Từ năm 1930 đến nay, World Cup đã trải qua 80 năm, trong suốt quãng thời gian đó, có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay nói cách khác, mọi người tin đó chính là “quy luật”.

Trong đó, có “quy luật” do các fan hâm mộ đúc kết, có “quy luật” do các nhà khoa học tính toán, phân tích ra.


1. “Quy luật 3964”: tuyển Đức sẽ vô địch?


Không biết bạn có tin không nhưng các nhà khoa học đã phát hiện ra “định lý 3964”. Tức là tổng của 2 con số mà 2 kỳ đoạt cúp của các nhà vô địch luôn luôn cho kết quả là 3964.

Cụ thể, Argentina 2 lần đoạt cúp vào năm 1978 và 1986 (1978+1986=3964). Tương tự, Đức là 1974 + 1990 = 3964; Brazil là 1962 + 2002 = 3964.

Như vậy, nếu đúng theo “quy luật” trên thì World Cup 2010 năm nay, đội vô địch sẽ là tuyển Đức, vì “Cỗ xe tăng” từng đoạt cúp vô địch năm 1954 và “1954 + 2010= 3964”.

2. Italia: chu kỳ 24 năm đoạt cúp

Các fan tuyển Italia thì nghiệm ra rằng, đội nhà hoạt động có chu kỳ: “cứ 12 năm vào được chung kết, 24 năm đoạt cúp 1 lần”.

Năm 1970, Italia thua tuyển Brazil với tỉ số 4-1 trong trận chung kết World Cup. 12 năm sau, đến năm 1982, Italia rinh cúp vàng về nhà. Nhưng cũng sau 12 năm, trong World Cup 1994, họ lại vuột mất chức vô địch do thua trong sút luân lưu ở trận chung kết. Đến 12 năm sau nữa, tức World Cuo 2006, Italia lại thắng Pháp, ẵm cúp lần nữa.

Nếu như “quy luật” trên thật sự linh nghiệm thì Italia muốn vào chung kết phải đợi đến năm 2018, còn muốn vô địch ẵm cúp, thì phải chờ đến năm 2030.

3. “Đụng độ” 2 lần, đội thắng sẽ đoạt cúp

Sau vòng đấu bảng, nếu 2 đội chung bảng có “cơ duyên” giáp mặt lần nữa, đội nào thắng thì có nhiều khả năng đoạt cúp hơn. “Quy luật” này các fan đúc kết ra, sau khi chiêm nghiệm các trận: Năm 1954, Đức thắng Hungary trong trận chung kết và ẵm cúp. Năm 1982, Italia thắng Ba Lan ở bán kết, rồi Italia đoạt cúp. Năm 1994, Brazil thắng Thụy Điển ở bán kết ; năm 2002, Brazil thắng Thổ Nhĩ Kỳ ở bán kết đều vô địch sau đó.

4. Cầu thủ xuất sắc, đội tuyển không đoạt vô địch

Các chuyên gia rút ra “quy luật”: hễ trước 1 năm World Cup diễn ra, cầu thủ nào nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc thì World Cup năm sau, đội có cầu thủ xuất sắc đó sẽ không giành được cúp vàng.

Chẳng hạn, Cầu thủ xuất sắc năm 1957 là cầu thủ Tây Ban Nha Alfredo Di Stéfano thì World Cup 1958, Brazil vô địch. Năm 1961, cầu thủ Italia Enrique Omar Sivori xuất sắc nhất, chức vô địch World Cup 1962 vẫn thuộc về Brazil. Gần đây nhất, năm 2005, danh thủ Ronaldinho của Brazil được bình chọn thì chức vô địch World Cup 2006 thuộc về Italia.

Năm 2009, Messi của Argentina nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, liệu tuyển Argentina có phá vỡ được “quy luật” để vô địch World Cup 2010 không?

5. Rồi tới lời sấm của Nostradamus :


Người Tây Ban Nha đã phát hiện ra rằng, dường như Đấng Tối cao cũng đang đứng về phía họ. Những CĐV của La Roja đã tìm thấy một đoạn “sấm truyền” bằng tiếng Latin trong bộ sách “Lời tiên tri”, tổng hợp những bài thơ tứ tuyệt của Nostradamus và thử tìm cách “giải mã” chúng theo cách hiểu của họ. Bài thơ ấy có nội dung:

“Vào ngày cử hành đại lễ lần thứ 19 tại tòa thánh Johan

Một đàn Bò tót hung hãn xuất hiện xô đổ thành trì

Những giá trị cũ sụp đổ, vỡ vụn thành nhiều mảnh

Kỷ nguyên mới mở ra khi thành phố bùng cháy”.

Trong không khí náo nức chờ đợi trái bóng lăn ở Nam Phi, 10 người Tây Ban Nha thì có đến 9 người cam đoan lời sấm của Nostradamus chính là nói đến chiến thắng của ĐT TBN tại World Cup 2010. Cứ so từng câu chữ mà xem, làm gì có sự trùng hợp đến thế?

Ngày hội bóng đá ở Nam Phi hè này là lần thứ 19 World Cup được tổ chức, còn trận chung kết sẽ diễn ra tại “Thành phố bóng đá” Soccer City, Johannesburg. Và nếu cứ vận vào lời tiên tri của Nostradamus, La Roja sẽ đánh văng tất cả những “giá trị cũ” để đăng quang trong màn ăn mừng rực rỡ pháo hoa, mở ra kỷ nguyên thống trị mới của người TBN.

6. Khoa học chứng minh :


Các nhà khoa học đã áp dụng phương pháp mà họ dùng để tính toán và dự báo thành công kết quả World Cup 2006 tại Đức và EURO 2008 tại Thụy Sĩ và Áo, theo đó, xét về mặt khoa học, đội có cơ hội giành chiến thắng cao nhất là đội có những cá nhân cầu thủ xuất sắc nhất.

Cơ sở cho dự báo của các nhà khoa học là khả năng của các cầu thủ, được phản ánh bằng giá thị trường của các cầu thủ. Theo Website Das Fußball Portal über die Fußball Bundesliga und Transfergerüchte Forum - - transfermarkt.de, được các nhà kinh tế thể thao hàng đầu coi là một nguồn tin nghiêm túc, đáng tin cậy, giá thị trường của các cầu thủ Tây Ban Nha được xếp cao nhất với tổng cộng 650 triệu euro. Trong số 10 cầu thủ cao giá nhất thế giới đã có 4 cầu thủ thi đấu cho ĐT Tây Ban Nha là Xavi, Iniesta, Fabregas và Torres. Đội cao giá thứ nhì là Anh với tổng số 540 triệu euro. Theo sau 2 đội này là các đội Pháp, Brazil, Argentina và Italia với giá thị trường từ 390 tới 350 triệu euro. Giá thị trường của đội Đức hiện nay tụt xuống chỉ còn 308 triệu euro, do mất đi thủ quân Michael Ballack.

Thêm vào đó là yếu tố thứ hai, sự ngẫu nhiên. Trong bóng đá hiện nay, bàn thắng ngày càng ghi được ít hơn. Chỉ một bàn thắng, việc trọng tài thổi còi sai hoặc một đường bóng chệch hướng là đã có thể quyết định trận đấu. Nhưng theo tính toán của các nhà khoa học, trong vòng đấu loại trực tiếp của một giải World Cup, yếu tố ngẫu nhiên đóng vai trò quyết định ít hơn.

Thông qua việc chuyên nghiệp hóa bóng đá, khi mỗi cầu thủ chuyên nghiệp được gắn một bảng giá thì việc dự đoán kết quả trận đấu đơn giản hơn nhiều. Nhiều trận thắng bất ngờ trong những trận quyết định sẽ chỉ có, khi việc quốc tế hóa gia tăng và trình độ của các giải quốc gia đồng đều hơn.

Như vậy, theo tính toán khoa học của các tác giả là giảng viên dạy xã hội học và kinh tế quốc dân ở trường Đại học Kỹ thuật (TU) và trường Đại học Tự do (FU) Berlin, tại World Cup năm nay, Tây Ban Nha là ứng cử viên sáng giá nhất, tiếp theo là Brazil và Anh.


Theo : Tin Thể Thao.