Chảnh giờ đây có nghĩa rất rộng. Nó còn thể hiện một nét rất riêng của giới trẻ. Hơi ngông và thể hiện cái tôi của mình. Một cô gái hơi điệu một chút cũng gọi là chảnh, nếu con gái làm điệu thì đâu có phải hành động xấu.
Nếu nói là tự cao cũng đúng phần nào nhưng có phần không đúng vì chảnh có thể nói là bệnh của sao. Đã là sao thì đâu cần tự cao nữa vì cao sẵn rồi.
Lên mặt có nghĩa là coi thường người khác đặt mình cao hơn người khác. Một người muốn người khác cưng chiều mình hay giận dỗi cũng có thể gọi là chảnh. Nên nói chảnh là lên mặt cũng chưa chắc đúng
Người tuyển dụng lao động trước một người giỏi đòi lương cao cũng nói là người đó chảnh là đòi hơi quá. Nhưng điều đó không xấu
Chảnh không phải mang nghĩa xấu mà là cái gì đó tự nhiên ai cũng có