Chủ cửa hàng điện thoại bị sát hại, vùi xác


Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 27/7, xác chủ cửa hàng điện thoại di động Vỹ Đại (số nhà 343 Trần cao Vân, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) được phát hiện trong một lùm cây tại khu vực tiểu công viên bên chân cầu Tam Kỳ II trong tình trạng bị phân hủy.
Lực lượng bảo vệ khu vực tiểu công viên dưới chân cầu Tam Kỳ II sau khi phát hiện xác chết trong tình trạng phân hủy và bốc mùi hôi thối đã báo cáo với các cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã xác định danh tính nạn nhân là anh Trần Thanh Đại (20 tuổi), trú tại thôn 2, xã Tiên An, huyện Tiên Phước, Quảng Nam.

Điều tra ban đầu cho biết, anh Đại thuê nhà 343 Trần Cao Vân, TP. Tam Kỳ để mở cửa hàng kinh doanh điện thoại di động cùng với một người em họ tên là Tiên.

Vào sáng ngày 25/7, gia đình nhận được tin Trần Thanh Đại mất tích. Lập tức người nhà tổ chức đi tìm kiếm nhưng không có kết quả. Tuy nhiên, trong quá trình tìm kiếm, gia đình đã phát hiện chiếc xe honda của Đại được bỏ bên một đường vắng tại khu vực xã Bình An, huyện Thăng Bình.

Đến sáng ngày 27/7, xác anh Đại đã được phát hiện trong một lùm cây trong khu vực tiểu công viên dưới chân cầu Tam Kỳ II, trong tình trạng phân hủy.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cũng như khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng cho thấy anh Đại bị nhiều vết đánh vào người, hộp sọ bị vỡ do tác động của vật cứng.

Vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, cơ quan điều tra đã tiến hành phá cửa sắt cửa hàng điện thoại của anh Đại và phát hiện toàn bộ điện thoại cùng các vật dụng đắt tiền trong cửa hàng đã bị đánh cắp.


Nguồn 24h