Bài 1 đến 1/1

Chủ đề: Tại sao đàn ông không đi hết quãng đường.

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Tại sao đàn ông không đi hết quãng đường.

    Như chúng ta đã biết : Đến một độ tuổi nào đó người đàn ông sẽ quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của đối tác. Tuy nhiên, không phải muốn là được! Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Ở đây, chúng ta chỉ nói đến những trường hợp bình thường tức là có thể nhưng chưa tận dụng tối đa khả năng của bản thân.

    Để tạo sự thăng hoa cho đối tác có nhiều cách nhưng với những người hiểu biết tường tận người ta thường dùng tiểu xảo như: BJ hay HJ vì đỡ tốn sức mà hiệu quả lại cao. Nhưng cuối cùng thì cũng đều phải sử dụng công cụ!

    Dùng công cụ một cách khoa học và hợp lý hoàn toàn có thể đẩy cảm xúc của đối tác đến mức tối đa. Nhưng nhiều người có khả năng khi ở giai đoạn tăng tốc lại hoàn toàn đuối sức. Điều này, làm chúng ta nghĩ đến anh ấy đã không phân bổ hợp lý sức cho đoạn đường đua 10.000m. Đó là nguyên nhân nhưng một yếu tố quan trọng nữa mà ít ai để ý: Chính là tư thế!



    Khác với các chàng trai trẻ dồn dập ngay từ đầu. Người đàn ông hiểu biết luôn từ tốn. Giai đoạn chuẩn bị đã xong, người ta nhẹ nhàng xâm nhập cấm cung. Đây là lúc chỉ cần ma sát nhẹ nhàng và khu vực đó chỉ cần được lấp đầy, được hưởng độ ấm là coi như đã đạt. Khi xâm nhập ở tư thế cổ điển mặt đối mặt. Nếu giữ lâu ở tư thế đó thì mõi mệt là điều tất yếu. Nếu thả lỏng trên đối tác, không ai chịu nổi toàn bộ trọng lượng cơ thể của bạn.

    Có vài tư thế thích hợp mà không hề làm bạn tốn sức. Hãy chống bằng cả khuỷu tay và cẳng tay. Nếu đối tác có chiều cao ngang ngửa bàn tay sẽ giữ lại hai bên vai, nếu nhỏ con hơn thì khuỷu tay sẽ chặn phía trên vai và hai bàn tay sẽ ôm hay xoa đầu.

    Thường đối tác sẽ hơi co chân và ở giai đoạn này chỉ cần nhướn người là cảm giác sẽ được tăng lên từ từ. Bạn hoàn toàn thư thái với tư thế này mà ngực còn được va chạm tăng thêm cảm xúc cho cả hai. Đối tác vì bị giữ lại cũng sẽ hưởng trọn toàn bộ công cụ mà không bị trồi dần lên phía trên.

    Với cách dùng một tay, cũng như hai tay nhưng lại luồn qua lưng và giữ vai phía bên kia của đối tác. Bạn có thể hôn và còn thừa một bàn tay. Để làm gì thì tùy ý bạn vậy!

    Với cách nhướn người hay lắc bạn đi qua giai đoạn này mà không hề tốn sức. Thời gian bao lâu không thành vấn đề vì bản thân bạn không bị quản thúc với cách này. Nhưng đối tác thì cảm giác đã dần tăng. Bạn duy trì vừa phải rồi chuyển sang các tư thế khác cho khỏi nhàm chán rồi chuẩn bị cho giai đoạn về đích. Với tư thế về đích nên chọn tư thế phù hợp cho cả hai mà bạn cảm thấy có thể tung toàn bộ sức lực với vận tốc tối đa.

    Không cần gấp gáp, phân bổ sức hợp lý, lựa chọn các tư thế thích hợp với khả năng và cấu tạo. Bạn sẽ có thể hoàn tất quãng đường đua một cách hãnh diện.

    Chúc bạn thành công!
    KHT
    Last edited by kehotro; 29-11-2009 at 02:14 PM.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •