Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
Theo như lý thuyết "phật pháp" thì mỗi người đều có duyên và nợ ... mà cái này thì do "nghiệp" trả vay đã tạo từ muôn kiếp trước mà chưa trả xong.
Tại sao trên thế giớ hàng tỷ người, trong nước VN hơn 80 triệu mà ta chỉ gặp một số người ... rồi trong số đó, ta chỉ có cảm tình với một ít người ... rồi trong ít đó, ta chỉ thật sự thích một vài người ... rồi trong vài người ta chỉ hiến dâng cho một thiểu số nào đó ... đó là căn duyên và luật vay trả.
Đó là do những kiếp trước ta có nợ hoặc cho vay, có gặp hoặc hứa hẹn, có hận hoặc trả thù ...có ...và ... cho nên mới có duyên số, nghiệp chướng, ma căn ..v..v... Kiếp này không trả xong thì kiếp sau sẽ lại phải trả tiếp ... và chỉ những ai trả xong thì mới có cơ hội tu thành chánh quả được ...
Vậy thì ... ta cứ trả hết để kiếp sau được nhẹ gánh ... hihi
Em cũng nghĩ như anh