PDA

View Full Version : Máy bay Pháp 'mất tích ở Brazil'



Quỳnh_muộn
01-06-2009, 10:56 PM
Máy bay Pháp 'mất tích ở Brazil'

http://www.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2009/06/01/090601140520_000_45852187_007422462-2.jpg
Người thân của hành khách đã tới hai sân bay ở Paris và Rio

Máy bay của Air France chở 228 người từ Brazil về Pháp đã biến mất khỏi màn hình radar khi bay trên Đại Tây Dương, có thể do bị sét đánh, các quan chức cho hay.

Chiếc Airbus A330-200 đã gửi một tin nhắn tự động vào lúc 0214 GMT, bốn giờ sau khi rời Rio de Janeiro thông báo về sự cố đoản mạch khi bay qua vùng thời tiết xấu.

Lực lượng không quân Brazil đang có sứ mệnh tìm kiếm và cứu hộ ở gần đảo Fernando de Noronha.

Một nữ phát ngôn viên ở sân bay Charles de Gaulle nói theo dự kiến máy bay phải hạ cánh ở Paris vào lúc 1110 giờ địa phương (0910 GMT).

''Máy bay có thể bị sét đánh - đó là khả năng có thể xảy ra,'' Trưởng ban Thông tin của Air France, ông Francois Brousse nói với phóng viên ở Paris.

Bộ trưởng Giao thông Pháp Jean-Louis Borloo nói máy bay có thể gặp tai nạn nhưng loại trừ khả năng nó bị không tặc.

Máy bay đã bay trên Đại Tây Dương được một đoạn xa và nhiệm vụ tìm kiếm máy bay càng thêm phức tạp.

'Thảm khốc'

Bộ trưởng Borloo nói chiếc máy bay đã hết nhiên liệu.

''Vào giờ này nó đã không còn dự trữ xăng nữa và thật không may chúng ta phải nghĩ tới tình huống thảm khốc nhất,'' ông được hãng Reuters trích lời nói.

Chuyến bay AF447 rời Rio lúc 1900 giờ địa phương (2200 GMT) hôm Chủ Nhật.

Máy bay có 216 hành khách và 12 người trên phi hành đoàn. Các hành khách bao gồm một trẻ sơ sinh, bẩy trẻ nhỏ, 82 phụ nữ và 126 nam giới.

Nó biến mất khi ở cách thành phố Natal của Brazil 300km.

Phát ngôn viên của không quân Brazil, Đại tay Henry Munhoz nói trên truyền hình Brazil rằng radar tại Đảo Cape Verde đã không ghi nhận được tín hiệu từ máy bay khi nó vượt Đại Tây Dương.

"Máy bay của không quân đã rời Fernando de Noronha và bay về hướng Châu Âu để tìm chiếc máy bay mất tích," ông nói.

Một máy bay của quân đội Pháp đã bay tới Senegal để tham gia tìm kiếm.

Ông Douglas Ferreira Machado, trưởng ban phòng ngừa và điều tra tại nạn của Cục Hàng không Dân dụng Brazil nói:

''Đây sẽ là câu chuyện dài và buồn thảm. Hộp đen sẽ ở dưới đáy biển.''

Đường dây nóng

Hiện một trung tâm khẩn cấp đã được lập ra tại sân bay Charles de Gaulle.

Những người chờ tin người thân được dành cho một khu riêng ở sân bay.

Phóng viên BBC Alistair Sandford nói người ta đã đưa bạn bè và người thân của các hành khách đi khỏi các sảnh chính tại ga đến của sân bay.

''Tôi muốn nói với mọi người rằng Air France rất xúc động và chia sẻ sự đau buồn của thân nhân hành khách và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp họ,'' Tổng Giám đốc của Air France Pierre-Henri Gourgeon nói.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã được thông báo về sự cố và bày tỏ lo ngại sâu sắc, văn phòng của ông nói.

Ông đề nghị các cơ quan liên quan làm tất cả những gì có thể để tìm chiếc máy bay và ''rọi sáng hoàn cảnh mà nó biến mất càng nhanh càng tốt''.

Air France đã mở đường dây nóng cho bạn bè và người thân của những người trên chuyến bay - 00 33 157021055 cho những người gọi từ bên ngoài Pháp và 0800 800812 cho những người ở Pháp.
Bản đồ đường đi của máy bay với điểm nghi mất tích tại Fernando de Noronha
http://www.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2009/06/01/090601140517_000_45851533_plane_crash466.gif
Bản đồ đường đi của máy bay với điểm nghi mất tích tại Fernando de Noronha

Theo BBC