Giao diện

Sự sôi nổi, bàn tán về Windows 7 phần nhiều liên quan đến những cải tiến về giao diện người dùng. Với những công cụ bên dưới, bạn có thể trang bị những tính năng hấp dẫn này cho HĐH hiện hữu của mình.

Linh hoạt với Aero Snap

Vấn đề: Khi bạn kéo thả một cửa sổ sang lề trái hay lề phải màn hình, tính năng Aero Snap của Windows 7 sẽ tự động điều chỉnh kích thước cửa sổ để cửa sổ này hiển thị trong nửa màn hình. Để “giải phóng" một cửa sổ, bạn chỉ đơn giản nhấn chuột và kéo cửa sổ đó ra khỏi cạnh màn hình. Tính năng này đặc biệt thuận tiện khi bạn sử dụng màn hình dạng widescreen - cho phép người dùng đặt 2 màn hình cạnh nhau chỉ sau 2 thao tác nhấn chuột đơn giản.

Cách giải quyết: Tiện ích tải về miễn phí AeroSnap(http://www.download.com.vn/system/ut..._aerosnap.aspx) cung cấp khả năng tự động “neo" và điều chỉnh kích thước của các cửa sổ trong Vista và XP. Ngoài ra, tiện ích này cũng “ganh đua" Windows 7 với một tính năng khác: nếu bạn kéo thả một cửa sổ đến cạnh trên của màn hình thì cửa sổ này sẽ được mở lớn với kích thước tối đa.

"Ẩn" cửa sổ

Vấn đề: Bạn muốn “phong tỏa" màn hình nền để không bị người cạnh bên nhìn trộm trong lúc đang trao đổi công việc? Hãy nhấn nút Show Desktop của Vista, thao tác này sẽ thu nhỏ tối đa kích thước của mọi cửa sổ đang mở, tuy nhiên Windows 7 thậm chí còn có thể làm cho các cửa sổ này tạm thời trở nên trong suốt. Tất cả những gì bạn làm là rê chuột qua nút Show Desktop ở góc dưới bên trái của màn hình, và nhấn chuột nhanh: cửa sổ của bạn sẽ trở nên “vô hình" và chỉ còn lại khung viền. Di chuyển con trỏ chuột ra chỗ khác, ngay lập tức các cửa sổ sẽ xuất hiện trở lại.

Cách giải quyết: Tiện ích miễn phí AeroPeek(http://download370.mediafire.com/yza...m/aeropeek.zip) cho XP và Vista hoạt động hơi khác đôi chút so với tính năng ẩn cửa sổ trong Windows 7 - bạn phải nhấn chuột để kích hoạt và nhấn chuột lần nữa để tắt - tuy nhiên kết quả thu được thì gần như tương tự. Các cửa sổ đang mở của bạn sẽ trở nên trong suốt, cho phép bạn nhìn thấy màn hình nền phía sau chúng. Dĩ nhiên, bạn có thể nhấn tổ hợp phím - D để thu nhỏ tối đa kích thước của mọi cửa sổ đang mở (và nhấn tổ hợp phím này lần nữa để khôi phục chúng).

"Lắc" cửa sổ

Vấn đề: Bạn cần thu nhỏ tối đa kích thước của mọi cửa sổ nhưng một nhóm cửa sổ vẫn nằm lì trên màn hình nền Windows? Trong Windows 7, bạn có thể đạt được ngón nghề này bằng cách nhấn và giữ thanh tiêu đề của bất kỳ cửa sổ đang mở nào, sau đó lắc chuột về phía sau và trước vài lần. Tất cả cửa sổ đang mở khác sẽ nhanh chóng “thu mình" xuống thanh tác vụ. Lắc chuột vào cửa sổ “đơn độc" này lần nữa, các bản sao sẽ xuất hiện trở lại.

Cách giải quyết: Tiện ích miễn phí AeroShake(http://www.filestube.com/6609a6d85ac...Shake-1-3.html) mang khả năng “lắc" của Windows 7 vào Vista và XP. Dù không “mướt" bằng phiên bản tích hợp trong Windows 7 song đây vẫn là công cụ khá hữu ích và hoàn toàn miễn phí.



AeroSnap cho phép bạn cố định mọi cửa sổ trên một nửa màn hình bằng cách kéo cửa sổ đó sang lề trái hay phải của màn hình.

Thanh tác vụ tuỳ biến

Vấn đề: Thay đổi đáng chú nhất trong Windows 7 là thanh tác vụ (taskbar) được đại tu toàn bộ, bằng cách bố trí các biểu tượng “quá khổ" của các ứng dụng và cho phép bạn tự tay “ghim" lên đó các ứng dụng và tài liệu yêu thích (Khi bạn đính một tài liệu lên thanh taskbar, tài liệu này sẽ liên kết đến Jump List của ứng dụng tương ứng, một trình đơn ngữ cảnh của các shortcut tài liệu hay tác vụ thường sử dụng). Nếu thích ý tưởng này, bạn có thể thiết lập một thanh taskbar y chang trong Vista, chỉ đơn giản bằng cách thực hiện vài sửa đổi nhỏ.

Cách giải quyết: Nếu máy tính của bạn chưa có loạt biểu tượng ứng dụng được đặt ở bên phải nút Start của Vista, nhấn phải chuột lên thanh tác vụ và chọn Toolbars.Quick Launch. Kế đến, mở khoá cho thanh taskbar bằng cách nhấn phải chuột lên đó một lần nữa và bỏ chọn mục Lock the taskbar. Thao tác này bổ sung một cái móc (trông như 3 cột của các chấm nhỏ) ở bên trái của thanh công cụ Quick Launch.

Kéo thả cái móc sang bên trái để tạo ra khoảng không gian lớn hơn cho các biểu tượng.

Cuối cùng, để làm cho các biểu tượng lớn hơn và gần nhau hơn theo chuẩn của Windows 7, nhấn phải chuột lên thanh taskbar lần nữa (tức lần thứ 3) và chọn View.Large Icon. Bên cạnh việc bổ sung biểu tượng mới cho các ứng dụng, bạn có thể đính kèm biểu tượng của các thư mục và thậm chí tài liệu cho thanh taskbar vừa được cải tiến. Bạn chỉ cần kéo thả biểu tượng vào đúng vị trí cần thiết. Nếu cần nhiều không gian hơn, bạn luôn có thể kéo gờ của thanh công cụ sang bên trái.

Taskbar "thuần" biểu tượng

Vấn đề: Thanh taskbar của Windows 7 chứa đựng các biểu tượng “độc quyền", thậm chí là của các ứng dụng đang chạy. Đó là thay đổi có ý nghĩa từ các biểu tượng ứng dụng mang phong cách cũ, nhưng lại giải phóng nhiều không gian trên thanh taskbar



Để có được một thanh taskbar như trong Windows 7,
bạn có thể gỡ bỏ phần văn bản của các biểu tượng
ứng dụng đang chạy bằng cách thay đổi Registry.

Cách giải quyết: “Huấn luyện" thanh taskbar của XP và Vista chỉ hiển thị các biểu tượng, điều này đòi hỏi người dùng phải chỉnh sửa Registry. Bên dưới là các bước cần thực hiện:

1. Nhấn Start, gõ vào lệnh regedit và nhấn <Enter>.

2. Tìm và nhấn chuột vào mục
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowsMetrics.

3. Trong khung cây bên trái, nhấn phải chuột vào một khoảng trống và chọn New > String Value.

4. Đặt tên cho biến mới này là MinWidth, và đặt giá trị là -255.

5. Thoát khỏi Registry Editor và khởi động lại hệ thống.

Từ giờ trở đi, chỉ có các biểu tượng mới được hiển thị trên thanh taskbar. Nếu sau này bạn không thích giao diện mới nữa, bạn có thể quay lại Registry và xóa đi biến vừa tạo. Nếu bạn không quan tâm đến những thứ râu ria xung quanh Registry, hãy làm theo thủ thuật kế tiếp.

Xem trước hình thu nhỏ

Vấn đề: Khi bạn rê chuột qua một biểu tượng trên thanh taskbar của Windows 7, một hình thu nhỏ xem trước của ứng dụng tương ứng sẽ bật ra (nếu tính năng được kích hoạt). Nếu bạn tình cờ chạy nhiều cửa sổ của một ứng dụng (như Intrernet Explorer), bạn sẽ thấy nhiều hình thu nhỏ.

Cách giải quyết: Để có được cùng hiệu ứng trong Vista (không phải trong XP), bạn hãy cài đặt EnhancedMyVista. Tiện ích miễn phí này dễ sử dụng, bạn chỉ cần khởi động, nhấn Customize.Taskbar và kích hoạt mục Iconize your Taskbar.

Giao diện Windows 7

Vấn đề: Giao diện của Windows 7 nhấn mạnh đến tính hiệu quả hơn là những lời sáo rỗng. Những cải tiến chính gồm một thanh Windows Taskbar được tu sửa với những biểu tượng, khả năng truy xuất “một chạm" đến các tác vụ ứng với một ứng dụng cụ thể cùng những cải tiến thiết thực khác.



Windows XP trên một netbook được cài đặt Seven Transformation Pack, có giao diện trông như Windows 7

Vì Windows Vista ít nhiều là phần lõi của Windows 7, do đó giao diện Vista trông khá giống Windows 7. Tuy nhiên, người dùng Windows XP cũng có vài tùy chọn để nâng cấp giao diện bóng bẩy như Vista, Windows 7 (dẫu ít hơn). Đáp ứng nhu cầu này, hãng phát triển thứ 3 Windows X Live(http://www.softpedia.com/get/System/...ion-Pack.shtml) đã tạo ra Seven Transformation Pack, một tuyển tập các thủ thuật tinh chỉnh giao diện - trình đơn, biểu tượng, kiểu chữ, nút nhấn, v.v - được thiết kế lại để làm cho XP trông như Windows 7.

Cách giải quyết: Trước khi tải về tiện ích miễn phí hấp dẫn này, bạn cần đảm bảo rằng hệ thống đã được cài đặt bản cập nhật XP Service Pack 3. Ngoài ra, bạn cũng nên tạo một cột mốc sao lưu hệ thống (restore point) bằng công cụ System Restore trước khi cài đặt tiện ích, bởi vì Seven Transformation Pack tạo ra những thay đổi mức cao trong hệ thống. Khi việc cài đặt hoàn tất, bạn khởi động lại máy và chuẩn bị đón chào một phép mầu có khả năng biến Windows XP thành Windows 7.