PDA

View Full Version : Sultan Omar Ali Saifuddin - niềm tự hào Brunei



minhlebk
15-12-2009, 05:16 PM
Hoàn tất vào ngày 26 - 9 - 1958 sau bốn năm thi công, đây được xem là hình mẫu biểu trưng nhất cho kiến trúc Hồi giáo hiện đại thế kỷ 20. Vào thời điểm đó, tổng kinh phí xây dựng công trình ước tính khoảng 9,9 triệu USD.

http://kientruc.vn/images/diaoc.tuoitre.com.vn/2009/12/WsfdbwfX6jeo.jpg
Đại thánh đường Sultan Omar Ali Saifuddin

http://kientruc.vn/images/diaoc.tuoitre.com.vn/2009/12/vqFGVBxk7DIX.jpg
Cấu trúc là sự kết hợp cách tân của phong cách phục hưng Ý, Mughal Ấn Độ và cả kiến trúc truyền thống Hồi giáo

http://kientruc.vn/images/diaoc.tuoitre.com.vn/2009/12/EAGpecXA91eZ.jpg
Toàn bộ khuôn viên đại thánh đường rộng khoảng 2 mẫu

http://kientruc.vn/images/diaoc.tuoitre.com.vn/2009/12/n0xiSNU9SbTU.jpg
Các tháp chính và mái vòm

http://kientruc.vn/images/diaoc.tuoitre.com.vn/2009/12/O5RDpWDvBiOZ.jpg
Các tháp với kiến trúc phương Tây, điều vốn rất hiếm gặp ở các nhà thờ Hồi giáo

Kiến trúc của nhà thờ chịu ảnh hưởng sâu sắc phong cách kiến trúc phục hưng của Ý, Mughal của Ấn Độ và cả kiến trúc truyền thống Hồi giáo. Được thiết kế bởi kiến trúc sư người Ý Cavalieri R.Nolli, đại thánh đường được xây dựng trên một phá nhân tạo gần dải đất dọc theo bờ sông Kampong Ayer với diện tích toàn bộ khuôn viên khoảng 2 ha.

Đại thánh đường cao 52m có thể được nhìn thấy từ bất kỳ nơi nào ở thủ đô Bandar Seri Begawan với những tháp cao bằng cẩm thạch và mái vòm tròn. Cấu trúc của các tháp là sự kết hợp của dòng phong cách kiến trúc thời kỳ phục hưng của Ý, điều vốn rất hiếm gặp ở các nhà thờ Hồi giáo trên thế giới. Tháp cao nhất cũng là tháp chính với chiều cao hơn 44m.

Bên trong các tháp cẩm thạch này được gắn hệ thống thang máy hiện đại dẫn lên đỉnh tháp, nơi du khách có thể phóng tầm nhìn bao quát toàn cảnh thủ đô bên ngoài. Riêng phần mái vòm chính lại được xem là điểm đặc trưng dễ nhận biết nhất của nhà thờ với lớp vàng ròng được dát bên ngoài được cấu trúc theo kiểu kiến trúc (http://kientructhienkieu.com/) truyền thống của Hồi giáo.

http://kientruc.vn/images/diaoc.tuoitre.com.vn/2009/12/jMQDm4DZcmrp.jpg
Mái vòm dát vàng ròng, điểm đặc trưng dễ nhận biết của thánh đường

http://kientruc.vn/images/diaoc.tuoitre.com.vn/2009/12/8p9Y0Tm4k58P.jpg
Quảng trường bên ngoài nhà thờ với toàn cảnh kiến trúc công trình mang phong cách Mughal của Ấn Độ

http://kientruc.vn/images/diaoc.tuoitre.com.vn/2009/12/RABSjPsIb9MD.jpg
Khuôn viên bên trong

http://kientruc.vn/images/diaoc.tuoitre.com.vn/2009/12/2QdU3KA19OzS.jpg
Lối vào nhà nguyện, khu vực chỉ dành riêng cho tín đồ Hồi giáo

http://kientruc.vn/images/diaoc.tuoitre.com.vn/2009/12/2t3vqICqJVQZ.jpg
Kiểu mái vòm mang phong cách kiến trúc phục hưng

http://kientruc.vn/images/diaoc.tuoitre.com.vn/2009/12/DY1Cl542XOui.jpg
Đài phun nước và rất nhiều loại hoa được trồng bên trong khuôn viên nhà thờ

trong khuôn viên nhà thờ rất nhiều đài phun nước cũng như cây xanh và hoa cỏ được bài trí như chốn thiên đường theo tín ngưỡng Hồi giáo. phía trước thánh đường còn có một cây cầu uốn khúc băng qua phá dẫn dài đến cuối làng Kampong Ayer, nơi bắt nguồn con sông.

Ngoài ra còn có một cây cầu cẩm thạch khác được xây dựng sau đó vào năm 1967, nối liền công trình với hồ nước mang hình dáng mô phỏng một chiếc thuyền rồng truyền thống nổi tiếng của Vương quốc Brunei.
Nguyên bản của chiếc thuyền rồng này có tên gọi Sultan Bolkiah, vốn được xây dựng vào thế kỷ thứ 16. Chi phí cho cây cầu thuyền rồng này lên đến 250.000USD.
http://kientruc.vn/images/diaoc.tuoitre.com.vn/2009/12/OkYNyOgp8Zbn.jpg
Mái vòm khảm kính màu

Bên trong nhà thờ là nơi chỉ dành cho những tín đồ Hồi giáo, dù vậy nơi đây vẫn tráng lệ, lộng lẫy với tường khảm kính màu, các mái vòm chạm trổ hoa văn tinh xảo, cột trụ dát cẩm thạch viền quanh.
Hầu hết nguyên vật liệu sử dụng cho công trình đều được chuyên chở theo đường hàng hải từ các quốc gia khác đến: cẩm thạch của Ý, đá granite Thượng Hải, khoảng 4 tấn chùm đèn treo và kính màu của Anh cùng thảm đỏ nhập từ Bỉ và Ả Rập Saudi.

Một trong những nguyên liệu bản địa hiếm hoi góp mặt vào công trình kiến trúc vĩ đại này là "kalat", một loại dây thừng rất dày và bền, được dùng quấn vòng lớp bên ngoài tất cả các cột trụ nhằm gia tăng độ kiên cố.
Ngày nay đại thánh đường Sultan Omar Ali Saifuddien là địa điểm nổi tiếng nhất Vương quốc Brunei. Có thể nói nếu chưa từng đến nơi đây, nghĩa là bạn chưa từng đặt chân đến đất nước Hồi giáo Brunei vốn được nằm trong danh sách dẫn đầu các quốc gia có mức GDp bình quân theo đầu người cao nhất thế giới hiện nay.

http://kientruc.vn/images/diaoc.tuoitre.com.vn/2009/12/heUr1kG5087k.jpg
Tráng lệ dưới ánh đèn đêm

Được xem là một sự kết hợp đột phá táo bạo của nhiều phong cách kiến trúc có ảnh hưởng nhất trên thế giới, Brunei thật sự rất tự hào về một di sản quốc gia mang tầm cỡ lịch sử như thế.

Tags: kiến trúc nhà đẹp (http://kientructhienkieu.com/kttk_nc/135/nha-dep-biet-thu.htm), thiết kế kiến trúc (http://kientructhienkieu.com/), công trình xây dựng, tư vấn phong thủy (http://kientructhienkieu.com/kttk_pd/156/171/goi-tu-van-phong-thuy.htm)



________________________
Khi đi du lịch trở về có lẽ con người ta đã lớn thêm nhưng chắc chắn một điều là trái đất phải nhỏ lại.
http://yume.timnhanh.com/thugiangnguyen88