Tính năng

Vista đã nhận được những lời phê bình hoàn toàn xứng đáng bởi HĐH này mang đến ít tính năng mới đáng giá so với những gì từng hứa hẹn khi “kế nghiệp" Windows XP; ngược lại Windows 7 cung cấp nhiều tính năng mới hơn để người dùng thỏa sức “ngâm cứu". Thật may mắn, bạn có thể bổ sung nhiều tính năng có trên Windows 7 vào XP hay Vista bằng cách sử dụng các tiện ích tải về và các trang dịch vụ trực tuyến.

Truyền phát đa phương tiện

Vấn đề: Windows Vista đã có sẵn tính năng xem trực tiếp (hay còn được gọi là truyền phát) nhạc, phim và nội dung giải trí số khác giữa các máy tính được nối mạng trong gia đình cũng như văn phòng, tuy nhiên Windows 7 thậm chí còn tiến xa hơn nữa khi cho phép người dùng chia sẻ nội dung đa phương tiện qua mạng Internet. Bằng cách khai thác tùy chọn này, bạn có thể xem chương trình tivi đã được ghi lại từ nhà của chiến hữu nào đó, hay truyền phát thư viện nhạc số yêu thích được lưu trên máy tính để bàn ở nhà sang chiếc netbook đang sử dụng.

Cách giải quyết: Tính năng chia sẻ nội dung đa phương tiện của Windows 7 có một nhược điểm, đó là yêu cầu người dùng phải sử dụng Windows 7 trên đồng thời 2 máy tính. Trong khi đó, các ứng dụng hỗ trợ truyền phát nội dung số của hãng thứ 3 thường không gặp trục trặc gì khi chia sẻ nội dung đa phương tiện trên các phiên bản Windows khác nhau - hay thậm chí với các nền tảng khác như Mac và Linux. Ví dụ, Simplify Media(http://www.simplifymedia.com/download.html) có thể truyền phát tập tin nhạc được lưu ở nhiều định dạng từ thư viện nhạc số trên máy tính cá nhân (hay từ máy tính của bạn bè mà bạn mời gọi tham gia chia sẻ) đến bất kỳ máy tính nào khác. Ngoài ra, ứng dụng Simplify Music 2.0 cho phép người dùng sử dụng tính năng truyền phát mọi lúc mọi nơi trên iPhone. Các dịch vụ và ứng dụng kể trên đều miễn phí.



ISO Recorder, một tiện ích freeware, có thể sánh với công cụ ghi ảnh đĩa tích hợp của Windows 7.

Một lựa chọn khác là Orb(http://www.orb.com/en/download_orb), có thể truyền phát nhạc, phim, ảnh, và các chương trình tivi trực tiếp hay được ghi lại trước đó (nếu máy tính trang bị card thu tín hiệu tivi). Orb thậm chí có thể giúp bạn chia sẻ tài liệu với nhiều người dùng khác.

Tạo ảnh đĩa

Vấn đề: Ảnh đĩa (ISO) là tập tin đơn lẻ chứa nội dung được tổng hợp của một đĩa CD hay DVD. Windows 7 cho phép bạn ghi các tập tin ISO lên đĩa quang, vì thế bạn có thể tự tạo đĩa CD/DVD dạng tự khởi động. (Microsoft cung cấp Windows 7 phiên bản Release Candidate dưới dạng một tập tin ISO và người dùng phải ghi tập tin ảnh đĩa này lên DVD để sau đó cài đặt lên máy tính. Trong khi đó, người dùng XP và Vista phải sử dụng tiện ích của hãng thứ 3 để thực hiện công việc này.)

Cách giải quyết: Vài tiện ích miễn phí có thể ghi ảnh đĩa từ các máy tính chạy Windows XP hay Vista (và thậm chí có nhiều tùy chọn, tính năng hơn so với Windows 7). Bạn có thể chọn tiện ích ISO Recorder(http://www.download.com.vn/more+soft..._recorder.aspx), Active ISO Burner(http://www.download.com.vn/more+soft...so_burner.aspx) hay ISOBuster(http://www.download.com.vn/data+file...uster_2_6.aspx).

Cải tiến "chổi vẽ” Paint

Vấn đề: Tiện ích vẽ tự do Paint cũ rích cuối cùng cũng được trang điểm “đậm" lại trong Windows 7 với giao diện dạng thanh Ribbon hoàn toàn mới (tương tự trong bộ ứng dụng văn phòng Office 2007) và bổ sung thêm các lựa chọn về dụng cụ vẽ và hình khối cũng như các thay đổi nhỏ nhưng hữu ích khác.

Cách giải quyết: Dù bạn không thể cài tiện ích Paint của Windows 7 lên XP hay Vista, nhưng vài tiện ích tương tự có khả năng tương thích với XP và Vista thậm chí còn tốt hơn. Nhiều người dùng thường sử dụng tiện ích nguồn mở GIMP(http://www.download.com.vn/graphics/...imp_2_6_7.aspx) và tiện ích dạng shareware mang tên Paint.net(http://www.download.com.vn/graphics/..._net_3_35.aspx). Hai tiện ích chỉnh sửa ảnh này có tầm cỡ như Photoshop “bao trùm" nhiều tính năng của Paint trong Windows 7. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng thử 2 tiện ích miễn phí trên nền web là Pixlr(http://www.pixlr.com/) và Sumo Paint(http://www.sumopaint.com/home/).

Máy tính bỏ túi

Vấn đề: Nếu như Paint phải trải qua một cuộc đại phẫu lớn trong Windows 7 thì tiện ích Calculator được xây dựng lại toàn bộ. Tiện ích máy tính bỏ túi mới trông bảnh bao hơn, cung cấp thêm các chế độ tính toán như Programmer, Statistic và Scientific cùng nhiều template tính toán hữu ích khác.



Tiện ích máy tính bỏ túi Calculator mới khá bảnh bao của Windows 7 trên web, cung cấp nhiều tính năng mới.

Cách giải quyết: Trước đây, những người dùng quan tâm đã “moi" được mã nguồn của Windows 7 Calculator hiện thời (mã nguồn này có tại đây(http://www.download3k.com/Install-eC...alculator.html)) từ một bản phát triển giai đoạn đầu của Windows 7.

Tìm kiếm Windows

Vấn đề: Người dùng Vista đã được thưởng thức những lợi ích từ công cụ tìm kiếm tích hợp của Windows, có khả năng giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm các ứng dụng, tài liệu và email. Windows 7 hứa hẹn làm cho các kết quả tìm kiếm mạch lạc hơn và tích hợp chúng với các thư viện (Libraries) để quản lý tốt hơn.

Cách giải quyết: Windows Search là một trong những lý do chính mà nhiều người dùng không muốn “quên" Windows XP. Vậy làm thế nào để người dùng XP có thể sử dụng một tính năng tương tự. Thật đơn giản: Bạn hãy cài đặt tiện ích Copernic Desktop Search. Tiện ích này có khả năng lập chỉ mục tất cả email, tài liệu và nội dung đa phương tiện trên đĩa cứng nhằm cho phép việc tìm kiếm siêu tốc hơn. Trên thực tế, người dùng Vista và Windows 7 vẫn có thể sử dụng Copernic Desktop Search(http://www.download.com.vn/internet+...op_search.aspx) bởi tiện ích này hỗ trợ nhiều định dạng tập tin hơn (tổng cộng chừng 150 loại) so với Windows Search.

Chế độ Windows XP

Vấn đề: Khi Vista ra mắt năm 2007, sự xuất hiện ngoài dự kiến của hiện tượng không tương thích ở hàng loạt ứng dụng đã làm nhiều người dùng hoảng loạn. Để làm dịu sự sợ hãi về tính tương thích giữa Windows 7 với các ứng dụng đời cũ, gần đây Microsoft đã công bố chế độ Windows XP Mode - một tiện ích bổ sung có thể chạy các ứng dụng đời cũ trong môi trường XP “ảo"- nhằm đảm bảo tính tương thích cho hệ điều hành mới.

Cách giải quyết: Bạn rõ ràng không cần tính năng này. XP Mode được thiết kế hướng đến nhóm người dùng doanh nghiệp, bởi sự không tương thích của các ứng dụng có thể là một vấn đề nghiêm trọng với họ. Do đó XP Mode chỉ có trên Windows 7 phiên bản Professional, Ultimate và Enterprise. Nếu đang sử dụng Windows Vista và gặp rắc rối về tính tương thích của các ứng dụng, bạn thử dùng tiện ích Virtual PC của Microsoft. Tiện ích tải về miễn phí này cung cấp những khả năng tương tự Windows XP Mode (được cho là một phiên bản đặc biệt của Virtual PC). Lưu ý, Microsoft xác nhận rằng Virtual PC(http://www.download.com.vn/more+soft...l_pc_2007.aspx) có thể không hoạt động trên netbook và thế hệ máy tính để bàn gần đây.

Trình duyệt IE 8

Vấn đề: Firefox đang được nhiều người dùng ưa chuộng vì kích thước nhỏ, đơn giản và quan trọng không kém là khả năng lướt web nhanh. Tuy nhiên, Internet Explorer 8 cũng nhanh hơn và an toàn hơn so với các phiên bản IE trước, đồng thời cung cấp những tính năng độc đáo như Web Slices (gợi nhớ tính năng đọc bản tin RSS - được thiết kế để giúp bạn theo dõi những thay đổi ở các website tin tức thường xuyên cập nhật) và InPrivate Browsing (loại bỏ những dấu vết khi lướt web).

Cách giải quyết: Tính năng phòng chống phần mềm nguy hại (malware) và phát hiện website lừa đảo (fishing) của IE 8 rất đáng giá. Trình duyệt chạy tốt trên Vista và XP, hiện người dùng có thể tải về tại đây(http://www.microsoft.com/windows/int...ide-sites.aspx). Vài người dùng Vista sẽ nhận được trình duyệt này tự động thông qua tính năng Windows Update.