HLV Calisto: Mục tiêu là đội tuyển chứ không phải U.22


Tấn Tài (trái) đang được HLV Calisto “đào tạo” trở thành thủ lĩnh mới ở hàng tiền vệ tuyển Việt Nam - Ảnh:Minh Hoàng

Đích ngắm SEA Games 25 dường như chưa được HLV Calisto ưu tiên hàng đầu. Thay vào đó là việc hoàn thiện đội tuyển quốc gia

Nhiều người đặt câu hỏi vì sao có quá ít cầu thủ dưới 23 tuổi được HLV Calisto tung vào trong trận giao hữu gặp Olympiakos để cọ xát, bởi đây chính là những nhân tố chủ lực của U-23 Việt Nam tại SEA Games 25 vào cuối năm. Nhưng với Calisto, mục tiêu của đợt tập trung vừa qua cũng như đi Kuwait lần này là hoàn thiện đội tuyển quốc gia chứ không phải đội U-22 VN.

Thử nghiệm

HLV người Bồ Đào Nha hiện có trong tay 25 cầu thủ, trong đó có 9 cầu thủ lứa U-23 (Thanh Bình, Văn Học, Anh Tuấn, Thanh Hưng, Tấn Trường, Thành Lương, Trọng Hoàng, Thái Dương và Hoàng Max). Không khó để nhận thấy động lực trong quyết định lựa chọn những cầu thủ trẻ tập trung lên tuyển lần này chính là bước chuẩn bị ban đầu cho ĐT U-22, hướng tới SEA Games 25 vào cuối năm. Có điều, sẽ không ít người thắc mắc: tại sao những nhân tố trẻ mà HLV Calisto hướng đến đều nằm ở tuyến trên (tiền vệ và tiền đạo), thay vì hàng phòng ngự - nơi vẫn được xem là điểm yếu cố hữu của ĐTVN?

“Mỗi một HLV đều có những kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn khi xây dựng một đội bóng”, ông Phan Thanh Hùng, trợ lý ĐTQG, giải thích, “Việc triệu tập các em lên tuyển lần này chính là để các em làm quen dần, thích nghi với hệ thống và cách chơi bóng ở tuyển. Từ đó, các em sẽ không mất nhiều thời gian để vận hành hệ thống thi đấu, dù ở tuyển hay U-23. Ông Calisto không thể cùng lúc đề ra nhiều mục tiêu trong một trận đấu.

Do đó, việc chọn lựa những cầu thủ trẻ ở tuyến tiền vệ, tiền đạo, thay vì hàng phòng ngự là điều có thể hiểu được. Bởi thực tế, với sự rút lui của Tài Em, Minh Phương, Minh Châu, ông cần tìm ra những nhân tố thích hợp với lối chơi của ông, trám vào lỗ hổng hiện tại ở ĐTVN. Thái Dương, Thanh Hưng, Anh Tuấn và Hoàng Max chính là những sự chuẩn bị mang tính dài hạn. Và tôi cho rằng, những phương án khác là mang tính trung hạn”.

Đào Tạo Tấn Tài

Ông Calisto chưa khi nào giấu giếm sự hài lòng về thái độ tập luyện, khả năng thích nghi và bắt nhịp tốc độ thi đấu của Thái Dương, Trọng Hoàng, Anh Tuấn và phần nào đó của Thành Lương - cầu thủ bị “thất sủng” từ trước vòng bán kết AFF Cup 2008. Dẫu họ chưa có nhiều cơ hội chơi bóng đích thực trong màu áo ĐTQG, nhưng HLV người Bồ Đào Nha rõ ràng đã “bật đèn xanh” với Tấn Trường, Văn Học, cũng như Hoàng Max - cầu thủ đa năng, thể hình lý tưởng và tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong đầu HLV Calisto từ thời anh còn chơi cho Đồng Tháp.

Tuy nhiên, những cuộc thử nghiệm của HLV Calisto vẫn giữ ở mức độ chừng mực, thay vì tạo nên một “hiệu ứng sốc”. Vắng Minh Phương, Tấn Tài đang dần được đưa vào trung lộ, trong vai trò một tiền vệ châm ngòi các đợt tấn công. Khả năng làm bóng, những cú cầm bóng gây đột biến, nền tảng thể lực sung mãn và đặc biệt là tinh thần thi đấu lăn xả của tiền vệ K.KH khiến ông Calisto hài lòng. “Đây là đợt tập trung của ĐTQG, làm nhiệm vụ quốc gia, và tôi có mục tiêu cho lần tập trung này với ĐTQG, chứ không phải U-22. Họ không có nhiều cơ hội thi đấu ở CLB, vậy thì có bao nhiêu phần trăm khả năng họ chơi tốt ở đội tuyển, khi mà chúng ta chỉ có thời gian 1 tuần để chuẩn bị”, HLV Calisto nói.

Rõ ràng, mục tiêu của thầy Tô trong lần tập trung này là giải quyết vấn đề hàng tiền vệ cho ĐTQG: nơi mà Tài Em, Minh Phương về lâu dài có thể vẫn lên tuyển, nhưng không còn nằm trong kế hoạch dài hạn. Những gương mặt trẻ, lứa U-23 như Thành Lương, Thái Dương, Thanh Hưng, Trọng Hoàng, Anh Tuấn, Hoàng Max cùng với thủ lĩnh mới Tấn Tài chính là tương lai của tuyến giữa ĐTVN.

(Theo thanhnien)