Em sưu tầm được bài này copy vào để mọi người bàn luận. Nếu không đúng chỗ nhờ Mod chuyển giùm.

Ðạt được cực khoái là nhờ gene

Trong một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Biology Letters xuất bản tháng 6, các nhà khoa học Anh đã chỉ ra gene chính là nguyên nhân khiến cho một số phụ nữ không đạt được cực khoái.

Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường đại học Keele và London tiến hành trên 4,000 cặp song sinh và tìm ra tình trạng cực khoái của phụ nữ không phải hoàn toàn do tâm lý xã hội như một số người đã từng nói. Đây là lần đầu tiên gene được cho là có liên quan tới khả năng đạt cực khoái của phụ nữ.

Các nhà khoa học nói phát hiện mới sẽ có thể được áp dụng để giúp phụ nữ tìm ra người đàn ông phù hợp nhất để quan hệ tình dục. Việc biết được đâu là các gene quan trọng có thể mở đường phát triển các loại thuốc giúp phụ nữ đạt đến cực khoái.

Và tin vui đối với các đấng mày râu là nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những phụ nữ dễ đạt khoái cảm có thể sẽ hài lòng với những bạn tình không "chuyên nghiệp" lắm trong chuyện chăn gối.

Giáo sư Tim Spector và các đồng nghiệp của ông ở đại học Keele và London đã tiến hành thử nghiệm ADN trên hơn 4,000 cặp song sinh ở vào độ tuổi từ 19-83, một nửa trong số họ là các cặp song sinh giống hệt nhau và một nửa là các cặp cũng song sinh nhưng không giống nhau hoàn toàn.

Một cặp song sinh được coi là giống hệt nhau khi có cùng ADN, và ngược lại. Các phụ nữ trên cũng được yêu cầu điền vào các bảng câu hỏi được đảm bảo giữ bí mật về đời sống tình dục của họ.

Một phần ba số phụ nữ được hỏi nói rằng họ không bao giờ hoặc hiếm khi đạt được cực khoái, trong khi có hơn 1/10 phụ nữ nói họ luôn đạt đến cực khoái khi quan hệ tình dục.

Số phụ nữ đạt được cực khoái khi thủ dâm nhiều hơn với 34% được hỏi cho biết họ đạt được trạng thái này khi thủ dâm. Tổng cộng, phụ nữ song sinh giống hệt nhau về gien đạt được cực khoái thường xuyên hơn so với phụ nữ song sinh không hoàn toàn giống nhau về ADN.

Mặc dù còn mất nhiều thời gian mới có thể có thuốc để giúp phụ nữ trong chuyện này, các nhà khoa học nói những nỗ lực cá nhân và tư vấn tâm lý cũng có thể có tác dụng.

Giáo sư Spector, giám đốc Bộ phận nghiên cứu Cặp song sinh tại bệnh viện St Thomas ở London nói "Chúng tôi phát hiện ra rằng 34-45% sự khác biệt trong khả năng đạt cực khoái là do khác biệt gien", "Rõ ràng đây là ảnh hưởng sinh học chứ không đơn thuần do nuôi nấng, tôn giáo hay chủng tộc".

" Sự tiến hóa góp phần mang lại đặc điểm này".

Có lý thuyết cho rằng tình trạng cực khoái thúc đẩy khả năng sinh sản

Nghiên cứu trước đây cho thấy phụ nữ dường như dễ đạt cực khoái hơn trong thời kỳ rụng trứng và khả năng hấp thụ tinh trùng cũng tăng lên khi đạt đến cực khoái.

"Một giả thuyết khác là cực khoái chính là một công cụ lựa chọn giống đực", giáo sư Spector nói.

Ða dạng nguyên nhân

Giáo sư Spector nói "Nếu một người đàn ông được xem là đủ sức lực, khỏe mạnh và chu đáo trong chuyện quan hệ tình dục, anh ta sẽ là một người bạn đời chung tình và giúp nuôi dạy con cái tốt hơn".

Giáo sư Spector cũng nói việc chỉ ra được các gene liên quan sẽ mất nhiều năm bởi vì có thể có hàng trăm gene.

Đó có thể là các gene tác động đến thể chất- gây nên sự thay đổi điểm G, hay tác động đến tâm lý- làm tăng khả năng hưng phấn, ông nói.

"Điều này rất thú vị nhưng cũng vô cùng đơn giản", tiến sỹ Margaret Rees, bác sỹ tư vấn phụ khoa tại bệnh viện John Radcliffe ở Oxford và là một chuyên gia trong lĩnh vực điều trị bất lực tình dục của phụ nữ nói.

"Có nhiều nhân tố liên quan đến bất lực tình dục ở phụ nữ - có ít sự thèm muốn, mức độ hưng phấn thấp, các vấn đề về cực khoái và sự đau đớn. "Bất cứ một nhân tố nào trên đây cũng kéo theo các nhân tố khác. Tất cả chúng có liên quan đến nhau"

Vì thế, bà nói dường như sẽ khó có thể có một loại thuốc riêng biệt để điều trị. Tuy nhiên, bà cũng nói sự nỗ lực cá nhân và tư vấn về tình dục có thể đem lại hiệu quả.

(Theo BBC)
Việt Báo (Theo_24h)