Đây là biểu hiện bệnh lý của các bé được nuông chìu quá mức. Nếu ba mẹ không biết cách chữa trị hoặc kiên quyết trong điều trị thì sẽ thành thói quen và tính cách của các bé.
Gieo thói quen => gặt tính cách
Gieo tính cách => gặt số phận
Đây là biểu hiện bệnh lý của các bé được nuông chìu quá mức. Nếu ba mẹ không biết cách chữa trị hoặc kiên quyết trong điều trị thì sẽ thành thói quen và tính cách của các bé.
Gieo thói quen => gặt tính cách
Gieo tính cách => gặt số phận
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao
.
Có ông chồng khi không vừa ý cũng quăng đồ đạc khắp nhà, có khi còn đập hỏng cả chén, bát, nồi niêu, điện thoại thậm chí cả ti vi .... không biết có cách nào chữa trị hoặc kiên quyết trong điều trị để khỏi thành thói quen và tính cách không vậy nhỉ
Sẽ còn có ngày mai
Thường thì phụ nữ có 2 cách để trị bệnh: phản đối và ủng hộ
1/ Phản đối: cũng 2 cách: phản ứng và bất phản ứng
a/ phản ứng: Chửi ỏm tỏi lên; điên tiết lên; đá chó mắng mèo thậm chí khùng lên thì đánh cả chồng con
b/ bất phản ứng: Lẳng lặng ngồi một góc; khóc tỉ tê; xách gói, đùm con ra khỏi nhà; cấm vận trong vài ngày hay trường kỳ cho tới khi nào chồng làm lành lại
2/ Ủng hộ: cũng 2 cách
a/ Anh phá thì em cũng phụ ... đập phá. Anh đập chén, em đập niêu. Anh đập điên thoại, em đập tivi, đập đến khi nào ông chồng chùn tay thì thôi
b/ Anh phá nhà thì em ủng hộ phá luôn gia đình. Anh đập đồ thì em đập hôn ước ... Anh cứ đập rồi em tính sổ với anh, trừ vào những đồ vật, trị giá được chia sau này.
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao