PDA

View Full Version : Một học sinh tử vong vì nắng nóng



phale
12-06-2009, 11:16 AM
Một học sinh tử vong vì nắng nóng

Vào viện trong tình trạng sốt cao, co giật vì nắng nóng, em Trương Bá Đạm (9 tuổi), học sinh Trường tiểu học Thanh Liên, huyện Thanh Chương, Nghệ An đã tử vong.

Bác sĩ Dương Công Hoạt, Giám đốc bệnh viện Nhi Nghệ An, cho biết, chiều 9/6, cháu Đạm lên cơn sốt cao, được gia đình đưa tới bệnh viện thì đã co giật. Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi vào chiều 10/6.

Cháu bé được xác định là tử vong do sốt cao trong thời tiết quá nắng nóng, khiến bệnh cảnh xấu đi nhanh chóng. Trước đó, cháu bé từng có tiền sử viêm não, đã nhập viện hai lần. Huyện Thanh Chương, nơi ở của gia đình cháu, là một trong những tâm nóng của Nghệ An.

Theo các bác sĩ, để phòng tránh những chyện đáng tiếc thế này, các bậc phụ huynh nên phòng tránh kỹ càng cho trẻ, không để trẻ chơi đùa ngoài nắng gắt. Khi trẻ có biểu hiện sốt cao, tiêu chảy, viêm đường hô hấp, ... nên đưa con đến cơ sở y tế gần nhất để được cứu chữa.
Bệnh viện nhi Nghệ An quá tải trong những ngày nắng nóng này. Ảnh: Trường Long.

Hiện tại, sau đợt nắng gắt vừa qua, số lượng trẻ đến khám và nhập viện tại Bệnh viện nhi Nghệ An tăng đột biến, 240 giường luôn quá tải, chủ yếu là các trẻ có triệu chứng sốt cao, tiêu chảy, viêm phổi, sởi,...

Các em nhập viện trong tình trạng nặng chủ yếu đến từ các huyện miền núi như Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ, Tương Dương, Con Cuông,... những "tâm nắng" ở miền tây xứ Nghệ.

(Nguồn: Vnexpress)