Cúm A (H1N1) sẽ thành đại dịch?

Sở Y tế TPHCM cho biết trong ngày 28-7, TP phát hiện thêm 26 ca nhiễm cúm A/H1N1, nâng tổng số người mắc bệnh này ở TP lên 531. Đặc biệt, cúm A/H1N1 đã lây lan nhanh ra khu dân cư.


Theo Trung tâm Y tế Dự phòng quận 7, tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng trong ngày ghi nhận thêm 6 người nhiễm cúm A/H1N1, nâng tổng số ca mắc cúm ở ổ bệnh này lên 21 người. Theo nhận định của Trung tâm Y tế Dự phòng quận 7, nguy cơ bùng phát cúm A/H1N1 ở khu Phú Mỹ Hưng và ra các khu dân cư xung quanh là rất lớn vì có rất nhiều người nước ngoài sinh sống, lui tới đây hằng ngày. Hiện trung tâm mới tiếp cận, yêu cầu cách ly tại nhà 365 người, trong khi tại đây có hơn 500 người được xác định là đã tiếp xúc với người nhiễm cúm A/H1N1.


Trước tình hình cúm A/H1N1 diễn biến phức tạp, đặc biệt tăng nhanh tại khu dân cư, cùng ngày, UBND quận 7 tổ chức họp bàn công tác phòng chống cúm A/H1N1 với sự tham gia của 60 người là hiệu trưởng trường học, lãnh đạo các phường. Ông Nguyễn Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND quận 7, cho biết hiện khu cách ly 30 giường tại Bệnh viện (BV) quận 7 đã chật kín chỗ do có nhiều người đến điều trị cúm A/H1N1. Quận sẽ trưng dụng Trạm Y tế phường Tân Hưng làm khu cách ly điều trị cúm A/H1N1.



Cùng ngày, chị L.T.L (24 tuổi, ngụ TPHCM), đang làm việc cho một ngân hàng tại TPHCM, người trước đó (ngày 27-7) bị sốt và tự đến BV Hoàn Mỹ khám, đã có kết quả dương tính với cúm A/H1N1. Trong khi đó, một sinh viên Trường ĐH Kinh tế TPHCM (cơ sở quận 10) đang ở trọ tại quận 10 cũng được BV quận 7 xác định nhiễm cúm A/H1N1.

Trước đó, sinh viên này sang quận 7 sinh hoạt, học tập và lây cúm tại đây. Cũng trong ngày, một học sinh Trường Nguyễn Thái Bình (quận Tân Bình) đã nhiễm cúm A/H1N1. Tại Trường THPT Tư thục Ngô Thời Nhiệm (quận 9), 14 người được cách ly đã được cho về, còn lại 22 người. Tại Trường THPT Tư thục Nguyễn Khuyến (quận Tân Bình), 57 học sinh được cách ly sức khỏe vẫn ổn định.


Cùng ngày, ông Lê Trường Giang, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống cúm A/H1N1 TPHCM, cho biết ban đã phát công văn đến các quận – huyện, sở - ngành liên quan, chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1.


Trong khi đó, nhiều người dân lo sợ đã đổ xô đến chợ bán sỉ dược phẩm Tô Hiến Thành (quận 10) hỏi mua thuốc Tamiflu để ngừa cúm A/H1N1. Tại đây, thuốc Tamiflu bán với giá khá cao: 80.000 đồng/viên. Nhân viên một nhà thuốc ở chợ cho biết thuốc này chủ yếu là hàng xách tay từ Mỹ về, hạn sử dụng chỉ đến tháng 11-2009.


Theo bác sĩ Phan Văn Nghiệm, tại các công sở, xí nghiệp, trường học..., khi phát hiện ca cúm A/H1N1 cần thông báo ngay cho cơ quan y tế hoặc chính quyền địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ, tư vấn. Sở sẽ cử người đến trực tiếp triển khai công tác phòng chống. Bác sĩ Nghiệm khuyên: “Các nơi cần hạn chế hội họp; nên mở cửa thông thoáng để ánh nắng chiếu vào; hạn chế dùng máy lạnh; tổng vệ sinh môi trường, sàn nhà; phổ cập kiến thức phòng chống dịch bệnh cho CB-CNV...”.


NGUYỄN THẠNH