Chuyện này mình đọc được lâu rồi rồi mình cũng đã từng xem 15/30 bức tranh đó vẻ tranh rất thật cho nên mặc dù tranh nhưng người dưới 18 củng không nên xem. Vấn đề nghệ thuật mình không bàn cải nhưng vấn đề về luân lý thì đúng là không chấp nhận được đồng ý là Không có gì là chuẩn mực cả nhưng không phải vì thế mà vượt qua thuần phong mỹ tục. Vẻ tranh khỏa thân là một hình thái nghệ thuật tôn vinh nét đẹp xuân xanh của con người mà họ muốn lưu giữ mãi mãi và nó đã xuất hiện rất lâu đời nhưng trường hợp cha vẻ cho con nếu đứng về phương diện nghệ thuật thì chuyện đó là bình thường nhưng phương diện đạo đức thì khó có thể chấp nhận. Cho nên theo tôi Không có gì là chuẩn mực cả.