Lẳng lặng mà nghe họ khuyên nhau
Khuyên nhau tí tuổi "bạc đầu râu"
Phen này anh mở khoa tâm lý
Thiên hạ bao nhiêu kẻ cậy, chầu.


Chuyên viên tâm lý học có "nít" nêm "......u" đang tư vấn rất sôi nổi cho 2 bạn trẻ. Theo chuyên viên này thì ở tuổi "Ô mai chưa chín" tốt nhất nên tập trung cho chuyện học hành và thi cử. Điều này hẳn cả xã hồi đều rất đồng tình!
Xin cho một tràng pháo tay!!!

Cũng theo "nguồn tin" đáng tin cậy từ một chuyên viên tâm lý học, ở cái tuổi "Ô mai chín tím, chín tái" mà tánh tành vẫn còn êm ru, nhí nhảnh cá cảnh như tuổi "Ô mai chưa chín" thì cũng là có lỗi với bản thân mình .

Một số chuyên viên còn cho hay, hiện tượng vừa cầm điện thoại đi động vừa cười tủm tỉm một mình xuất hiện phổ biến ở đại đa số các bạn trẻ trong thời đại công nghệ bùng nổ ngày nay. Giả thuyết mà các chuyên viên này đưa ra để giải thích cho hiện tượng này là: "Có thể, một số loại sóng điện thoại gây ức chế vỏ não, khiến phát sinh cơ chế co rút một số cơ trên khuôn mặt, đặc biệt là các cơ xung quanh vùng miệng. Điều này dẫn đến hiện tượng "tự cười sướng" nêu ở trên".

Ngoài ví dụ ảnh hưởng của công nghệ tới con người từ sóng điện thoại kể trên thì việc bùng nổ các mạng xã hội, forum, portal trên Internet cũng khiến giới trẻ giờ đây sống "ảo" hơn. Tình trạng các bạn trẻ sống, gắn bó với thế giới ảo còn nhiều hơn với thế giới thật ngày càng nhiều. Nhà ảo, người ảo, thú ảo, nhân vật ảo... thậm chí cả người yêu ảo cũng không phải là hiếm có khó tìm.
Thực tế cho thấy rằng, đại đa số các mối tình ảo này kết thúc đều "êm đẹp" vì chỉ sau một vài lần "giận", "dỗi"... hoặc sau 1 2 lần gặp mặt thì các đối tượng tham gia mối quan hệ ảo ấy "say goodbye" nhau vì thấy nó chẳng giống những gì đã thấy trên thế giới ảo. Một số ít, hiếm hoi hơn "sao buổi sớm" các mối quan hệ này phát triển tốt đẹp khi được các đối tượng đưa ra thế giới thực, mặc dù con số rất ít ỏi (chỉ khoảng 1/1000000) nhưng những mối quan hệ tốt đẹp này lại trở thành niềm tin vững chắc để các đối tượng kế tiếp lấy làm hình mẫu "phấn đấu".

Túm cái quần lại, cuộc sống ảo có rất nhiều mặt, xấu có, tốt có. Nó là một phần tồn tại ngẫu nhiên trong thế giới ngày càng phát triển đa chiều như hiện nay. Lời khuyên mà các chuyên viên đưa ra cho các bạn trẻ là: "Hãy sống hết mình với thế giới thực quanh mình trước nhất. Thế giới ảo thì cần phải có thời gian chọn lọc và không nên để nó ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống thực của mình"

Vâng, xin cảm ơn!!! Xin cảm ơn!!!