PDA

View Full Version : Dịch cúm H1N1



phale
12-06-2009, 10:55 AM
WHO tuyên bố mức đại dịch cúm toàn cầu

Mức này được đưa ra sau cuộc họp khẩn tại Geneva ngày 11/6. Đây là mức cao nhất trong thang cảnh báo dịch bệnh, mức 6.

Dịch cúm H1N1 đã lan ra ít nhất hai khu vực trên thế giới với số ca mắc tăng nhanh chóng ở Anh, Australia, Nhật và Chile. Mức đại dịch này không có nghĩa là virus cúm gây bệnh nặng hơn hoặc làm nhiều người thiệt mạng hơn.
Chính quyền Hong Kong đã ra lệnh đóng cửa tất cả các trường mẫu giáo và tiểu học trong 2 tuần. Ảnh: AP.

Trước đó, Australia xác nhận số ca nhiễm cúm trong một tuần tăng gấp 4 lần, hơn 1.200 trường hợp. Cúm H1N1 nổi lên bắt đầu từ Mexico vào tháng 4 và đã lan đến 74 nước. Có 28.000 ca bệnh trên toàn cầu và 141 người đã tử vong và con số này đang tăng lên từng ngày.

Đây là đại dịch toàn cầu đầu tiên trong vòng 40 năm. Đại dịch cúm trước đó vào năm 1968 đã giết hơn một triệu người.

Căn bệnh này dường như nguy hiểm hơn và gây ra những cái chết dễ dàng trong phần lớn các trường hợp tử vong. Ngoài ra, điều khiến WHO nâng mức cảnh báo lên thứ 6, vì ở bán cầu nam, virus dường như đã lan truyền như cúm mùa thông thường.

Tại Việt Nam theo thông báo của Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế) tính đến 11/6 cả nước đã 23 ca dương tính với cúm H1N1 (22 ca ở TP HCM và 1 ca ở Hà Nội). Ngoài ra còn có 2 ca có thể: 1 là trường hợp nam 35 tuổi, quốc tịch Mỹ, về Việt Nam trên chuyến bay VN951 ngày 10/6/2009 tại sân bay Tân Sơn Nhất, quá cảnh tại Nhật Bản; 1 ca là con trai 8 tuổi của gia đình 3 người dương tính với cúm A(H1N1) đi trên chuyến bay UA869 nói trên.

(Nguồn: Vnexpress)

Để phòng ngừa phần nào dịch cúm, mọi người nên mang khẩu trang khi ra đường. Rửa tay và súc miệng bằng dung dịch sát trùng khi có thể.