Bài 1 đến 1/1

Chủ đề: Người đệ tử cuối cùng của sư tổ Kano Jigoro

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Người đệ tử cuối cùng của sư tổ Kano Jigoro

    SAN FRANCISCO (SF Chronicle) - Nếu được đai đen trong một môn võ thuật nào đó là điều quý vị mơ ước trong đời mình, thì bà cụ già lớn tuổi ở San Francisco này có thể là tấm gương sáng để noi theo.


    Sensei Keiko Fukuda ngày xưa



    Sensei Keiko Fukuda ngày nay


    Chỉ hai năm trước khi được 100 tuổi, cụ Sensei Keiko Fukuda trở thành phụ nữ đầu tiên trên thế giới đạt được đẳng cấp Ðệ Thập Ðẳng Nhu Ðạo, do USA Judo cấp, đẳng cấp cao nhất trong bộ môn võ thuật này. Bà Fukuda nay là một trong bốn người duy nhất còn sống trên thế giới có thập đẳng. Trong lịch sử Nhu Ðạo từ trước đến nay, chỉ có 16 người lên được tới đẳng cấp này.

    Bà Fukuda cũng có chín đẳng từ Kodokan và Hiệp Hội Nhu Ðạo Mỹ (United States Judo Federation USJF). Bà cũng là đệ tử còn sống sót sau cùng của sư tổ Kano Jigoro.

    Bà Fukuda bắt đầu học Nhu Ðạo năm 1935 và với sự khuyến khích của sư tổ Kano, bà học tiếng Anh để có thể giúp truyền bá bộ môn võ thuật này khắp thế giới.

    Ở vào thời đại mà việc lập gia đình, trở thành người nội trợ chăm sóc chồng con là điều thường thấy ở các phụ nữ Nhật, bà Fukudo đã là một ngoại lệ.

    “Tất cả những gì tôi làm đều cho Nhu Ðạo. Ðây là gia đình của tôi. Ðó là lúc đường đời của tôi được vạch ra. Tôi chỉ không hề biết được rằng con đường đó dài như thế nào.”

    Bà kể lại võ đường của sư tổ Kano, thường được biết dưới tên Kodokan, là nơi có tinh thần bảo thủ và có thái độ trọng nam khinh nữ, thể hiện trên việc học tập và đẳng cấp.

    Bà nói rằng trong võ đường có lệnh cấm không cho phụ nữ được lên quá đệ ngũ đẳng huyền đai và bà đã phải ở đẳng cấp này trong suốt 30 năm. Bà chỉ lên được cấp đệ lục đẳng vào năm 1972 khi phân bộ phụ nữ được thành lập.

    Nữ võ sư Sensei Keiko Fukuda, năm nay 98 tuổi, vẫn còn tiếp tục dạy Nhu Ðạo mỗi tuần ba lần tại một võ đường dành cho phụ nữ ở thành phố San Francisco. (V.Giang)

  2. Có 6 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    Dung_SHA (11-08-2011),Emanuel (11-08-2011),OA _ NỮ (11-08-2011),Phu sinh (11-08-2011),TeacherABC (11-08-2011),thuphong (11-08-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •