. Trên thực tế thì B thấy ở điều 1 mà B nhận thấy mình thiếu để thành độ "chín chắn" cũng có cái có thể coi là ưu điểm. Ví dụ "bệnh" lãng mạn và ảo tưởng đôi khi cũng làm cho người ta cân bằng được cuộc sống, lãng mạn một chút sẽ giúp con người ta đỡ bị khô khan để bước vào cuộc sống, đặc biệt là trong cuộc sống gia đình. Còn ảo tưởng thì cũng nên một chút cũng có thể là hay, B đã từng có người nói rằng là phụ nữ đôi khi phải "ngu ngu" 1 chút, nghĩa là không nên tỉnh táo quá sẽ khó có được sự cân bằng khi thất vọng...
Thực ra sự chín chắn chỉ là 1 ưu điểm không chỉ của phụ nữ mà của cả đàn ông nữa. Chín chắn nhưng chưa chắc đã trở thành một phụ nữ đáng yêu, có thể làm người ta nể một chút nhưng để hấp dẫn cuốn hút cả người cùng giới lại là ở cái duyên, sự hài hước, tinh tế... Thế nên chị Oa nhà mình không phải lăn tăn với cái vụ mình có "chín chắn" không. Kiểu như cô Thị Màu đáng yêu nói rằng : Cả nhà tao chỉ có tao là "chín chắn" nhất nhà. Trên thực tế Thị Màu mang tiếng lẳng lơ nhưng cũng là một người phụ nữ đáng thương, dám yêu và dám có con sẵn sàng đối đầu với thiên hạ đấy thôi. Đôi khi sự chín chắn, đứng đắn quá của người phụ nữ lại là rào cản, là barie khiến đàn ông không dám tiếp cận họ...