Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Bài 11 đến 13/13

Chủ đề: Giới thiệu sách mới

  1. #11
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Giới thiệu sách mới

    Hòn đá kiên nhẫn đoạt giải Goncourt

    Cuốn tiểu thuyết Syngué sabour (Hòn đá kiên nhẫn) của nhà văn gốc Afghanistan Atiq Rahimi đã nhận được giải thưởng văn chương Goncourt danh giá của Pháp. Vừa qua tờ Evene đã dành những lời khen ngợi cuốn tiểu thuyết khi giới thiệu với độc giả.

    Thần thoại Ba Tư kể rằng khi đặt hòn đá thần kỳ Syngué sabour trước mặt, ta có thể thố lộ với nó những bất hạnh, đau khổ, khốn cùng cũng như mọi bí mật cá nhân. Hòn đá lắng nghe và giữ kín những gì ta nói...

    Lấy ý tưởng từ thần thoại về hòn đá Syngué sabour, cuốn tiểu thuyết đã kể về một xứ sở đang có chiến tranh, một thiếu phụ phải chăm sóc người chồng hôn mê vì một viên đạn bắn vào gáy. Với hy vọng chồng mình sẽ hồi tỉnh, người vợ trò chuyện với chồng nhưng thực ra bà đang độc thoại. Bà nói về những bí mật thời niên thiếu, thời thiếu nữ và về chính người chồng của mình - một kẻ vũ phu thô lỗ nhưng đã cho bà biết thế nào là tình yêu.

    Những cuộc độc thoại cứ tiếp diễn ngày này qua ngày khác, bất chấp chiến tranh đang diễn ra xung quanh. Cho đến cuộc độc thoại cuối cùng, hòn đá kiên nhẫn xuất hiện và bùng nổ như trong truyền thuyết.

    Với cách viết tránh được những cây kéo kiểm duyệt khó khăn, Atiq Rahimi thành công trong việc khắc họa một câu chuyện đau khổ nhưng xúc động nhằm ca ngợi cuộc đấu tranh thầm lặng của những người phụ nữ Hồi giáo trước những tư tưởng bảo thủ luôn muốn đặt họ vào một cuộc sống ngục tù theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đọc xong tác phẩm, độc giả không khỏi đau lòng tự hỏi sẽ như thế nào nếu như sự giải thoát chỉ đến với những người phụ nữ ấy sau khi họ chết. Phải chăng đó cũng là một thành công khác của tác phẩm?

    TTO.

  2. #12
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Giới thiệu sách mới

    Hẹn gặp ở Samarra - tiểu thuyết của John O'Hara

    Bi kịch đời người trong tiểu thuyết 'Hẹn gặp ở Samarra'

    "Nếu bạn muốn đọc cuốn sách được viết bởi người biết rõ mình đang viết gì và thể hiện điều đó với văn phong tuyệt vời, hãy đọc Hẹn gặp ở Samarra", nhà văn Ernest Hemingway giới thiệu về tác phẩm này như thế.

    Hẹn gặp ở Samarra là tác phẩm đầu tay nổi tiếng nhất của nhà văn John O'Hara, được đánh giá là đạt đến vẻ đẹp kinh điển của một tác phẩm hiện thực trong thế kỷ 20. Tên cuốn sách được trích dẫn từ một truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn W.Somerset Maugham.

    Bối cảnh tiểu thuyết diễn ra vào mùa Giáng sinh năm 1930 ở Mỹ. Giới quý tộc ở Gibbsville đang say sưa trong tiệc tùng và khiêu vũ. Tâm điểm của nhóm quý tộc này là cặp vợ chồng trẻ, thành đạt Julian và Caroline English. Nhưng trong một giây phút bột phát vì say rượu và hoàn toàn không có lý do gì cả, Julian hắt nguyên một ly rượu vào mặt Harry Reilly giữa đám đông. Harry Reilly là nhân vật cộm cán trong giới quý tộc và là đối tác làm ăn rất quan trọng của anh. Hành động khiếm nhã này phá vỡ trật tự trong giới và dẫn Julian trượt dài theo con đường tự hủy hoại mình chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ.

    Những ngày tiếp theo, Julian lại sa vào những chuyện vô bổ vì tính cách của anh đưa đẩy. Trong một lần uống say, Julian lại ngang nhiên rủ rê một phụ nữ khêu gợi đi cùng anh trên xe riêng trước mặt vợ và bạn bè. Không may cho anh đó lại là bạn gái của một tay xã hội đen.

    Hẹn gặp ở Samarra tái hiện một cách tài tình, sống động bi kịch cá nhân cũng như những mâu thuẫn cay đắng trong cuộc sống tỉnh lẻ vào nửa đầu thế kỷ 20. Với tác phẩm này, John O’Hara đạt đến đỉnh cao trong bút pháp hiện thực châm biếm của một nhà văn lớn và đó là lý do tác phẩm này luôn có mặt trong danh sách 100 tiểu thuyết hay nhất trong mọi thời đại.

    Nhà văn John O’Hara (1905-1970) là nhà văn xuất sắc của Mỹ. Ông nổi tiếng ngay từ tác phẩm đầu tay Hẹn gặp ở Samarra. Nhà văn này từng đoạt giải thưởng National Book Award với tiểu thuyết Ten North Frederick và là tác giả có nhiều truyện ngắn được đăng nhất trên tờ The New Yorker. Ông đã viết 14 tiểu thuyết cùng 400 truyện ngắn.

    Tờ New York Times nhận xét: "O’Hara chiếm giữ vị trí độc nhất trong nền văn học đương đại của Mỹ. Ông là nhà văn Mỹ duy nhất tái hiện xã hội Mỹ trong cái cách mà nó đã được thể hiện trong tác phẩm của Henry James về nước Mỹ, hay dưới ngòi bút của Proust về nước Pháp".

    Thoại Hà

    VNExpress

  3. #13
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Giới thiệu sách mới

    Sách hay nhiều quá, tiếc là không còn thời gian để đọc! Khổ thật! Thôi thì cứ mua để đó chờ... về hưu sẽ ngồi... ngâm cứu và thưởng thức!

Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Chủ đề tương tự

  1. Thế nào là thiếu cảm giác hay thiếu cực khoái?
    By OA _ NỮ in forum Giáo Dục Giới Tính - Nghệ Thuật "Yêu"
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 01-06-2011, 03:47 PM
  2. Giới thiệu.
    By huongnhu in forum Bạn Mới Giới Thiệu
    Trả lời: 15
    Bài cuối: 17-09-2009, 03:57 PM
  3. Hoạt động từ thiện
    By Sheiran in forum Quán Giao Lưu
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 09-09-2009, 02:05 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •