Bài 1 đến 2/2

Chủ đề: Bắt đáy-Tìm lại những gì đã mất- Thông tin thị trường

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Bắt đáy-Tìm lại những gì đã mất- Thông tin thị trường

    Phân tích cung cầu cho thấy, lực bán bất ngờ tăng (tổng lượng cổ phiếu bán ra chỉ đạt 1,700 tỷ), trong khi bên mua chỉ tăng nhẹ (1,300 tỷ). Đây là lực bán cắt lỗ kỹ thuật đã được phân tích trong bài hôm qua. Lực bán sẽ còn cố ý bán sàn nhằm đưa chỉ số VN-Index phù hợp với những khó khăn hiện tại. Chắc chắn rằng lực bán này sẽ quay lại mua trong một ngày không xa, khi mà giá cổ phiếu phản ánh đúng những khó khăn tồn đọng trên thị trường. Lực bán sàn tháo chạy hôm nay cảnh báo thêm những thông tin xấu sắp diễn ra.
    Thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn, là kênh đầu tư, là nơi gửi gắm dòng tiền nhàn rỗi để tăng thêm thu nhập …Bao nhiêu lời quảng cáo ngọt ngào đã dẫn NĐT đến thua lỗ nặng. Điều này sẽ giúp cho NĐT nhìn lại quá khứ, tại sao mà cha ông ta vẫn cứ khư khư chôn cất vàng, hẵn có lý do. Thử hỏi còn kế hoạch nào cho thị trường phát triển bền vững.
    TTCK luôn có những yếu tố bất ngờ. VN-Index đã giảm quá nhanh và sâu, khả năng bật lại cũng là chuyện thường thấy. Giả sử có thông tin bất ngờ như hạ LSCB, hạ LSNH hay hạ dự trữ bắt buột, lùi thời gian thực hiện thông tư 13, điều chỉnh thông tư 13 cho phù hợp thực tế, thậm chí là nguồn vốn đầu cơ bất ngờ quay lại thị trường...sẽ làm thay đổi cục diện thị trường và NĐT chưa kịp giải ngân lại một phen hối tiếc.
    Chiến lược hợp lý cho tất cả NĐT lúc này: Giải ngân 70% khi VN-Index chạm 430 điểm và giải ngân 100% khi VN-Index về 400 điểm. Nếu trường hợp xấu VN-Index về 380 điểm đùng đòn bẩy 50% và sẽ dùng tiếp đòn bẩy 100% khi VN-Index tạo xu hướng tăng. Thậm chí dùng đòn bẩy hết biên độ khi xu hướng thị trường tăng rõ nét (có thể là tháng giêng năm sau). NĐT không mạo hiểm sau khi giải ngân 100% thì nên đi nghĩ mát một thời gian. Tuyệt đối kiên nhẫn không dung đòn bẩy vội vã. Nếu VN-Index tiếp tục giảm về dưới 200 điểm thì chấp nhận phá sản (chuyện này chắc không xảy ra).
    Chúc quý anh chị em sớm tìm được những gì đã mất.

  2. #2
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Bắt đáy-Tìm lại những gì đã mất- Thông tin thị trường

    Những cố phiếu có P/B nhỏ hơn 1 ( giá thị trường nhỏ hơn giá trị ghi sổ )


    Last edited by yeu100C; 25-08-2010 at 08:57 AM.

  3. Có 2 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    Nhudadauyeu (25-08-2010),TeacherABC (25-08-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •