Chùm ảnh phôi thai phát triển từng gây chấn động một thời


Khi những bức ảnh chụp quá trình phôi thai phát triển của Lennart Nilsson được công bố lần đầu vào năm 1965, nó đã gây nên một cơn chấn động. Toàn bộ 8 triệu ấn bản phát hành đã được bán hết sạch.
Keke (the Tele)


Hơn 40 năm sau, những bức ảnh vẫn còn nguyên giá trị.


5 tuần. Phôi thai gần đạt chiều dài 9mm. Những sự phát triển
của khuôn mặt: cái miệng, lỗ mũi và tai đang mở.


8 tuần. Phôi thai phát triển nhanh chóng, được bảo vệ trong bào thai.

Giờ đây, kỹ thuật tiên tiến cho phép chúng ta thậm chí còn có thể nhìn rõ hơn và phóng đại hình ảnh hơn. Một vài bức ảnh trong những tấm ảnh dưới đây được chụp bằng camera thường với các ống kính (lens) macro, còn những tấm khác được chụp với sự trợ giúp của 1 ống nội soi.

Thiết bị kính hiển vi điện tử quét cho phép Nilsson chụp ảnh với độ phóng đại gấp hàng trăm hoặc hàng nghìn lần.

Những hình ảnh của Lennart Nilsson được tổng hợp đăng tải trong cuốn sách bìa cứng lớn có tên là "A Child Is Born." Cuốn sách do Jonathan Cape xuất bản.


10 tuần. Mi mắt khép một nửa. Mi mắt sẽ hoàn toàn đóng lại trong vài ngày.


16 tuần. Thai dùng tay để thám hiểm cơ thể của nó và các vùng xung quanh...


Thai giờ đã có thể chộp và kéo dây rốn. Bộ xương gồm các vỏ ống linh hoạt.
Đã có thể nhìn thấy những mạch máu dưới da.


18 tuần. Gần 14 cm. Thai nhi giờ đã có thể nhận biết âm thanh từ thế giới bên ngoài.


20 tuần. Gần 20cm. Tóc, hay lông tơ bao phủ khắp đầu.

Tất cả chúng ta đều đã từng lớn lên như thế trong bụng mẹ, thật kỳ diệu phải không?

(Nguồn kenh14)