PDA

View Full Version : Đề nghị tăng giá xăng thêm 500-1.000 đồng/lít



TeacherABC
04-08-2009, 06:56 PM
Đề nghị tăng giá xăng thêm 500-1.000 đồng/lít


Hôm qua (3/8), Tổng công ty Xăng dầu VN (Petrolimex) đã gửi văn bản lên Liên bộ Tài chính - Công Thương đề nghị tăng giá bán lẻ xăng, dầu thêm khoảng 500-1.000 đồng/lít trong ngày hôm qua (3/8) do DN đang lỗ trên 1.000 đồng/lít xăng.


Trao đổi với VTC News, ông Vương Thái Dũng, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex cho biết, trong 20 ngày qua, giá xăng A92 thành phẩm mà doanh nghiệp này nhập khẩu tại thị trường Singapore trung bình là 73 USD/thùng, cá biệt như mấy ngày gần đây, giá nhập khẩu mặt hàng này còn cao hơn nhiều. Đây là mức giá khá cao, mà theo đó, nếu tiếp tục giữ mức giá bán lẻ xăng A92 tại thị trường trong nước là 14.200 đồng/lít thì tính ra giá vốn DN sẽ lỗ hơn 1.000 đồng/lít.

Hiện, theo tính toán của Petrolimex, ngoài xăng, mặt hàng dầu mazut DN cũng đang phải chịu bán lỗ. Duy chỉ có mặt hàng dầu hỏa, do giá thế giới đang có xu hướng giảm nên các DN hiện đang lãi trên 200 đồng/lít.



Chính vì thế, ngày hôm qua (3/8), Petrolimex cùng Tổng công ty Xăng dầu Quân đội và Tổng công ty Dầu VN (PV Oil) đã cùng gửi văn bản lên Liên bộ Tài chính - Công Thương đề nghị tăng giá bán lẻ xăng, dầu thêm khoảng 500-1.000 đồng/lít và hạ giá bán 500 đồng/lít dầu hỏa để phù hợp với diễn biến của thị trường.


Liên bộ Tài chính - Công Thương cũng khẳng định đã nhận được văn bản kiến nghị điều chỉnh giá bán của một số doanh nghiệp nhập khẩu đầu mối. Tuy nhiên, Liên bộ Tài chính - Công Thương sẽ xem xét thận trọng dựa trên diễn biến thị trường thế giới vì hiện nay mặt hàng này đang có diễn biến khá phức tạp.


Trước đó, tính từ đầu tháng 7 đến 15/7, giá xăng thành phẩm nhập khẩu trên thị trường Singapore đã giảm rất mạnh, tuy nhiên không có 1 doanh nghiệp đầu mối nào có văn bản gửi Liên bộ Tài chính - Công Thương đề nghị giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước.


Tại buổi họp báo về điều hành các giải pháp tài chính và giá xăng dầu trong nước ngày 15/7, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), Nguyễn Tiến Thỏa cho biết: “Nếu đến 20/7 tới diễn biến giá xăng dầu thế giới vẫn giảm mà các DN đầu mối không có ý kiến về việc giảm giá, Bộ sẽ có công văn nhắc nhở tới các DN”.


Còn tại thời điểm đó, Liên bộ Tài chính - Công Thương cho rằng chưa thể giảm giá xăng ngay mà phải dành phần chênh lệch để trích Quỹ bình ổn xăng dầu cho mục đích dài hơi. Do vậy, người tiêu dùng lại 1 lần “mừng hụt” khi giá xăng thế giới giảm mà trong nước lại không được giảm.

(VTC News)

TRỜI! XĂNG ƠI LÀ XĂNG!!!!!!!!!!!!!!!!:botay: :mad: :eek: