Việt Nam nằm khác bảng Thái Lan ở AFF Cup

Theo kết quả bốc thăm chiều nay tại Hà Nội, đội tuyển Việt Nam chung bảng với Singapore, trong khi Thái Lan cùng bảng với Indonesia ở vòng chung kết giải Vô địch bóng đá Đông Nam Á cuối năm nay.


Bảng A: chủ nhà Indonesia, Thái Lan, Malaysia, đội nhất vòng loại.

Bảng B: chủ nhà Việt Nam, Singapore, Myanmar, đội nhì vòng loại.

Hai đội nhất nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết.

Với kết quả bốc thăm này, Việt Nam và Thái Lan có thể sớm đụng nhau ở bán kết. Nhưng HLV Calisto cho rằng với tương quan hiện nay, việc Việt Nam chung bảng với Singapore hay Thái Lan không quan trọng. Ông cũng từng không đánh giá cao lợi thế đồng chủ nhà vòng bảng, bởi Việt Nam đã đăng quang AFF Cup 2008 khi vòng bảng được đồng tổ chức ở Thái Lan và Singapore.


Lễ bốc thăm diễn ra tại khách sạn Sheraton chiều nay.


AFF Cup năm nay do Việt Nam và Indonesia đồng đăng cai vòng bảng, diễn ra từ ngày 1/12 đến 29/12. Trước đó, vòng sơ loại với sự tham dự của Campuchia, Lào, Philippines và Đông Timor sẽ tiến hành từ ngày 22/10 đến 30/10 tại Vientiane, Lào, thi đấu vòng tròn một lượt chọn hai đội cao điểm nhất vào thi đấu tại vòng chung kết của giải cùng 6 đội vào thẳng là Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thái Lan và đương kim vô địch Việt Nam.

Các trận đấu loại trực tiếp (bán kết và chung kết) sẽ diễn ra hai lượt, trên sân nhà sân đối phương.

Tất cả trận đấu sẽ được phát sóng trên kênh ESPN, Star Sports và phát qua vệ tinh trong khu vực. Đội vô địch AFF Cup 2010 nhận giải thưởng 100.000 USD. Đội á quân được 50.000 USD, còn hai đội đồng vị trí thứ ba được 15.000 USD.

Cách thức bốc thăm chia bảng vòng chung kết AFF Cup 2010:

Dựa theo điểm xếp vị trí các đội bóng trong khu vực, 6 đội tuyển mạnh vào thẳng vòng chung kết được chia làm ba nhóm, hai đội cùng nhóm nằm ở hai bảng đấu khác nhau.

Việt Nam và Indonesia cùng nhóm một do là đồng chủ nhà vòng bảng. Sau khi tiến hành bốc thăm, Indonesia nhận được lá phiếu A1 nên nằm ở bảng A, vị trí B1 đương nhiên thuộc về Việt Nam.

Thái Lan, Singapore cùng nhóm hai, và ban tổ chức mặc định Thái Lan nằm ở bảng A (mã đội A2), còn Singapore ở bảng B (B2). Malaysia, Mynamar ở nhóm thứ ba. Nhóm thứ tư là hai đội nhất nhì vòng loại.