Dị ứng thức ăn thì có thể khắc phục bằng việc thực hiện "cơ chế thích nghi" , nếu hok được thì biện pháp đơn giản nhất là tránh hok ăn. Nhưng dị ứng cơ địa thì phải phòng và chống như thế nào hả chú Thục Sinh ơi
Dị ứng thức ăn thì có thể khắc phục bằng việc thực hiện "cơ chế thích nghi" , nếu hok được thì biện pháp đơn giản nhất là tránh hok ăn. Nhưng dị ứng cơ địa thì phải phòng và chống như thế nào hả chú Thục Sinh ơi
Cuốn theo chiều gió!
"Dị ứng cơ địa có thể hiểu nôm na là từ lúc sinh ra cơ thể đã có yếu tố gây dị ứng, dễ bị khi thay đổi thời tiết, do tiếp xúc với lông chó mèo, do ăn uống nhất là hảu sản,... Điều trị chỉ làm giảm chứ không hết. Cơ địa dị ứng cũng có thể giảm hoặc mất đi khi lớn trưởng thành, sau khi sinh nở (phụ nữ),... "
Hiểu cách khác,coi như là sinh ra thì ông trời đã cung cấp thiếu một số quân chủng cho hệ thống phòng vệ cơ thể, nên những khi gặp một số tác nhân cần tới quân chủng đó, cơ thể không chống được, có những trường hợp dị ứng thức ăn nhẹ thì xưng phù mặt mày, ngứa, nặng thì phù luôn cả màng nhầy cuống họng, làm nạn nhân ngạt thở, tử vong...
Coi như là né thôi chứ dứt hẳn thì pó tay
(tổng hợp)
Điều đó rồi cũng qua đi!