Làm đẹp là nhu cầu của con người, đặc biêt là với phái nữ. Tuy nhiên, xu hướng làm đẹp gây đau đớn về thể xác đang thịnh hành trong giới trẻ trên thế giới hiên nay là một trong những vấn đề phản cảm, gây nhiều tranh cãi.

Gọt chân để làm đẹp:

Nếu như tục bó chân cổ xưa của người Trung Quốc bị lên án là một trong những hủ tục có phần “dã man” đối với người phụ nữ thì trào lưu làm đẹp bằng phương pháp “gọt chân” ngày nay còn có phần kinh khủng hơn chỉ để làm sao đi vừa đôi giày nho nhỏ, xinh xinh.

Chi phí cho một lần phẫu thuật này không nhỏ, song tác hại của nó đối với sức khoẻ cũng rất đáng lo ngại. Gọt chân có thể để lại di chứng sưng tấy, mắc bệnh khớp, hoặc những tổn thương lâu dài khác cho bàn chân...

Trang điểm kiểu “vĩnh viễn”:

Thay vì việc ngày nào cũng phải trang điểm (đánh phấn, kẻ đường viền cho môi, cho mắt, lông mày...) không ít người đã lựa chọn cách trang điểm theo kiểu “vĩnh viễn”, đó là xăm luôn các đường nét lên da mình.

Mặc dù phương pháp này ngày càng trở nên an toàn hơn nhờ vào sự tiến bộ của công nghệ xăm hình, song, hậu quả của nó chỉ thực sự xuất hiện khi bạn về già. Chẳng hạn như các đường nét bị chùng xuống và trở nên dúm dó, khiến cho khuôn mặt bị biến dạng một cách không thể ngờ tới.

Thắt dạ dày:

Đây là một dạng phẫu thuật nhằm chống lại căn bệnh béo phì đang trở nên phổ biến trong xã hội hiện nay được gọi là phẫu thuật bariatric.

Thực chất của phương pháp này là làm cho kích thước dạ dày nhỏ lại, từ đó, khả năng tiêu hoá, hấp thụ dinh dưỡng thức ăn của người bệnh giảm xuống và giúp giảm béo hiệu quả.

Tuy nhiên, có tới 40% các trường hợp tiến hành làm đẹp theo kiểu “hành xác” này bị mắc các triệu chứng tiêu chảy, sa ruột, thiếu dinh dưỡng... Sau khi phẫu thuật, tình trạng béo phì có thể được kiểm soát được, song cơ chế hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể lại bị đảo lộn nghiêm trọng.

Tẩy trắng da bằng hoá chất:

Là phương pháp làm trắng da hiệu quả nhanh chóng nhất, song cũng là cách làm nguy hiểm nhất bởi một số loại hoá chất dùng tẩy trắng da có chứa hàm lượng thuỷ ngân. Chất độc này có thể tích tụ trong cơ thể, gây tổn thương cho thần kinh và thận.

Nghiên cứu của các nhà khoa học châu Âu còn chỉ ra rằng, trong các sản phẩm làm trắng da có chứa hydroquinone – một hoá chất có khả năng gây ung thư cho người sử dụng.

Điều đáng lo ngại là hiện có không ít người đang sử dụng phương pháp này để tẩy đi các vết bớt và mụn ruồi trên da. Tại các nước châu Á và Mỹ La Tinh, phương pháp tẩy trắng da hiện còn trở thành một trào lưu làm đẹp.

Nâng cấp “vũ khí” đàn ông:

Là loại hình phẫu thuật khá được ưa chuộng hiện nay tại các quốc gia phát triển. Tại Mỹ, trong vài năm trở lại đây, xu hướng làm đẹp kiểu này đã bùng nổ tại các vùng Bogota, Colombia...

Xuất phát từ việc không ít người coi kích cỡ và hình dạng của dương vật là một trong những tiêu chuẩn đánh giá sự hấp dẫn của nam giới nên họ đã nhờ tới sự can thiệp của phẫu thuật để làm thay đổi cấu tạo cơ thể tự nhiên của mình.

Các bác sĩ có thể tiến hành phẫu thuật để giúp người bệnh lấy lại chức năng đàn ông của mình. Song điều bất cập là những ca phẫu thuật như vậy khá mạo hiểm bởi không ít trường hợp khiến người “lành” trở thành “tàn tật”, thậm chí làm gia tăng nguy cơ mắc chứng vô sinh và ung thư.

Giảm béo siêu tốc:

Đó là cách hút mỡ hay phẫu thuật loại bỏ mỡ ra khỏi cơ thể. Cách làm này có thể khiến cho một người béo trở nên gầy đi nhanh chóng chỉ sau vài giờ đồng hồ phẫu thuật. Người ta có thể loại đi tới 4- 5kg mỡ trong một lần phẫu thuật, song tác hại đối với sức khoẻ thì có thể kéo dài tới hàng tháng và hàng năm sau đó.

Minh Ngọc (Theo The Times)