Bài 1 đến 1/1

Chủ đề: Maybach, lần “vĩnh biệt” cuối cùng?

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Maybach, lần “vĩnh biệt” cuối cùng?


    Thông tin Maybach sắp đi vào dĩ vãng không làm nhiều người bất ngờ, nhưng cũng khiến không ít người cảm thấy nuối tiếc, cho một thương hiệu gắn liền với thế chân kiềng trong phân khúc xe siêu sang “Rolls-Royce - Bentley - Maybach”.

    Trên chặng đường dài phát triển để trở thành thương hiệu thuộc hàng cao cấp nhất trong ngành công nghiệp ôtô thế giới, Maybach đã trải qua lịch sử vô cùng gian nan với phần lớn chu kỳ sống lâm vào cảnh “long đong, lận đận”.

    Từng có thời kỳ phải dừng hoạt động và gần như bị chôn vùi vĩnh viễn vào sau Thế chiến thứ 2 nhưng “phép mầu” đã giữ Maybach lại và tồn tại đến ngày nay, cho dù trên chặng đường đó, Maybach chưa bao giờ chứng tỏ được sức sống mạnh mẽ, ngược với những sản phẩm vô cùng xa xỉ của nhãn hiệu này.


    Maybach W1 - chiếc xe đầu tiên sản xuất năm 1919 mang thương hiệu Maybach.

    Ra đời từ năm 1918, Maybach được lấy từ tên kỹ sư thiết kế August Wilhelm Maybach (Đức), người đầu tiên phác thảo và thiết kế động cơ 4 kỳ đầu tiên trên thế giới khi giữ vị trí giám đốc kỹ thuật ở Daimler Motor. Cũng tại đây, Gottlieb Daimler (người sáng lập Daimler Motor) và August Wilhelm Maybach đã cùng nhau cho ra đời mẫu ôtô đầu tiên có bánh bằng thép, động cơ 4 kỳ V2, hộp số 4 cấp.

    Maybach Zeppelin 1931 thời kỳ phát triển rực rỡ nhất của Maybach Motor...
    Maybach, lần “vĩnh biệt” cuối cùng?
    MINH TOÀN
    28/11/2011 16:28 (GMT+7)
    Sau nhiều lần "chết hụt", liệu đây có phải lần ra đi cuối cùng của thương hiệu xe hơi hạng siêu sang Maybach? E-mailBản để inCỡ chữ Chia sẻ: Ý kiến (0)
    Thông tin Maybach sắp đi vào dĩ vãng không làm nhiều người bất ngờ, nhưng cũng khiến không ít người cảm thấy nuối tiếc, cho một thương hiệu gắn liền với thế chân kiềng trong phân khúc xe siêu sang “Rolls-Royce - Bentley - Maybach”.

    Trên chặng đường dài phát triển để trở thành thương hiệu thuộc hàng cao cấp nhất trong ngành công nghiệp ôtô thế giới, Maybach đã trải qua lịch sử vô cùng gian nan với phần lớn chu kỳ sống lâm vào cảnh “long đong, lận đận”.

    Từng có thời kỳ phải dừng hoạt động và gần như bị chôn vùi vĩnh viễn vào sau Thế chiến thứ 2 nhưng “phép mầu” đã giữ Maybach lại và tồn tại đến ngày nay, cho dù trên chặng đường đó, Maybach chưa bao giờ chứng tỏ được sức sống mạnh mẽ, ngược với những sản phẩm vô cùng xa xỉ của nhãn hiệu này.


    Maybach W1 - chiếc xe đầu tiên sản xuất năm 1919 mang thương hiệu Maybach.

    Ra đời từ năm 1918, Maybach được lấy từ tên kỹ sư thiết kế August Wilhelm Maybach (Đức), người đầu tiên phác thảo và thiết kế động cơ 4 kỳ đầu tiên trên thế giới khi giữ vị trí giám đốc kỹ thuật ở Daimler Motor. Cũng tại đây, Gottlieb Daimler (người sáng lập Daimler Motor) và August Wilhelm Maybach đã cùng nhau cho ra đời mẫu ôtô đầu tiên có bánh bằng thép, động cơ 4 kỳ V2, hộp số 4 cấp.


    Maybach Zeppelin 1931 thời kỳ phát triển rực rỡ nhất của Maybach Motor...

    Sau khi rời bỏ Daimler Motor vào năm 1907, August Wilhelm Maybach lại tập trung vào thiết kế máy bay và công ty đầu tiên do chính ông sáng lập năm 1909 mang tên Aircraft Motor lại có hoạt động chính không phải trong lĩnh vực ôtô mà lớn mạnh nhờ chế tạo máy bay.

    Năm 1918 đánh dấu sự ra đời của Maybach Motor mà tiền thân chính là Aircraft Motor. Nhưng chỉ một năm sau, Maybach Motor không còn hoạt động trong ngành công nghiệp chế tạo máy bay mà chuyển hẳn sang sản xuất động cơ diesel cho tàu thủy, tàu hỏa và từng bước trở lại sản xuất động cơ xăng cho ôtô.

    Tiếp nối là Maybach Zeppelin 1932.
    Động cơ ôtô đầu tiên mang thương hiệu Maybach đã có dung tích lớn 5,7 lít, 6 xy-lanh thẳng hàng. Tuy nhiên, để cho ra đời chiếc ôtô mang nhãn hiệu Maybach, hãng xe này đã phải nhờ đến khung gầm của Mercedes thời kỳ bấy giờ thì mới có thể xuất xưởng được mẫu xe đầu tiên mang tên Maybach W1.

    Maybach SW42 1939 - mẫu xe cuối cùng của Maybach trước khi vước vào thế chiến thứ 2.
    Sau 20 năm hoạt động từ 1919 đến 1939, Maybach cũng chỉ bán ra thị trường được 1.800 xe và tạm thời phải đóng cửa ngay khi Thế chiến thứ 2 kết thúc. Tưởng chừng thương hiệu Maybach sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn, thì đến năm 1948 Maybach Motor hoạt động trở lại nhưng cũng chỉ ít lâu sau đó, công ty cũng bị sáp nhập với cái tên mới MTU Friedrichshafen.

    Trở lại vào năm 2002, Maybach cho ra đời mẫu siêu sang 57, sau đó là 57s.
    Vào năm 1960, sau khi Daimler - Benz nắm chắc phần thắng trong quá trình thôn tính MTU Friedrichshafen thì thương hiệu Maybach nghiễm nhiên trở thành thành viên trong gia đình Daimler. Cũng từ đây, Maybach và Mercedes bắt đầu hợp nhất và cùng song song hoạt động với những dòng xe được phân định phân khúc riêng biệt cho mỗi thương hiệu. Tuy nhiên, không vì thế mà thương hiệu Maybach chiếm được ưu thế trong tập đoàn này vì các sản phẩm mang nhãn hiệu này đều gắn liền với động cơ xe.

    Maybach 62 là đối thủ ngang tầm với hai thương hiệu siêu sang khác là Rolls-Royce và Bentley
    Cho đến tận năm 2002, sau hơn 60 năm vắng bóng, cái tên Maybach mới thực sự trở lại dưới nhãn hiệu Maybach Manufaktur cùng logo 2 chữ M sang trọng. Bằng việc khôi phục và phát triển Maybach thành một nhãn hiệu xe độc lập, Daimler tập trung gây dựng một thương hiệu đặc biệt sang trọng để đủ tầm cạnh tranh với Rolls-Royce của BMW và Bentley của Volkswagen.

    Maybach Exelero từng mê hoặc mọi khách hàng thượng lưu vào năm 2006.
    Ngay sau khi trở lại, Maybach sở hữu ngay hai dòng xe siêu sang là là Maybach 57 và Maybach 62 mà hầu hết khách hàng thượng lưu trên thế giới đều không thể bỏ qua. Tuy nhiên, với hai dòng xe cao cấp này, cũng không đủ giúp lèo lái con thuyền Maybach đủ sức tồn tại trong thời kỳ cạnh tranh vô cùng khốc liệt của ngành công nghiệp ôtô hiện đại.

    Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa rõ quyết định khai tử thương hiệu Maybach vào năm 2013 của tập đoàn Daimler liệu có phải là lần “vĩnh biệt” cuối cùng của thương hiệu cao cấp này, sau nhiều lần “chết hụt” trong quá khứ?
    Theo vneconomy
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    Phu sinh (06-12-2011),THAI AN (06-12-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •