PDA

View Full Version : Ấn Ðộ ra mắt tablet giá chỉ $35



Lão K
08-10-2011, 05:24 AM
NEW DELHI (AP) - Ấn Ðộ hôm Thứ Tư vừa cho ra mắt loại tablet mới giá rẻ, dành cho người nghèo, đây là một máy vi tính bảng giá tương đương $35, mục đích để mang kỹ thuật tân tiến đến với vùng nông thôn, hầu tạo điều kiện đưa đời sống dân quê qua khỏi mức nghèo khó.


http://img.ibtimes.com/www/data/images/full/2011/10/05/169084-students-display-aakash-after-launching-ceremony-in.jpg
Sinh viên Ấn Ðộ khoe tablet siêu rẻ mới nhận được hôm 5 Tháng Mười, 2011. (Hình: AP)


Tablet có tên Aakash hay “bầu trời,” theo tiếng Hindi, là một trong hàng loạt phát minh “rẻ nhất thế giới” ở Ấn Ðộ, gồm xe hơi nhỏ giá $2,040, máy lọc nước $15 và mỗi ca giải phẫu tim giá chỉ $2,000.

Nhà chế tạo Datawind bán tablet này ra cho chính phủ với giá $45, nhưng đối với sinh viên học sinh và giáo viên, họ được mua theo giá nâng đỡ $35. So với iPad của hãng Apple, cái rẻ nhất cũng đến $499, trong khi kiểu Kindle Fire mới ra giá cũng đến $199.

Datawind nói, hiện nay họ sản xuất được khoảng 100,000 chiếc mỗi tháng, không đủ đạt mức hy vọng của Ấn Ðộ làm sao để 220 triệu trẻ em đều có thể lên mạng.

Tablet mới có một màn hình màu 7 inch, chương trình xử lý văn bản, truy cập mạng, và hội thoại bằng video. Máy hoạt động bằng hệ điều hành Android 2.2, có gắn hai cửa USB và trang bị với bộ nhớ 256 megabyte.

Chính phủ Ấn Ðộ dự trù phân phối 10 triệu tablet đến sinh viên học sinh trên khắp nước.

Anh Shashank Kumar, 21 tuổi, là sinh viên ngành kỹ sư điện toán ở Jodhpur Bihar, và cũng nằm trong số người được chọn đi đến các làng mạc để trình bày về chiếc máy. Anh nói: “Người ta học được nhanh hơn khi có máy điện toán ở nhà. Biết đâu chỉ vài năm nữa người ta cũng trở thành tin tặc như ai.”

Trong tương lai Ấn Ðộ hy vọng sẽ có được tablet giá chỉ $10 và chạy bằng năng lượng mặt trời, vốn rất quan trọng cho vùng xa xôi nơi không có điện năng.

Ấn Ðộ nâng mức thoát nạn mù chữ từ 12%, sau khi giành độc lập từ đế quốc Anh, lên mức 78% như hiện nay. Quốc gia đông dân thứ nhì thế giới này đang nhắm đến nền giáo dục cao với chỉ tiêu 30% ghi danh trước năm 2020.

Hiện chỉ có 7% dân Ấn Ðộ tốt nghiệp trung học. (TP)