PDA

View Full Version : Du lịch "bụi" Nha Trang: Phương tiên di chuyển



travelvietnam
15-08-2011, 10:46 AM
Mình xin chia sẽ với các bạn một vài thông tin về đi lại khi du lich Nha Trang (http://fiditour.com). Du lich Nha Trang (http://fiditour.com) có nhiều phương tiện cho bạn lựa chọn. Tùy theo điều kiên tham quan mà khách du lich (http://fiditour.com) có thể lựa chọn cho phú hợp.


http://dulichnhatrang.com.vn/vi/uploads/NhatrangTours/1271479227.nv.jpg


Xe bus

Hiện nay, ở thành phố du lich Nha Trang (http://fiditour.com) đang có 6 tuyến xe buýt phục vụ công cộng. Loại vé phổ thông có giá đồng nhất là 4.000 đồng/vé/lượt đi/tuyến.

Tuyến 1: Thành (huyện Diên Khánh) - Lê Hồng Phong - Vĩnh Trường.

Lộ trình: 18km, có hai trạm và 30 điểm dừng trên tuyến như sau: trạm Diên Khánh - Cửa Tiền - Mã Xá - chợ Thành - cây Dầu Đôi - chùa Thiên Lộc - Diên An - cầu Ông Bộ - chợ Vĩnh Trung - Bình Cang - cầu Ké - cây số 5 - Trường Hà Huy Tập - chợ Cây Dừa - cầu Dứa - chợ Mới - bến xe phía Nam - Mã vòng - chung cư Lê Hồng Phong - chùa Giác Hải - trạm Vân Đồn - Công ty F115 - Đồng Muối 1 - Đồng Muối 2 - đường 1B - cầu Bình Tân - ngã ba Phước Long - chợ Bình Tân - Trường Sơn - Thánh Gia - Võ Thị Sáu - Trạm UBND phường Vĩnh Trường.

Tuyến 2: Thành - Trần Phú - Bình Tân.

Lộ trình 18km, có hai trạm và 27 điểm dừng lần lượt như sau:
* Lượt đi: Trạm Diên Khánh - Cửa Tiền - Mã Xá - chợ Thành - cây Dầu đôi - chùa Thiên Lộc - Diên An - cầu Ông Bộ - chợ Vĩnh Trung - Bình Cang - cầu Ké - cây số 5 - Trường Hà Huy tập - chợ Cây Dừa - cầu Dứa - chợ Mới - bến xe phía Nam - Mả Võng - Trần Quí Cáp - Thông Tin - Quang Trung (Bệnh viện tỉnh) - Đinh Tiên Hoàng - Lê Thánh Tôn - Hùng Vương - Trần Quang Khải - công viên Phù Đổng - ngã ba Dã Tượng - Trường Công nhân kỹ thuật - trạm Bình Tân.
* Lượt về: Trạm bình Tân - Trường công nhân Kỹ thuật - ngã ba Dã Tượng công viên Phù Đổng - Trần Quang Khải - Hùng Vương - ngã tư Hùng Vương & Lê Thánh Tôn - Đinh Tiên Hoàng - Quang Trung (Bệnh viện tỉnh) - Thông Tin - Trần Quí Cáp - Mả Vòng - bến xe phía Nam - chợ Mới - cầu Dứa - chợ Cây Dừa - Trường Hà Huy Tập - cây số 5 - cầu Ké - Bình Cang - chợ Vĩnh Trung - cầu Ông Bộ - Diên An - chùa Thiên Lộc - cây Dầu Đôi - chợ Thành - Mã Xá - Cửa Tiền - trạm Diên Khánh.

Tuyến 3: Bến xe phía Nam - Bến xe phía Bắc

Lộ trình 8km, có hai trạm và 10 điểm dừng lần lượt và ngược lại như sau: trạm bến xe phía Nam - Mả Vòng - Trần Quí Cáp - Trường Tàu - Hà Ra - Hải Đảo - Tháp Bà - Dốc Đại học Thủy sản - Hòn Chồng - chợ Vĩnh Hải (F117) - Bưu điện Đồng Đế - trạm Bến xe phía Bắc.

Tuyến 4: Dương Hiến Quyền - Nguyễn Thiện Thuật - Cầu Đá.

Lộ trình 13km, có hai trạm và 21 điểm dừng lần lượt và ngược lại như sau: trạm Dương Hiến Quyền - Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật - Hòn Chồng - Hòn Đỏ - cầu Trần Phú - Tháp Bà - Hải Đảo - Hà Ra - Trường Tàu - Thông tin - Lý Thánh Tôn - Lê Thánh Tôn - chung cư Nguyễn Thiện Thuật - nhà khách C30 - Trường Dự bị Đại học - Trần Quang Khải - công viên Phù Đổng - ngã ba Trần Phú & Dã Tượng - Trường Công nhân kỹ thuật - Chụt - Lầu Bảo đại - cảng Nha Trang (http://fiditour.com) - trạm Cầu Đá.

Tuyến 5: Cầu Trần Phú - Tô Hiến Thành - Hòn Rớ 1

Lộ trình 13km, có hai trạm và 20 điểm dừng lần lượt và ngược lại như sau: trạm cầu Trần Phú - nhà khách 378 - Ngô Quyền & Nguyễn Bỉnh Khiêm - chợ Đầm - trường Chu Văn An - chung cư Hoàng Hoa Thám - Nguyễn Chánh - trường Tân Lập 1 - ngã ba Tô Hiến Thành - Tôn Đản - Đài PTTH Khánh Hòa - công viên Phù Đổng - Dã Tượng & Trần Phú - 128 Dã Tượng - chợ Bình Tân - chung cư Phước Long - ngã ba Lê Hồng Phong - ngã tư Lê Hồng Phong - cầu Bình Tân - trường Phước Thịnh - Bưu điện Hòn Rớ - trạm Hòn Rớ 1.

Tuyến 6: Bến xe phía Nam - chợ Lương Sơn.

Lộ trình15km, có hai trạm và 18 điểm dừng lần lượt và ngược lại như sau: trạm bến xe phía Nam - Mả Vòng - Trần Quý Cáp - Trường Tàu - cầu Hà Ra - Hải Đảo - Tháp Bà - dốc Đại học Thủy sản - hòn Chồng - chợ Vĩnh Hải (F117) - bưu điện Đồng Đế - bến xe phía Bắc - Trường CĐ Sư phạm mẫu giáo T.Ư 2 - Trường lái - ngã ba Nhà máy Sợi - đèo Rù Rì & nghĩa trang phía Bắc - chùa Kim Sơn - cầu Giăng Dây - Đình Nam Trung - trạm chợ Lương Sơn.

Xe thuê

Tại thành phố du lich Nha Trang (http://fiditour.com), hầu hết các khách sạn (http://dulichmuasam.com) vừa và nhỏ đều có dịch vụ cho thuê xe máy và xe đạp. Khách du lich (http://fiditour.com) có thể liên hệ với khách sạn (http://dulichmuasam.com) mình lưu trú hoặc khách sạn (http://dulichmuasam.com) gần chổ mình lưu trú để thuê. Giá thuê tính theo ngày hoặc theo giờ đồng hồ (thỏa thuận trước) giá khoảng 60.000/ngày!

Xe Xích lô

Rất thú vị để khám phá thành phố biển, tuy nhiên giá cả dịch vụ này tương đối mắc mà lại không tiện lợi.

Taxi

Taxi Mai Linh
9A Lê Lợi, Phường Xương Huân, Nha Trang (http://fiditour.com)
(058) 3811 811

Taxi Nha Trang (http://fiditour.com)
46 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phương Sơn, Nha Trang
(058) 3818 181 – 3824 000

Khánh Hòa Taxi
46 Lê Thánh Tôn, Phường Lộc Thọ, Nha Trang
(058) 3810 810 – 3871 871

Emasco Taxi
6 Nguyễn Chánh,, Phường Lộc Thọ, Nha Trang
(058) 3515 151 – 3814 444

Taxi V20
Cty Tân Hoàng Minh, Phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang (http://fiditour.com)
(058) 3882 020

Tàu ra các đảo

Tàu sẽ khởi hành từ bến cảng Cầu Đá (gần Viện Hải Dương Học Nha Trang).Liên hệ mua vé tuyến bạn đi tại quầy vé của Cảng Cầu Đá.
Nếu khách du lich (http://fiditour.com) đi với số lượng tương đối có thể thuê cano (khoảng 7 chổ) hoặc tàu
Liên hệ với A.Cường 0903508876 (chủ khu du lịch (http://fiditour.com) Con Sẻ Tre)
Tứ Hải Brothers Boat Trip
100 trần phú, Phường Vĩnh Thọ, Nha Trang
(058) 3524 569

Kinh nghiệm: Nếu bạn đi 1-2 người thì có thể ra bến cảng Cầu Đá xin đi ghép tour (http://fiditour.com) (liên hệ với mấy anh hướng dẫn viên) hoặc gặp trực tiếp với chủ chiếc tàu xin đi cùng.

Riêng với trường hợp đi Vinpearl, khách du lich (http://fiditour.com) có thể liên hệ mua thẻ dịch vụ tại quầy vé của Vinpearl. Sau đó, ra ga cáp treo hay bến tàu của Vinpearl – cáp treo, tàu sẽ đưa bạn qua Vinpearl. Giá vé cho mỗi thẻ khoảng 350.000 đ, thẻ bao gồm dịch vụ trọn gói: phí vận chuyển đi và về, phí các trò chơi tại Vinpearl.
Khu du lịch (http://fiditour.com) Vinpearl
http://www.vinpearlland.com/
Địa chỉ: Phía Nam Cầu Đá-Vĩnh Nguyên-Nha Trang-Việt Nam (http://fiditour.com)

Khu khách sạn (http://dulichmuasam.com):
- Điện Thoại: (+84) 58 598 188
- Fax: (+84) 58 598 199
- Email: info@vinpearlland.com
Khu vui chơi giải trí:
- Điện Thoại: (+84) 58 598 123- Fax: (+84) 58 590 916
- Email: info@vinpearlland.com
Tải bản đồ Vinpearl tại đây
Hoặc liên hệ các đại lý bán vé Vin pearl tại Nha Trang (http://dulichmuasam.com)
Nha Trang (http://dulichmuasam.com) Blue Sea Travel
144 Hùng vương, Nha Trang (http://dulichmuasam.com)
Đi động: 0976. 767779
Điện thoại: (058). 3817315
(có dịch vụ đưa vé tận nơi).

Kinh nghiệm

· Các địa điểm tham quan ở Khánh Hòa đều áp dụng một mức giá giống nhau cho người Việt Nam (http://fiditour.com) và người nước ngoài. Ngoài ra, bạn có thể mua thêm phí bảo hiểm.
· Giờ đóng cửa của một số địa điểm là 16h00, vì vậy bạn nên chuẩn bị đến sớm hơn để có nhiều thời gian tham quan.Nói đến Nha Trang (http://dulichmuasam.com), ngoài bãi biển dài cát trắng, du khách còn quan tâm đến những tour (http://fiditour.com) đảo nổi tiếng. Tour du lich (http://fiditour.com)thăm đảo ở Nha Trang (http://dulichmuasam.com) chia thành ba khu vực: khu vực trung tâm Nha Trang (http://dulichmuasam.com), khu vực đảo phía Bắc, khu vực đảo phía Nam.

· Khi quyết định chọn tour du lich (http://fiditour.com) , bạn cần tìm hiểu kỹ thông tin, lịch trình cụ thể của từng tuyến, những dịch vụ đi kèm.· Một số khu du lịch (http://fiditour.com) đảo có tổ chức tour (http://fiditour.com) riêng, bạn nên tham khảo thông tin trực tiếp từ văn phòng đại diện của các công ty này tại Nha Trang (http://dulichmuasam.com).

· Nếu mua tour du lich (http://fiditour.com) trọn gói, giá thành sẽ rẻ hơn nhiều so với việc bạn thuê riêng tàu đến từng đảo.· Khi du lịch (http://fiditour.com)đến các đảo, bạn nên mang theo mũ (nón), kem chống nắng và thuốc chống say sóng mặc dù tuyến đảo đi xa nhất cũng chỉ dưới 1 giờ và vùng vịnh Nha Trang (http://dulichmuasam.com) rất êm sóng.

· Uống đủ nước vì trời nắng và hoạt động nhiều khiến cơ thể bạn sẽ mất nhiều nước.

· Nếu đi du lịch (http://fiditour.com)độc lập nhưng lại muốn ra đảo, bạn không muốn thuê riêng một chuyến tàu, bạn nên tham khảo giá cả tại các công ty du lịch (http://fiditour.com)nhắm vào đối tượng khách Tây ba-lô, giá mềm và đều có tour (http://fiditour.com) đi hàng ngày.
· Nếu tham quan trong phạm vi thành phố Nha Trang (http://dulichmuasam.com), bạn có thể thuê xe máy tự đi.

· Với những tour du lich (http://fiditour.com) mạo hiểm một chút như kéo dù, lặn biển, jetski…, bạn nên tự kiểm tra điều kiện sức khỏe của mình trước khi đăng ký tour (http://fiditour.com). Tuyệt đối tránh uống rượu bia trước khi đi lặn biển. Hôm trước ngày lặn, bạn nên đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe.