ui bé Cỏ đi chơi lễ ở Fang Thiết à
hí hí, mừ chị tò mò chút ná sao gọi là Fang Thiết nhỉ
Khó hiểu quá nhểy?? Theo Tazang Dự... là thế này:
FANG: là đánh, đập
THIẾT: là sắt
Fang Thiết là Đánh đập Sắt, vậy chắc ngày xưa địa danh chỗ ấy là nơi rèn cuốc xẻng, đinh....để đóng tàu đi biển và khai hoang nên là Fang Thiết chăng????
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
FANG: là đánh, đập
THIẾT: là sắt
Fang Thiết là Đánh đập Sắt, vậy chắc ngày xưa địa danh chỗ ấy là nơi rèn cuốc xẻng, đinh....để đóng tàu đi biển và khai hoang nên là Fang Thiết chăng????
Hì.. Phân tích theo kiểu tazang:
Tặc: Ăn cướp gì đấy ở đâu đó
dzăng: Từ "văng" theo âm nam bộ nghĩa là bị đá văng
Tazang là ăn cướp gì đó ở đâu đó bị đá văng ra ngoài nên chỉ có vào rừng mà ở, lâu ngày líu lưỡi, tặc dzăng đọc dính lại thành tazang!!!