Cách trang điểm làm mắt to ra
Bạn vẫn có thể được khen là có đôi mắt to tròn dù thực tế không phải vậy. Bí quyết ở đây chính là cách trang điểm.



Sau đây là một số mẹo mà bạn có thể áp dụng:

"Phát quang" lông mày: Cặp lông mày rậm, quá gần mắt và lộn xộn sẽ gây bất lợi cho đôi mắt hơi bé của bạn. Khi nó được tỉa gọn, khoảng cách giữa mày và mắt sẽ lớn hơn, đôi mắt trông sẽ to và sáng hẳn lên.

Kẻ viền mắt: Dùng chì nâu có đầu bút tù, tạo nét khá lớn, vẽ viền mắt dưới từ ngoài vào, chỉ kéo dài hơn 1/3 chiều dài mắt. Với mí trên, vẽ từ trong ra và cũng chỉ kẻ 1/3. Mắt bạn trông sẽ càng nhỏ hơn nếu sử dụng chì đen, đường chì quá sắc nét, viền mí dưới vẽ quá sát vào trong. Việc bạn kẻ viền toàn bộ chiều dài mắt cũng dẫn đến hậu quả này.

Khéo dùng phấn mắt: Dùng phấn màu sáng (trắng, vàng nhạt, có thể có nhũ) đánh phía dưới lông mày, màu phấn tối cho phần hốc mắt.

Kẹp mi cong và chải mascara: Hàng mi cong lên sẽ làm đôi mắt mở to, và mascara lại nhấn mạnh thêm hiệu quả này. Nếu bạn làm dày mi bằng mascara nhưng trước đó không tạo độ cong, đôi mắt trông sẽ bé và buồn thảm.

Ngoài ra, bạn cần ngủ đủ để tránh tình trạng sưng và có bọng mắt, vì chúng sẽ làm mắt bạn có vẻ bé thêm. Nếu chẳng may lâm vào tình trạng này, tránh dùng các loại phấn mắt có nhiều nhũ vì chúng sẽ làm các nhược điểm thêm nổi bật.


(Theo 24h)