Bài 1 đến 1/1

Chủ đề: Ngày hội võ Aikido tại Hà Nội

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    1.033
    Thanks
    2.235
    Thanked 4.050 Times in 989 Posts

    Default Ngày hội võ Aikido tại Hà Nội

    Ngày hội võ Aikido tại Hà Nội

    Để chuẩn bị cho ngày hội trình diễn môn võ đạo Nhật Bản, chiều 29/10 đông đảo võ sinh Việt Nam đã có buổi tập huấn do võ sư 8 đẳng Aikikai, ông Shihan Fukakusa Motohiro hướng dẫn.

    Đây là một hoạt động trong khuôn khổ các hoạt động thể thao kỷ niệm 38 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Các thành viên Aikido Việt Nam đã có 3 buổi tập huấn vào ngày 29/10, 15h30 chiều 30/10 chương trình Tổng kết bế mạc và biểu diễn sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức cùng với các vận động viên Aikido quốc tế.

    Chương trình tập huấn và biểu diễn lần này quy tụ gần 200 võ sư, huấn luyện viên, võ sinh bao gồm 23 đoàn đến từ các tỉnh thành và 5 quốc gia khác như Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Đài Loan và Thái Lan.

    Aikido (Hiệp khí đạo) là một môn võ đạo mang đậm nét văn hóa của Nhật Bản do sư tổ Morihei Ueshiba (1883 - 1969) sáng lập. Ảnh của ông được treo trang trọng trên sân khấu buổi tập huấn.

    Chương trình có sự phối hợp hướng dẫn của võ sư Shihan Fukakusa Motohiro.

    Vị võ sư 8 đẳng Aikikai người Nhật (bìa phải) hướng dẫn tỉ mỉ cho các võ sư, võ sinh Việt Nam. Aikido là một môn võ tự nhiên, đơn giản, không bạo lực, là võ học của tình thương với phương pháp chủ yếu là di chuyển, tránh né.

    Aikido còn được gọi là Hiệp khí đạo. Những võ sư mang đai đen sẽ được mặc bộ trang phục Hakama.

    Không chỉ dùng tay và những mưu mẹo khi giao chiến với đối phương, Aikido còn có nhiều bài tập về sử dụng binh khí. Trong ảnh hai bên đang dùng kiếm gỗ và gậy gỗ thi đấu đối kháng.

    Aikido lấy tình thương làm tinh thần, lấy hòa hợp làm phương châm hành động và lấy khí lực làm cơ sở để kết hợp mà hoá giải mọi hình thức công kích trong cuộc sống..

    Buổi tập huấn và biểu diễn có sự tham dự của nhiều võ sinh trẻ tuổi. Một em gái chứng minh cho thấy, dù bé nhỏ nhưng vẫn có thể quật ngã đối phương có thể hình to lớn.

    Anh Hoàng Việt (trái), một người mới theo học môn võ Nhật Bản được 8 tháng. Anh cùng đoàn Aikido TP HCM ra Hà Nội biểu diễn.

    Các võ sinh trong phần trình diễn phương pháp Taisabaki.

    Nhân dịp này một nhóm võ sinh khuyết tật cũng từ TP HCM ra thủ đô tham dự. Trong ảnh là Trịnh Công Hậu (sinh năm 1992) và Trương Anh Tú (1997), hai vận động viên bệnh down đang vui vẻ tập luyện.

    Võ sư Nguyễn Thị Thanh Loan (65 tuổi) đang huấn luyện cho các em. Vào 15h30 chiều 30/10, các võ sinh sẽ chính thức biểu diễn trong chương trình Tổng kết chương trình tập huấn Aikido quốc tế Hà Nội mở rộng 2011 tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức.


    (VNEXPRESS)
    Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim...

  2. Thành viên cám ơn bài của Emanuel:

    Phu sinh (30-10-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •