Bài 1 đến 3/3

Chủ đề: Đông - Tây bàn "chuyện ấy"

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Đông - Tây bàn "chuyện ấy"

    Cả đông và tây y đều thống nhất nhận định tình dục có ba chức năng chính là khoái lạc, sức khỏe, và sinh sản, trong đó, chức năng sức khoẻ được đặt lên hàng đầu.


    Người xưa cho rằng để đạt đến sự thoả mãn hoàn toàn trong hoạt động tình dục, nam giới cần hội đủ tứ chí và nữ giới phải có đủ cửu chí.

    Tứ chí của nam giới là cục cưng phải cương, nở, cứng, và nóng. Cửu chí ở nữ giới là gò má ửng hồng; mắt ướt lung linh, cúi đầu e thẹn; nghiêng đầu, ngả mình; toàn thân rung động; ngọc môn hé mở, dịch quỳnh thấm ướt; xương khớp tê dại, đờ đẫn, hai chân quặp chặt đối phương; toàn thân nóng ran; râm rấp mồ hôi; da thịt mềm nhũn nhưng cơ thể lại căng lên như dây đàn.

    Trong giao tiếp âm dương rất cần bắt đầu và kết thúc đúng lúc. Chỉ khi hội tụ đủ tứ chí ở nam, cửu chí ở nữ thì tiến hành ân ái mới dễ dàng đạt tới cực khoái, có lợi cho sức khỏe, tăng tuổi thọ. Nếu chưa hội tụ đủ tứ chí và cửu chí mà giao tiếp miễn cưỡng, sẽ phát sinh bệnh tật và giảm tuổi thọ.

    Đông hay tây, nghe ai bây giờ?

    Nhưng đi vào tiểu tiết lại có những điểm bất đồng làm cho người nghe không biết theo ai bởi đông y có lý và tây cũng có lý.

    Đông y cho rằng dao thái nhiều thì cùn, thớt dùng lâu thì mòn. Muốn khỏe mạnh, sống lâu, kéo dài đời sống tình dục, nam giới phải biết bế tinh dưỡng, tổn thần. Sự thiếu tiết chế về tình dục sẽ gây ra bệnh yếu thận và nhanh lão hóa.

    Tây y lại bảo một cỗ máy hoạt động cầm chừng sẽ rất dễ han gỉ và vận hành kém trơn tru. Tình dục cũng vậy, nên hoạt động hết công suất.

    Thực tế cuộc sống cũng chứng minh ai đi bộ nhiều thì chân khỏe, ai lao động trí học nhiều thì não khỏe. Tình dục cũng vậy, làm nhiều ắt phải khỏe.

    Đông y cho rằng tinh khí là chất bổ dưỡng, tinh túy nhất của sức khỏe. Do vậy, việc bế tinh, ăn dè hà tiện và để dành khi ân ái (giữ lại tinh, không cho thoát ra) sẽ rất tốt cho sức khỏe nam nhi.

    Vua chúa ngày xưa không thiếu sâm nhung cao quế, sơn hào hải vị, nhưng vì vãi quá nhiều đạn cho các cung tần mỹ nữ nên thời gian hưởng dương (tuổi thọ) của các vị cũng rất ngắn ngủi.

    Tây y lại bảo tinh khí chẳng qua chỉ là một vật chất chứa một số thành phần mà cơ thể sản xuất liên tục, hết lại có, vơi lại đầy. Thậm chí, lâu không dùng tới, nó lại quay trở về để làm nguyên liệu tái sinh. Vì thế bế tinh là đi ngược quy luật tự nhiên. Phóng tinh là lúc lên đỉnh, thăng hoa, không nên kiềm chế.

    Thực tế cho thấy người phương tây quan hệ tình dục từ khi còn rất trẻ, đồng thời quan hệ với tần suất cao và cường độ lớn. Thế mà đời sống tình dục của người phương tây dài hơn người phương đông (60 năm, từ khoảng 17 đến 77 tuổi).

    Nghĩ rằng cái gì cũng đều có hai mặt, lợi - hại, phải – trái, đúng – sai, nhưng luôn tuân theo quy luật “đừng thái quá và cũng đừng bất cập” (không thừa và cũng không thiếu).


    ST theo Xã luận
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Đông - Tây bàn "chuyện ấy"

    Sự ham muốn cũng thể hiện sức khoẻ của một người kể cả tinh thần và thể xác. Không bị stress, mệt mõi trí óc, cơ thể không bệnh hoạn ốm đau thì nhu cầu về chuyện ấy luôn có!

    Với từng độ tuổi người ta đã có cách tính tần suất rất hay! Nhưng theo KHT nghĩ tuần 2 đến 3 lần/ tuần là OK còn ít quá hay nhiều quá thì không nên.

    Với đàn ông vào độ tuổi >30 và < 50 nếu sáng sớm trước khi thức dậy thấy công cụ vẫn phổng phao thì chứng tỏ sức khoẻ tình dục đang rất tốt.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Đông - Tây bàn "chuyện ấy"

    Bài này không sai chút nào đâu! Đông và Tây đều đúng vì các cơ sở thực tiển và lý luận của họ đã được thực nghiệm và chứng thực qua hàng trăm, ngàn năm rồi.
    Vấn đề là ở chổ ... bản thân, chủng loại, môi trường, điều kiện ..v..v..
    hai mặt, lợi - hại, phải – trái, đúng – sai, nhưng luôn tuân theo quy luật “đừng thái quá và cũng đừng bất cập” (không thừa và cũng không thiếu) => đây là quy luật ngàn đời cần tuân theo ... phải biết thế nào, mức nào là "đủ" => yếu quyết sống còn là đây nhưng rất ít người biết thế nào là "đủ"
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

Chủ đề tương tự

  1. "Cái gì đây ?" và "Chuyện gì đây ?"
    By Độc hành in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 6
    Bài cuối: 18-10-2012, 09:23 AM
  2. Du lịch "bụi" Nha Trang: Phương tiên di chuyển
    By travelvietnam in forum Du Lịch Đó Đây
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 15-08-2011, 10:46 AM
  3. Trả lời: 5
    Bài cuối: 28-07-2011, 11:43 PM
  4. Yêu quá lâu khủng khiếp hơn chuyện "sớm hết tiền"
    By kehotro in forum Giáo Dục Giới Tính - Nghệ Thuật "Yêu"
    Trả lời: 8
    Bài cuối: 08-10-2010, 11:26 PM
  5. Ngày sinh và chuyện "ấy"
    By Nhudadauyeu in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 08-10-2009, 10:55 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •