PDA

View Full Version : Đánh sập websex đứng hạng 40 tại Việt Nam



Saturday
29-09-2010, 09:25 PM
Đánh sập websex đứng hạng 40 tại Việt Nam

Hôm nay (29/9) Cục An ninh Thông tin truyền thông thuộc Tổng cục An ninh, Bộ công an phía Nam đã công bố thông tin về vụ đánh sập websex có tên miền phimvang.com Liên quan đến vụ án này, hiện cơ quan ANĐT đang tiến hành các viện pháp xử lý đối với 3 thành viên ban quản trị của trang web nói trên.

Ban đầu website phimvang.com được lập để nhiều người online có thể xem phim dễ dàng nhưng về sau các thành viên ban quản trị đã biến trang phim này thành một websex quy mô.

Được biết 3 đối tượng bị xử lý gồm: Đặng Bùi Phi H (SN 1977), Phạm Bá N (SN 1985) và Trần Ngô Q (SN 1985).

Tại cơ quan ANĐT, các đối tượng nói trên thừa nhận, cuối tháng 11/2008, Phạm Bá N tự thiết kế website có tên miền phimvang.com, có đại chỉ IP đặt tại Los Angeles, Mỹ với 18 chuyên mục, với cơ sở dữ liệu gồm 12.400 phim và video clip các loại. Sauk hi trang web đi vào hoạt động 2 tháng, Nhẫn hợp tác với đặng Bùi Phi H (là đồng nghiệp trước đây làm cùng một công ty tại Q.3, TP.HCM) và Trần Ngô Q (bạn của H) để phát triển trang web này.

Đến tháng 2/2009 vì thấy trang web chỉ có khoảng 3.000-4.000 lượt người truy cập/ngày, nên H bàn với N, Q đưa thêm chuyên mục “phim cấp 3” lên websiten phimvang.com . Sau đó N lập trình 1 chương trình tự động cập nhật và kết nối các phim sex về trang web nói trên. Và chỉ trong một thời gian ngằn lượng người truy cập tăng rõ rệt, trung bình có khoảng 70.000 lượt người/ngày, có khi lên trên 100.000 lượt/ngày.

Cuối tháng 8/2009 để kiếm thêm thu nhập từ việc thu hút quảng cáo, 3 đối tượng trên bàn bạc thành lập công ty Cổ phần Truyền thông Viva, trụ sở tại đường Hoàng văn Thụ, P.2, Q.Tân Bình, rồi sau đó chuyển về đường Tô Hiến Thành, P.15, Q.10, TP.HCM. Trong đó Q được phân công làm Giám đốc điều hành công ty kiêm việc tìm kiếm khách hàng quảng cáo; H làm nhiệm vụ quản lý nội dung, quảng bá website, tìm kiếm khách hàng; còn N sẽ lập trình, thiết kế giao diện trang web theo hợp đồng của công ty ViVa với khách hàng.

Đến ngày 14/9/2009, 3 đối tượng thống nhất mua tên miền phimvang.com sau đó lập trình có cùng một giao diện, chung máy chủ (đặt tại Mỹ) và cơ sở dữ liệu với websex phimvang.com. Ngoài việc đăng tải những truyện và phim ảnh đồi trụy, trên 2 trang websex nói trên còn có những đoạn video, bài viết mang tính chất phản động như: xuyên tạc lịch sử; đăng tải nhưng đoạn phim thể hiện những lời lẽ, hình ảnh kích động do các tổ chức phản động tại Hải ngoại dàn dựng…

Các đối tượng khai nhận, có một thời gian lượng truy cập ít nên chúng rao bán tên miền trên internet. Sau đó có một người tên Đức (Việt kiều Mỹ) liên lạc để mua với giá 400 USD sau khi rao bán và Đức nhờ 3 đối tượng kể trên tiếp tục vận hành các websex trên hoạt động như cũ, tiền quảng cáo thu được sẽ chia lại cho cả 3. Theo đó từ khi thành lập các webwex đến nay, các đối tượng được hưởng 20 triệu đồng/người. Và cho đến khi bị bắt giữ, Q và H hoàn toàn không biết nhân vật tên Đức có thật hay không? Vì Đức chỉ liên lạc thông qua N.

Theo thống kế của trang google Adplanner thì websex phimvang.com đứng thứ hạng thứ 40 tại Việt Nam. Và theo thống kê sơ bộ thành viên của phimvang.com và phimvang.vn tính đến ngày 10/3/2010 là gần 93.000 người, và trên 1 triệu lượt xem/ngày. Tỷ lệ truy cập tại Việt Nam của 2 websex trên là 93%, trong đó tại TP.HCM đã chiếm 45%.

Bên cạnh đó, tháng 4/2010, H còn thành lập thêm websex có tên miền chonphieubong.com có nội dung đồi trụy, phản động tương tự 2 website nói trên, nhằm thu hút quảng cáo. Vụ việc đã bị cơ quan ANĐT theo dõi từ tháng 3/2010 và đến nay mới đánh sập hoàn toàn.

onesieuthi
29-09-2010, 10:49 PM
Trời, NR mình liệt kê luôn tên miền luôn à :D

Phu sinh
01-10-2010, 12:33 AM
Hì... Công nhận VN mình khoái coi phim sex quá nhỉ! Vụ này chắc là vì thêm những thứ liên quan đến chính trị đây!