Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết
Thôi, mọi người đừng băn khoăn chuyện biết hay không biết tác giả nữa. Ngoài biện pháp rọc phách thì chẳng còn cách nào.
Phải thừa nhận là giám khảo phần nào biết được, chẳng hạn quen phong cách thơ hoặc suy từ nội dung bài thơ, nhưng cái sự biết đấy đâu có lỗi. TT cũng biết được một số bài bằng cách ấy.
Nhưng mọi người hãy yên tâm. TT tin rằng dù thế, sẽ không có bất cứ một vị giám khảo nào thiên vị. Người yêu thơ, làm việc vì thơ chắc chắn sẽ công tâm khi xét giải. Vì nếu không, vô hình trung đã tiếp tay cho việc giết chết thơ.
Về phần mình, TT có tham gia thi cũng chỉ vì muốn biết thơ mình như thế nào, ý kiến của độc giả đối với thơ mình ra sao, qua đó sẽ cố gắng để làm cho hay hơn mà thôi.
Chẳng bao giờ có giải pháp nào hoàn hảo tuyệt đối! Nếu đưa ra bất kỳ giải pháp nào cũng có người sẽ cố tìm ra chỗ để nghi. ( Xin nhắc lại là nghi chứ không phải sơ hở)

Do vậy như ĐMMĐ đã nói chúng ta đừng để rơi vào guồng xoáy, vào ma trận.

Như Bác TT đã nói chúng ta có thể biết được bài của người này người kia qua phong cách cũng như qua nội dung. Nhưng TT cũng như toàn bộ BGK đều không hề thiên vị. Những bài hay sau khi thảo luận nhất định sẽ được giải như lòng mong đợi của những người yêu thơ.

Trang NR cũng tập trung được số lượng Mem đặc biệt hơn ( Tại sao đặc biệt và đặc biệt chỗ nào không cần nói hẳn các bạn cũng biết). Do vậy, KHT rất tin tưởng vào sự nghiêm túc, minh bạch của cả người dự thi và cả BGK cuộc thi.