Ban nhạc rock The Scorpions (Những con bọ cạp) vừa tuyên bố chấm dứt sự nghiệp của mình sau hơn bốn thập niên. Ban nhạc gắn liền với ca khúc Wind of change vào những năm 1990 viết trên website rằng: "Chúng tôi đồng ý rằng chúng tôi đã đi tới cuối con đường".


Ban nhạc The Scorpions của Đức tại lễ trao giải âm nhạc Echo 2009 ở Berlin ngày 21-2-2009 - Ảnh: Reuters

The Scorpions cho biết album cuối cùng của họ mang tên Sting in the tail (album phòng thu thứ 17 của nhóm) sẽ ra mắt tháng 3-2010. Sau đó, từ tháng 5, năm thành viên sẽ cùng lưu diễn ở Ðức và khắp thế giới cho đến năm 2012.

Tay guitar Rudolf Schenker đã thành lập ban nhạc ở Hannover (Ðức) năm 1965. Ca sĩ chính Klaus Meine gia nhập nhóm sau đó ít năm. Cả hai hiện đã 61 tuổi. Các bản nhạc đưa The Scorpions thành danh vào những năm 1980 có thể kể tới Rock you like a hurricane và các đĩa đơn như No one like you, Send me an angel, Still loving you.

Ban nhạc đã bán được hơn 75 triệu album trên thế giới và xếp hạng 46 trong chương trình Các nghệ sĩ vĩ đại nhất của hard rock trên kênh truyền hình Mỹ VH1. Riêng Rock you like a hurricane xếp hạng 18 trong số 100 bản hard rock vĩ đại nhất của VH1.

HẠNH NGUYÊN
(Theo Reuters)