PDA

View Full Version : Nguyễn Thị Mỹ Linh xuất sắc đoạt HCV thế giới và châu Á



Phu sinh
07-10-2011, 03:49 PM
(HNMO) - Đội tuyển thể hình Việt Nam đã vượt chỉ tiêu tại Giải vô địch thể hình nữ thế giới khi lực sĩ Nguyễn Thị Mỹ Linh đoạt HCV hạng 52kg vào chiều 6-10.


Năm nay, Giải vô địch châu Á và thế giới nữ cùng được tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) từ ngày 4 đến 7-10. tại giải lần này, đội tuyển thể hình VN đặt chỉ tiêu đoạt ít nhất một chức vô địch tại Giải vô địch châu Á và 1 HCB tại giải nữ thế giới. Đội tuyển thể hình Việt Nam dự giải với số VĐV đông nhất từ trước đến nay gồm 15 lực sĩ ( 4 nữ). Mục tiêu của đội là giành ít nhất 1 HCV tại Giải vô địch châu Á và 1 HCB tại Giải nữ thế giới.

Nhưng đội tuyển thể hình Việt Nam đã làm được nhiều hơn. Tại hạng 52kg Giải nữ thế giới, nữ lực sĩ Nguyễn Thị Mỹ Linh (52kg) đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để giành HCV. Trước đó 1 giờ, cô cũng đăng quang tại Giải châu Á. Giành 2 HCV trong một ngày, Mỹ Linh đã có một kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp.

http://www.swc.com.vn/media/images/Image/Nguyen%20Thi%20My%20Linh.jpg

http://phienbancu.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/923/523923.jpg

http://img.tinthethao.com.vn/uploads/news/PostImg/2011/10/07/5/94e8e54d44aa53.jpg

http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/At5ubmzJEMsG1ayiwrg4Kw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTQwMA--/http://thethao.thanhnien.com.vn/Picture201110/MinhNguyet/NGTLinh.jpg

Trong khi đó, ở giải nam vô địch châu Á, lực sĩ Nguyễn Văn Lâm nhận HCĐ hạng 65kg và đây là HCĐ thứ 6 của đội tuyển Việt Nam tại giải. 5 lực sĩ Việt Nam đã đoạt HCĐ trước đó gồm Đinh Kim Loan, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Dương Thị Hồng Ngọc, Hồ Tấn Phát, Tôn Hoàng Khánh Lan.

Sau 2 ngày thi đấu tại Giải châu Á, đội tuyển Việt Nam đã giành được 1 HCV (Phạm Văn Mách, 55kg), 3 HCB, 6 HCĐ).

(Ha noi moi Online)