PDA

View Full Version : Giải mã vụ bí ẩn Denilson ở XM.HP: Tiền tấn mua "bệnh nhân"



COCKOO
08-06-2009, 03:27 PM
Như đã thông tin, ngay sau khi thất bại trong việc đưa Mohamed Kallon về với sân Lạch Tray, XM.HP đã được cò Mauro đề nghị thay thế bằng phương án mang tên Denilson. Quá choáng ngợp vì thương hiệu của nhà vô địch thế giới năm 2002, XM.HP nhanh chóng chấp thuận những yêu cầu của Denilson, và đúng vào những ngày cuối cùng của tháng 5, Denilson đã có mặt tại Hải Phòng để ký kết hợp đồng

Ngây ngất vì sự đón chào nồng nhiệt của CĐV Hải Phòng nói riêng và dư luận cả nước nói chung về sự có mặt của Denilson, XM.HP quên phắt một chi tiết cực kỳ quan trọng là tiến hành kiểm tra sức khoẻ toàn diện (cũng có kiểm tra nhưng qua loa) cho Denilson, vốn là yêu cầu bắt buộc khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ ở các nền bóng đá chuyên nghiệp thực thụ.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi Denilson xuất hiện tại Hải Phòng, phản ứng ban đầu của giới chuyên môn sau khi xem Denilson thi đấu trong buổi đấu tập nội bộ của XM.HP chiều ngày 2/6 đã khiến lãnh đạo XM.HP giật mình. Trong buổi tập đó, Denilson gần như chỉ đi bộ, không sút bóng, không đi bóng và tuyệt nhiên không có pha bứt tốc nào, mà hầu như chỉ đứng nhận bóng rồi chuyền ngay lập tức.

Sự việc này đã làm dấy lên mối lo ngại về việc Denilson đang gặp một chấn thương khá nặng, hoặc nhẹ hơn là có vấn đề về thể lực. Ban đầu, đại diện XM.HP giải thích rằng Denilson chưa quen với múi giờ cũng như khí hậu tại Việt Nam dẫn tới mất ngủ nên không có được trạng thái thể lực tốt nhất.


http://docbao.vn/NewsMedia/assets/Nam2008/image_20090608/denl350.jpgtangbong.jpg

Thế nhưng, đây là lý do rất không thuyết phục. Mới đây, trong cuộc làm việc với XM.HP, đại diện của Denilson thừa nhận cầu thủ này đang bị chấn thương, nhưng không nói rõ mức độ nặng nhẹ thế nào, còn bản thân Denilson thì trấn an XM.HP rằng chấn thương mà anh gặp phải không quá nghiêm trọng và sẽ sớm bình phục.

Thế nhưng, có điều lạ là sau lễ ra mắt rình rang chiều ngày 2/6, Denilson chỉ ở lỳ trong phòng riêng tại làng quốc tế Hướng Dương cùng bác sỹ riêng của mình mà không tham dự bất cứ buổi tập nào.

Trong buổi tập cuối cùng của XM.HP để chuẩn bị cho trận gặp SHB.ĐN, Denilson được yêu cầu tham dự, nhưng cầu thủ Brazil này chỉ có mặt đúng 5 phút rồi xin nghỉ. Lãnh đạo XM.HP hoảng loạn khi thấy mối nghi ngờ của mình về khả năng chấn thương nghiêm trọng của Denilson là có thực, và ngay lập tức Denilson được đưa đi kiểm tra y tế toàn diện ở Hải Phòng.

Denilson giờ là “phế nhân”

Sự thực về chấn thương của Denilson được phơi bày, nó nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của XM.HP, bởi cầu thủ này bị đa chấn thương ở đầu gối chân phải: rách sụn chêm, rách dây chằng và lệch khớp gối.

Ngay trong sáng ngày thứ Sáu (5/6), lãnh đạo XM.HP cử người trực tiếp gọi điện cho bác sỹ ĐTQG Nguyễn Trọng Hiền để xin tư vấn chuyên môn. Tuy nhiên, do lo ngại bị rò rỉ thông tin nên XM.HP không chịu tiết lộ danh tính Denilson cũng như không gửi phim chụp đầu gối của Denilson lên Hà Nội mà chỉ nhờ bác sỹ Hiền đánh giá xem Denilson còn khả năng thi đấu hay không.

Hôm qua, bác sỹ Hiền đã xác nhận thông tin này. Bác sỹ Hiền cho biết: “Đúng là sáng ngày thứ Sáu XM.HP đã gọi điện cho tôi, người ta giấu tên nhưng tôi đoán chắc đó là cầu thủ nước ngoài. Phía XM.HP chỉ đọc kết quả kiểm tra y tế tại Hải Phòng nhưng nói thật là tôi không tin vào kết quả đó 100%. Không phải là không tôn trọng kết quả kiểm tra y tế ở Hải Phòng nhưng đã giúp nhau thì phải kiểm tra thật cụ thể. Vậy nên tôi yêu cầu họ phải cầm phim và đưa người lên để tôi kiểm tra trực tiếp xem thế nào. Tôi chưa dám khẳng định gì cả, đã chịu trách nhiệm thì phải xem cụ thể, phải xem phim và trực tiếp thăm khám”.

Dĩ nhiên là XM.HP không đưa Denilson lên Hà Nội để bác sỹ Hiền trực tiếp thăm khám và họ cũng không dám giải thích lý do. Bác sỹ Hiền nhận xét khi chưa trực tiếp xem phim chụp đầu gối của Denilson cũng như chưa trực tiếp khám cho cầu thủ này thì ông không dám kết luận bất cứ điều gì.

Tuy nhiên, bác sỹ Hiền cũng nói: “Nếu quả thật một cầu thủ đã ở ngoài 30 tuổi mà bị chấn thương sụn chêm và dây chằng như vậy thì khả năng thi đấu sẽ rất khó khăn, bởi thông thường để điều trị sụn chêm thì mất khoảng 2 tháng, dây chằng thì thường khoảng 4 đến 6 tháng, nhưng tuỳ thuộc vào chấn thương dây chằng chéo trước hay dây chằng chéo sau. Nếu dây chằng chéo trước thì cực kỳ nghiêm trọng, còn dây chằng chéo sau thì xử lý nhẹ nhàng hơn nhiều”.

XM.HP có mất tiền oan?

Cách đây chưa lâu, XM.HP đã phải tốn bộn tiền để thanh lý hợp đồng với Martin Trindade vì tiền đạo Brazil này bị tái phát chấn thương đầu gối và không thể tiếp tục thi đấu. Có lẽ nhờ rút kinh nghiệm từ vụ việc này nên XM.HP đã thòng vào bản hợp đồng với Denilson điều khoản sẽ xem xét lại cách thức trả lương nếu như Denilson không thể thi đấu.

Bởi vậy, dù mức lương chính thức của Denilson tại XM.HP là 40.000 USD/tháng nhưng XM.HP có thể sẽ cắt bớt 50%, tức là chỉ còn 20.000 USD/tháng, nếu như Denilson tiếp tục phải ngồi chơi xơi nước, vì cho tới thời điểm này, không ai ở XM.HP có thể khẳng định liệu bao lâu nữa Denilson mới có thể thi đấu. Thậm chí, phương án trả tiền lương cho Denilson theo từng phút mà cầu thủ này thi đấu cũng đã được tính tới.

Hiện nay, XM.HP vẫn chưa thanh toán khoản tiền chuyển nhượng trị giá gần 200.000 USD cho người đại diện của Denilson. Hiện tại, sau khi chấn thương nghiêm trọng của Denilson bị XM.HP phát hiện, CLB này đã yêu cầu đàm phán lại với người đại diện của Denilson về mức giá chuyển nhượng này.

Theo TTVH

Lê_Minh_Hòa
09-06-2009, 12:08 AM
Khi nghe Denilson ký HĐ với XMHP mình đã nghi ngờ! Vì dù cho thế nào đi nữa, hoàn cảnh ra sao đi nữa thì với đẳng cấp của mình Denilson không thể đến 1 CLB thuộc loại trung bình của 1 quốc gia có nền bóng đá thuộc loại kém của thế giới! Vậy là bóng đá Hải phòng đã bị hớ trong phi vụ này! Thật tiếc cho những người hâm mộ bóng đá đất Cảng đã có phen mừng hụt!:botay:

yeu100C
09-06-2009, 08:04 AM
Mình nghĩ nếu bị trấn thương thì có thể làm trợ lý huấn luyên viên được mà, nếu không cũng cho làm chân dạy ngoại ngữ hihi biết đâu các cầu thủ học được tiến brazin sau này về làm cò bóng đá đỡ thất nghiệp nhỉ .