Với các mức giá gây sốc cho thị trường Iphone vừa qua, hai nhà mạng Viettel và Vinaphone vẫn chưa đưa ra các gói cước cụ thể nhằm bảo mật thông tin đến phút cuối trước khi show hàng. Một điều chắc chắn với kiểu suy nghĩ cò con các nhà mạng sẽ tính toán sao cho các gói cước sẽ có giá trị khỏa lấp số vốn bỏ ra khi ký hợp đồng với Quả Táo. Mà hợp đồng này có nhiều ràng buộc. Theo dự đoán thì mức giá sẽ không chênh lắm với thị trường tự do.

Từ khóa Iphone là từ khóa mà Việt Nam truy cập đứng đầu thế giới nhưng không thể lấy đó làm chuẩn cho việc sẵn sàng bỏ tiền ra mua Iphone hay phải dùng mức cước vượt quá khả năng chi trả. Một số người có thể nhịn ăn nhịn mặc để sắm một con Iphone giựt le nhưng xài mức cước cỡ trên 300k/ tháng thì..............Không.

Nhà mạng sẽ bắt người tiêu dùng trả trước khoản tiền mười mấy chai nhằm chống lại việc báo mất máy như các thị trường Bắc Mỹ trước đây đối với mạng AT&T ( giá bán của AT&T cho Iphone là 199USD). Như vậy, việc bỏ số tiền cỡ này và chấp nhận xài mức cước cao chỉ có thể xảy ra với một số ít người tiêu dùng. Để trả phí cho việc truy cập và sử dụng các tiện ích từ 3G với mức giá hiện nay cũng chưa rẻ để những người nghiện Internet chấp nhận lao thân.

Xem ra, giá Iphone sẽ hạ ở thị trường tự do nhưng chắc chắn để Iphone là dế đại trà và nhà mạng thu lợi từ tiện ích 3G cũng còn một khoảng thời gian rất lâu nữa!

Theo KHT Iphone thật sự không thỏa cho những người hay viết bài trên mạng vì thiếu nhiều chức năng. Ngoài ra, nó không có sự chia sẻ đại trà các ứng dụng như các hãng điện thoại khác. Xài thử Iphone một thời gian thấy không thích.