Bài 1 đến 2/2

Chủ đề: Những sự thật kỳ quặc về cái chết

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.088
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Những sự thật kỳ quặc về cái chết

    Quan niệm lâu nay của con người về cái chết là sự tìm đến với Chúa trời hoặc biến thành cát bụi. Nhưng còn rất những điều thú vị và kỳ lạ xung quanh cái chết mà đến bây giờ con người mới khám phá ra.


    1. Việc chôn người chết đã xuất hiện cách đây 350 nghìn năm, với bằng chứng là một hố sâu hơn 13m ở Atapueca, Tây Ban Nha. Tại đây, có tới 27 xác chết hoá thạch.

    2. Con người không bao giờ nói trực tiếp từ "chết": Có ít nhất 200 cách nói về cái chết như "trở về với vòng tay của Abraham", "về với Chúa", "lên cõi niết bàn", "chầu trời"…

    3. Không một người Mỹ nào chết vì tuổi già từ năm 1951.

    4. Khởi sự của cái chết trong tất cả mọi trường hợp là tình trạng thiếu oxy. Nó có thể dẫn đến việc co cơ, giai đoạn xung đột hay đấu tranh.

    5. Trong vòng 3 ngày sau khi chết, các enzyme tiêu hoá trong bữa ăn trước khi chết sẽ tấn công lại cơ thể. Các tế bào biến thành thức ăn cho các loài vi khuẩn trong ruột, sẽ sản sinh khí độc hại làm phù cơ thể và sưng phồng mắt.

    6. Việc an táng ở Mỹ thải ra 827.060 galon khí fluidformaldehyde, metanol và etanol vào đất mỗi năm.

    7. Tín đồ bái hoả giáo ở Ấn Độ có tập tục bỏ mặc thi hài người chết cho chim kền kền ăn.

    8. Những con kền kền sau khi ăn xác chết có một lượng lớn chất diclofenac - một chất kháng viêm dùng để hạ sốt cho vật nuôi.

    9. Hoàng hậu Victoria đòi được chôn cùng với áo choàng tắm của chồng, hoàng tử Albert và một khuôn bó bột tay của chồng.

    10. Ở Madagasca, các gia đình hay đào xương của những người họ hàng đã chết và diễu binh quanh làng trong một nghi lễ có tên Famadihana. Phần di cốt còn lại được gói vào một tấm vải liệm mới và chôn lại. Tấm vải liệm cũ sẽ được tặng cho một đôi vợ chồng mới cưới hay cặp vợ chồng không có con để trải lên giường ngủ.

    11. Trong một đợt mở rộng tuyến đường sắt ở Ai Cập vào thế kỷ 19, các công ty xây dựng đã không chôn xác ướp mà dùng làm nhiên liệu cho đầu máy xe lửa.

    12. Triết gia người Anh Francis Bacon đã chết năm 1962 vì bệnh viêm phổi sau khi nhồi tuyết vào bụng một con gà để xem hơi lạnh sẽ giữ thế nào trong đó.

    13. 80% người Mỹ chết trong bệnh viện.

    14. Ở New York, người tự tử nhiều hơn người bị giết.

    15. Theo ước tính có khoảng 100 tỉ người đã chết từ khi loài người xuất hiện.

    (ST)

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Những sự thật kỳ quặc về cái chết

    Người ta có thiên táng (cho chim ăn), địa táng, hoả táng, thuỷ táng (thả trôi sông, biển) ... thực táng.
    Một số bộ tộc ở Châu Phi có tập tục cho người già trèo lên cây, sau đó rung cây. Nếu người đó còn ôm được cây thì làm lễ ăn mừng, còn nếu sức yếu buông tay té chết thì xẻo thịt chia nhau ăn vì cho đó là để giử lại linh hồn, máu thịt của người thân.
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •