Bài 1 đến 1/1

Chủ đề: 10 loại xe ô tô bán chạy nhất tại Mỹ tháng 9-2011

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    110
    Thanks
    0
    Thanked 58 Times in 36 Posts

    Default 10 loại xe ô tô bán chạy nhất tại Mỹ tháng 9-2011

    Trong tháng 9 vừa qua, các nhà sản xuất đến từ Mỹ tiếp tục gặt hái thành công với doanh số bán hàng tăng trưởng 2 con số cho Chrysler (27,2%) và General Motors (19,6%). Trong khi đó, Ford kém vui hơn một chút với lượng xe bán ra chỉ cải thiện 8,9%.

    Doanh số bán hàng khởi sắc trong làng xe thế giới suốt tháng 9 vừa qua dường như không đến với 2 hãng xe Toyota và Honda. Dù các dây chuyền sản xuất xe đã trở lại hoạt động hết công suất sau một thời gian gián đoạn vì động đất kéo theo sóng thần tại Nhật Bản hồi tháng 3 nhưng Toyota và Honda vẫn tiếp tục thiếu xe để phân phối cho khách hàng, từ đó suy giảm doanh số. Toyota chứng kiến tỷ lệ giảm nhiều hơn với con số 17,5%. Lượng xe Honda bán ra thị trường Mỹ trong tháng 9 vừa qua chỉ giảm 0,8%. Ngược lại với Toyota và Honda là “đồng hương” Nissan. Không thiếu xe trong kho, Nissan tiếp tục thu hút khách hàng với doanh số tăng 25,3% trong tháng 9/2011.

    Có thể nói, trong tháng 9 vừa qua, những cái tên lọt vào danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Mỹ không có nhiều thay đổi. 9 trong số 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng vừa qua cũng lọt vào tốp của tháng 8, điển hình như Ford F-150, Chevrolet Silverado, Toyota Camry và Honda Accord. Danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 9/2011 đón nhận thêm một cái tên mới, đó là Honda CR-V. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng xe Honda CR-V đến tay khách hàng Mỹ trong tháng 9 đã tăng 9,5%. Trái ngược với thành tích của CR-V là doanh số bán hàng “èo uột” mà Honda Civic và Accord đang phải đối diện. Cụ thể, doanh số bán hàng của Accord giảm 13,8% và con số tương ứng với Honda Civic là 26,4%.

    Hiện nay, Camry vẫn tiếp tục là mẫu xe sedan bán chạy nhất tại thị trường Mỹ. Bản thân dòng xe bán tải cũng duy trì vị trí hàng đầu. Bằng chứng là doanh số bán hàng tăng 45,4% của dòng xe bán tải Ram và 35,8% đối với Chevorlet Silverado. Giữ vững ngôi vương là Ford F-150 với lượng xe bán ra thị trường cải thiện 14,7%.

    Theo các nhà sản xuất, mùa thu là thời điểm gặt hái nhiều thành công đối với dòng xe bán tải và SUV. Thêm vào đó là giá xăng dầu đang dần ổn định trở lại khiến người tiêu dùng Mỹ bớt lo lắng khi mua dòng xe bán tải và SUV yêu thích.

    Điều bất ngờ nằm ở chỗ, Chevrolet Cruze đã bị đánh bật khỏi tốp 10 xe bán chạy nhất thị trường Mỹ trong tháng 9/2011. Trong tháng vừa qua, chỉ có 18.097 chiếc Chevrolet Cruze tìm thấy khách hàng.
    Bản thân Hyundai Sonata cũng bị tụt giảm doanh số bán hàng trong tháng 9 vừa qua với tỷ lệ 11,9%. Từ đó, dòng xe Hyundai Sonata rơi từ vị trí thứ 7 xuống cuối cùng trong tốp 10 mẫu xe bán chạy nhất.
    Danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường Mỹ trong tháng 9/2011:

    Ford F-Series: 54.410 chiếc
    Chevrolet Silverado: 43.698 chiếc
    Toyota Camry: 24.851 chiếc
    Xe bán tải Ram: 24.522 chiếc
    Nissan Altima: 24.356 chiếc
    Ford Escape: 20.225 chiếc
    Honda CR-V: 19.604 chiếc
    Ford Fusion: 19.510 chiếc
    Honda Accord: 18.639 chiếc
    Hyundai Sonata: 18.181 chiếc

    Nguồn bài viết: 10 loại xe ô tô bán chạy nhất tại Mỹ tháng 9-2011

  2. Thành viên cám ơn bài của phamlinhtintin:

    TeacherABC (05-10-2011)

Chủ đề tương tự

  1. Tháng 12 đi du lịch ở đâu? (2011)
    By travelvietnam in forum Du Lịch Đó Đây
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 07-12-2011, 02:09 PM
  2. Trả lời: 52
    Bài cuối: 20-10-2011, 10:31 AM
  3. HỊCH TƯỚNG SĨ 2011 (sưu tầm)
    By Ma_quyen in forum Thơ Sưu Tầm
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 07-06-2011, 03:45 PM
  4. 21-5-2011 Ngày Tận Thế
    By Lão K in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 10
    Bài cuối: 22-05-2011, 05:47 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •