Môi xinh rạng rỡ !

Chỉ cần một chút son môi, một chút khéo léo là bạn có được một đôi môi tươi tắn, rạng rỡ trong những ngày hè nóng bức này.
Sắc màu
Đôi môi tươi sáng: Lúc trang điểm hãy dùng son màu hồng. Nếu bạn có làn da trắng thì nên dùng màu đậm hơn một chút, còn nếu da vàng thì nên dùng màu nhẹ nhàng hơn.
Đôi môi căng mọng: Nên dùng loại son có màu hoa hồng vì màu sắc lãng mạn của loài hoa này sẽ giúp đôi môi bạn thêm hấp dẫn.
Nếu sử dụng thêm son bóng màu ngọc trai thì hiệu quả sẽ càng cao, đôi môi sẽ gợi cảm hơn.
Đôi môi mềm mại: Nên sử dụng dòng son màu nước trà. Màu này còn thích hợp với những ai có màu da hơi sậm.
Đôi môi thanh thoát, quyến rũ: Sử dụng son có gam màu đỏ sẽ giúp bạn thật sự nổi bật, tự tin hơn và thay đổi được hình ảnh của mình trong mắt mọi người, nhất là trong những dịp lễ hội hay các cuộc đàm phán.

Cân bằng
Nhiều phụ nữ cảm thấy thiếu tự tin về hình dáng nguyên thủy của đôi môi vì chúng quá mỏng hoặc quá dày nhưng không biết rằng chỉ cần biết hóa trang khéo léo một chút là có thể biến đôi môi của mình thành một thứ vũ khí sắc bén làm mê hoặc lòng người.
Nếu môi quá dày, lúc lựa chọn màu son nên chọn màu nhạt vì sẽ có tác dụng không làm lộ rõ khuyết điểm. Ngoài ra nên dùng phấn lót để che bớt môi, dùng bút chì kẻ vẽ đường viền môi nhỏ hơn so với môi thật và chú ý khi tô son không nên tô hết phần môi.
Để có làn môi quyến rũ, giải pháp trước tiên là cải thiện hình dáng đôi môi. Dùng bút chì kẻ vẽ một đường cong từ tim môi ra đến khóe miệng đối với môi trên, vẽ một đường cong tiếp theo trên môi dưới.
Lưu ý là không nên sử dụng chì kẻ sẫm màu hơn màu son bởi vì son môi rất dễ bị mờ so với màu chì và đến một lúc nào đó, trên môi chỉ còn đường viền môi và tất nhiên là không đẹp rồi.
Nên sử dụng chì kẻ trung tính hoặc có màu tương đồng với màu son. Khi tô son phải tô môi dưới đậm hơn so với môi trên một chút.
Đôi môi bị tổn thương do khô nẻ, do tuổi tác cao, do tác động của tia tử ngoại hay do thói quen hút thuốc đã tạo thành những vết nhăn trên môi. Khi trang điểm, nếu son không trải đều trên môi thì không che được hết vết nhăn và hiệu quả trang điểm sẽ không cao.
Để tránh khô môi, hãy bắt đầu bằng việc thoa một chút son dưỡng môi không màu lên môi để môi mềm mại hơn, bảo dưỡng được độ ẩm cho môi và giúp ích trong quá trình hóa trang.
Tiếp theo, dùng chì kẻ viền môi (lưu ý là chì kẻ môi phải được chuốt hơi nhọn, nhưng không nên quá nhọn vì khi vẽ sẽ dễ làm tổn thương môi). Kế đến là tô son.
Sau khi tô son, lấy một miếng giấy thấm ấn nhẹ lên môi để lấy bớt đi phần son thừa. Tiếp tục tô son lần thứ hai, lại dùng một miếng giấy thấm nhẹ lên môi, để giúp cho môi mịn màng hơn.

Chăm sóc môi
Muốn đôi môi không bị gánh chịu những chất nguy hại có thể có trong son trước khi trang điểm hãy bôi một lớp mỏng kem dưỡng để ngăn không cho những chất có hại trong son tác động trực tiếp lên môi, hơn nữa còn có tác dụng giữ cho môi thêm mềm mại.
Hãy lựa chọn những sản phẩm chăm sóc môi có chứa vitamine E để giúp cân bằng độ ẩm cho môi. Ngoài ra, việc lựa chọn những sản phẩm có chỉ số chống nắng đạt đến SPF8 cũng rất quan trọng để giúp môi chống lại tia tử ngoại và quá trình lão hóa.
Muốn môi có đủ sức chống lại sự thay đổi thất thường của thời tiết, nên vận dụng chế độ chăm sóc định kỳ. Mỗi tuần một lần dùng khăn lông mềm nhúng vào nước ấm rồi lau nhẹ lên môi trong khoảng từ hai đến ba phút, sau đó dùng kem để massage nhẹ nhàng cho môi (có tác dụng tẩy đi các tế bào chết), rồi bôi một lớp kem dưỡng ẩm lên môi.

Còn có biện pháp khác là trước khi đi ngủ hãy bôi một lớp thật mỏng kem dưỡng môi có chứa thành phần tinh dầu cây cỏ để đôi môi không bị khô, giữ được độ mịn màng, tràn đầy sức sống.
Khi chuẩn bị đi dự một bữa tiệc mà thấy đôi môi bị khô ráp thì biện pháp cấp bách là sử dụng mặt nạ dưỡng môi, vì nó có tác dụng bổ sung nước, duy trì độ ẩm và làm cho môi mềm mại trở lại.

Nguồn: ST