Chữ Hán là kiểu chữ tượng hình (hay nói ví von như người miền Nam gọi là chữ Bông) nên khi được viết kiểu thư pháp thì sẽ làm con chữ thêm bay bổng, đẹp đẽ, giàu hình tượng và ý nghĩa. Vì thế thư pháp Hán tự được nâng lên thành một nghệ thuật mà người ta gọi là nghệ thuật Thư Pháp.
Thế nhưng chữ viết quốc ngữ của Việt Nam mình là theo kiểu chữ La tinh, vậy mà chả hiểu bắt nguồn từ người nào mà tự dưng cũng bắt chước theo chữ hán để làm ra cái gọi là Nghệ thuật thư pháp chữ Việt. Nói thực lòng, không rõ mọi người nghĩ sao, nhưng với SLT, đã là chữ quốc ngữ kiểu La tinh của VN mình thì khi viết phải tròn vành rõ chữ, chính xác về đường nét mới là đẹp, chứ cái kiểu viết loằng ngoằng, loạn xị ngậu, nét lên nét xuống của cái thư pháp Tiếng Việt kia rồi nhiều người cho nó là đẹp thì thật là nực cười. Mượn píc của chị PL để góp lời thiển ý của Sầu, tùy mọi người đánh giá. Xin cảm ơn!