Hàn Quốc gián tiếp giúp Triều Tiên dự World Cup 2010

Nhờ kết quả thuận lợi ở cặp đấu Hàn Quốc - Iran, CHDCND Triều Tiên trở thành đội thứ tư ở châu Á góp mặt tại ngày hội bóng đá hành tinh hè sang năm.

Lần đầu tiên sau 43 năm, CHDCND Triều Tiên mới được góp mặt tại sân chơi số một của bóng đá thế giới, kể từ World Cup 1966 tại Anh.

Trước loạt trận cuối cùng hôm qua, hai đội bóng thuộc bán đảo Triều Tiên chia nhau hai vị trí đầu bảng B vòng loại chót khu vực châu Á, với lần lượt 15 và 11 điểm. Hàn Quốc đã đoạt vé từ loạt trận trước và không còn nhiều động lực chiến đấu khi tiếp Iran ở Seoul trong loạt trận cuối cùng. Nhưng trước hơn 30.000 CĐV nhà, họ vẫn chơi cố gắng và rời sân với kết quả hòa 1-1, nhờ bàn gỡ ở phút 81 của Park Ji-sung.


Hàn Quốc (áo đỏ) đã giành vé từ lượt trận trước, nhưng vẫn chơi sòng phẳng trước Iran. Ảnh: Getty Images.

Nhờ Hàn Quốc cầm chân một trong hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Triều Tiên chỉ cần không thua trên sân đối thủ chính còn lại là Ảrập Xêut ở trận đấu bắt đầu sau đó một giờ là đủ giành suất vào thẳng thứ hai ở bảng này. Trong khi đó, do kém Triều Tiên về hiệu số đối đầu, Ảrập Xêut phải thắng bằng mọi giá mới có thể giành vé trực tiếp.

Với những mục tiêu khác nhau như vậy, dễ hiểu vì sao Triều Tiên chọn lối chơi phòng ngự tử thủ và dồn số đông lực lượng bên phần sân nhà để bảo vệ khung thành của thủ môn Ri Myong-guk. Ngược lại, Ảrập Xêut vào cuộc bằng lối đá tấn công ào ạt và gây sức ép liên tục bên phần sân đối phương. Nhưng những pha vây hãm ấy đều không hiệu quả trước hàng thủ chơi lăn xả và kỷ luật của Triều Tiên.

Dù phải rời sân với 10 người - do thẻ đỏ trực tiếp của tiền vệ Kim Jong-jun ở phút 89, Triều Tiên đã làm được điều cần làm: cầm hòa Ảrập Xêut.

Như vậy, cả 4 suất vào thẳng của khu vực châu Á đã có chủ. Trước đó, Australia và Nhật Bản cũng đã giành vé. Nửa suất còn lại của khu vực sẽ được xác định qua cặp play-off giữa đội đứng thứ ba bảng B Ảrập Xêut với đội đứng thứ ba ở bảng A là Bahrain vào các ngày 5/9 và 9/9.


Triều Tiên (áo đỏ) đã thành công với lối đá phòng ngự tử thủ và nhờ đó, giành được 1 điểm cần thiết. Ảnh: Getty Images.

Đội thắng cặp đấu play-off châu Á này sẽ đá thêm hai trận play-off nữa với nhà vô địch châu Đại Dương là New Zealand vào các ngày 10/10 và 14/10 để tranh suất dự World Cup 2010.

Ở World Cup 1966, Triều Tiên được xem là hiện tượng thú vị của giải. Sau khi vượt qua Italy ở vòng bảng để cùng Liên Xô (cũ) vào tứ kết, họ đã dẫn trước Bồ Đào Nha 3-0 chỉ sau chưa đến 30 phút và làm đại gia này thất điên bát đảo bằng thứ bóng đá dữ dội. Nhưng trong một ngày xuất thần, huyền thoại Eusebio đã ghi 4 bàn, giúp Bồ Đào Nha thắng ngược Triều Tiên 5-3.

Bảng điểm khu vực châu Á (đội in đậm đã có vé tới World Cup 2010)
TT Đội Trận T H B Bàn thắng Bàn thua Điểm
1 Australia 8 6 2 0 12 1 20
2 Nhật Bản 8 4 3 1 11 6 15
3 Bahrain 8 3 1 4 6 8 10
4 Qatar 8 1 3 4 5 14 6
5 Uzbekistan 8 1 1 6 5 10 4

TT Đội Trận T H B Bàn thắng Bàn thua Điểm
1 Hàn Quốc 8 4 4 0 12 4 16
2 CHDCND Triều Tiên 8 3 3 2 7 5 12
3 Saudi Arabia 8 3 3 2 8 8 12
4 Iran 8 2 5 1 8 7 11
5 UAE 8 0 1 7 6 17 1

Như vậy 4 đội đoạt vé chính thức sang Nam Phi năm tới bao gồm 3 quốc gia Đông Bắc Á là Nhật Bản, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên cùng Australia mới ra nhập Liên đoàn Bóng đá Châu Á.
Hy vọng các nền bóng đá mạnh của Châu Á sẽ có kết quả thi đấu tốt tại WC 2010!